Đi tàu Tết Ất Mùi phải có CMND tương ứng với vé đã mua

Ngày 24/10/2014 14:17 PM (GMT+7)

Hành khách đi tàu Tết muốn mua vé phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận). Người đi tàu phải có CMND tương ứng với số ghi trên vé đã mua.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa công bố Kế hoạch chạy tàu Thống Nhất phục vụ Tết Ất Mùi 2014.

Một trong những điểm Đường sắt Việt Nam đặc biệt lưu ý là việc hành khách xuất phát từ một số ga 2 đầu Bắc Nam sẽ phải mua vé tàu Tết bằng CMND. Theo bà Phùng Thị Lý Hà (Phó trưởng Ga Hà Nội), đây là biện pháp hữu hiệu để dẹp bỏ nạn "phe" vé.

Theo đó, số vé tàu sẽ tương ứng với số CMND của người mua vé. Khi lên tàu, người đi tàu phải xuất trình CMND tương ứng vé của mình. Nếu không tương ứng, nhân viên kiểm soát vé sẽ không cho lên tàu. Điều này đã từng xảy ra đối với người đi tàu thống nhất chiều Sài Gòn - Hà Nội.

Đi tàu Tết Ất Mùi phải có CMND tương ứng với vé đã mua - 1

Hành khách đi tàu Tết muốn mua vé phải xuất trình CMNDhoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. (Ảnh minh họa)

Những năm qua, việc mua vé phải xuất trình CMND chỉ áp dụng với người mua vé hướng Nam ra Bắc. Năm nay, người đi tàu hướng Bắc vào Nam cũng được áp dụng hình thức này.

Việc xuất trình CMND áp dụng vào thời gian cao điểm. Đường sắt VN xác định, thời gian cao điểm đối với chiều TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội là tàu chạy từ 20 Tết đến hết 29 Tết. Đối với chiều Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, thời gian cao điểm là từ mồng 4 Tết đến 12 tháng Giêng năm Ất Mùi.

Khách đi tàu thống nhất chiều Sài Gòn – Hà Nội phải xuất trình CMND nếu ga đi nằm trong đoạn từ Sài Gòn đến Nha Trang, còn ga đến thuộc các ga từ Vinh đến Hà Nội. Khách đi chiều Hà Nội - Sai Gòn phải có CMND nếu ga đi thuộc các ga từ Hà Nội đến Vinh và ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Sài Gòn.

Thông báo của Đường sắt Việt Nam nói rõ: Hành khách đi tàu trong thời gian cao điểm khi mua vé phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận) của người đi tàu.

Giá vé tàu Tết năm nay cao nhất là 2.115.000đ/vé. Giá vé thấp nhất từ Hà Nội đến Sài Gòn và ngược lại là loại ghế ngồi cứng: 333.000 đồng/vé.

Từ ngày 01/11 đến 15/11, các ga tiếp nhận đăng ký mua vé của tập thể. Từ ngày 21/11 đến 30/11, nhà ga bán vé cho các tập thể đã đăng ký. Từ ngày 01/12, các ga mở cửa bán vé rộng rãi cho hành khách cá nhân và qua hệ thống bán vé điện tử.

Ga Hà Nội bắt đầu bán vé điện tử đối với các đoàn tàu chạy từ ngày 1/1/2015 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh - Đồng Hới - Huế - Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh và ngược lại.

Thông tin chi tiết về tàu Tết.

Thời gian cao điểm: Chiều TP. HCM - Hà Nội: các tàu chạy từ ngày 08/02/2015 đến hết ngày 17/02/2015 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ); Chiều Hà Nội - TP. HCM: các tàu chạy từ ngày 22/02/2015 đến hết ngày 02/3/2015 (tức từ ngày mồng 4 đến 12 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Hành khách đi tàu trong thời gian cao điểm khi mua vé phải xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận) của người đi tàu như sau: Chiều TP. HCM – Hà Nội: có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn đến Nha Trang đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Vinh đến Hà Nội; Chiều Hà Nội - TP. HCM: có ga đi thuộc các ga từ Hà Nội đến Vinh và có ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Sài Gòn.

Từ ngày 01/11 đến 15/11/2014: Tiếp nhận đăng ký mua vé của các tập thể. Từ ngày 21/11 đến 30/11/2014: Bán vé cho các tập thể đã đăng ký. Từ ngày 01/12/2014: Tổ chức bán vé rộng rãi cho hành khách tại ga và trên trang Web (qua hệ thống bán vé điện tử).

Hành khách đi tàu trong thời gian từ 0h ngày 12/2 đến hết ngày 17/2/2015 (chiều TP HCM – Hà Nội) và từ ngày 22/2 đến hết ngày 28/2/2015 (chiều Hà Nội – TP HCM) khi trả lại vé mức khấu trừ là 30% tiền vé, trường hợp đổi vé do trưởng ga quyết định mức khấu trừ.

Không áp dụng giảm giá cho các tập thể đi tàu trong thời gian từ 12/02 đến 17/02/2015 (chiều TP HCM – Hà Nội) và từ ngày 22/2 đến hết ngày 28/2/2015 (chiều Hà Nội – TP HCM).

Theo Cảnh Kiên (Khám phá)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thẻ căn cước, chứng minh thư nhân dân