Sau giãn cách, người trẻ phát hiện ra nhiều thói quen thay đổi 180 độ 

Ngày 11/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Suốt thời gian giãn cách, đa phần người trẻ đều khao khát được sống lại những đêm cuối tuần sôi động, gặp gỡ bạn bè hay quay lại công sở, trường học. Thế nhưng, nghịch lý là giờ đây họ không muốn làm nhiều thứ đến thế mà thích… ở nhà nhiều hơn.

“Người hang động” là hội chứng mà rất nhiều người mắc phải khi bắt đầu “bình thường mới”. Nói một cách dễ hiểu, đó chính là hiện tượng thích ở nhà hơn ra đường, nhất là khi mọi thứ đều có thể thực hiện tại gia trong suốt thời gian dài giãn cách. Điểm qua một vài biểu hiện bên dưới để biết bạn có phần trăm nào của “người hang động” không nhé!

“Từng háo hức quay lại công sở nhưng nhận ra vẫn thích làm việc tại nhà”

Nhiều người “bán than” rằng nhớ văn phòng, nhớ góc bàn làm việc, nhớ những buổi cơm trưa cùng đồng nghiệp, vân vân và mây mây. Đúng, nhưng nỗi nhớ đó là của thì quá khứ rồi. Một khảo sát của trang danh sách việc làm linh hoạt Flexjobs đưa ra kết quả rằng 65% nhân viên làm việc từ xa vì đại dịch COVID-19 muốn tiếp tục làm việc tại nhà. Điều này giúp họ tránh được cảm giác uể oải khi phải dậy sớm, không còn đau đầu chọn trang phục trước khi đi làm hay phải di chuyển xa, ngược lại được ngủ nướng thêm một chút và thoải mái làm việc ngay trên chiếc sofa yêu thích ở nhà.

Sau thời gian dài giãn cách, những tưởng sẽ chán ngán cảnh làm việc online nhưng không, nhiều bạn trẻ vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc tại nhà

Sau thời gian dài giãn cách, những tưởng sẽ chán ngán cảnh làm việc online nhưng không, nhiều bạn trẻ vẫn mong muốn được tiếp tục làm việc tại nhà

“Mua quần áo mới nhưng cuối cùng tung tẩy trong mấy bộ đồ mặc nhà” 

Ở nhà dài dài thì chẳng thể nào không rơi vào ma trận shopping online được. Mở Shopee lên và đếm xem bạn đã chốt bao nhiêu đơn hàng trong lúc giãn cách hoặc đơn giản là kiểm tra lại tủ quần áo để biết được chúng ta đã tiêu bao nhiêu cho quần áo mới. Nhưng nghịch lý thay, có lẽ bạn vẫn đang mang bộ đồ mặc nhà quen thuộc khi đang đọc những dòng này mà chẳng mảy may nhớ đến những trang phục mà mình đã mua cũng nên.

Sau giãn cách, tủ đồ của H. Dung (25 tuổi) trở nên chật chội hơn nhưng thực tế là cô chẳng mặc nhiều vì cứ quanh quẩn ở nhà. Cuối cùng, những bộ quần áo ở nhà vẫn được “cưng” hơn cả!

Sau giãn cách, tủ đồ của H. Dung (25 tuổi) trở nên chật chội hơn nhưng thực tế là cô chẳng mặc nhiều vì cứ quanh quẩn ở nhà. Cuối cùng, những bộ quần áo ở nhà vẫn được “cưng” hơn cả!

“Đám bạn hô hào hẹn hò sau dịch giờ này vẫn đang ở nhà facetime với nhau”

Thừa nhận đi, lời hẹn hò trước dịch của bạn với đám bạn có phải vẫn còn là “lời nói chót lưỡi đầu môi” không? Trước hào hứng bao nhiêu, nay lại cố trì hoãn bấy nhiêu với vô số các lời giải thích mà phần nhiều xuất phát từ việc nhu cầu gặp gỡ giao tiếp đã giảm đi đáng kể và thói quen tuần thủ 5K vẫn còn đó. T. Ngân (23 tuổi) cho biết cô cùng các bạn đã đặt lịch hẹn đi ăn từ tháng 5 nhưng kể từ khi hết giãn cách, cuộc hẹn này cứ thế bị đẩy đi xa và cô không biết chính xác lúc nào mình mới lấy lại cảm giác muốn la cà phố xá như xưa.

“Tớ vẫn lười ra đường lắm, thôi thì mở tiệc online nhé các cậu”

“Tớ vẫn lười ra đường lắm, thôi thì mở tiệc online nhé các cậu”

“Lên kế hoạch giảm cân thì nhưng vẫn đặt đồ ăn thả ga”

Không ít người đã lên kế hoạch ăn kiêng và tập luyện trong những tháng giãn cách với hy vọng sẽ có được một diện mạo mới hoàn toàn trong ngày trở lại. Nhưng hiện thực khác xa tưởng tượng, cứ mỗi khi bạn tính nghiêm túc giảm cân thì hàng loạt ưu đãi dồn dập đổ về làm kích thích tâm hồn ăn uống. Bạn tưởng không ra ngoài sẽ cắt giảm bớt được tần suất các cuộc hẹn ăn uống nhưng hóa ra ở nhà lại đặt đồ ăn online mạnh tay hơn vì quá tiện lợi. 

Nhận gói voucher 150.000 đồng từ Shopee dành cho người dùng mới để thả ga đặt đồ ăn thôi nào!

Nhận gói voucher 150.000 đồng từ Shopee dành cho người dùng mới để thả ga đặt đồ ăn thôi nào!

Nếu cảm thấy việc “bóp mồm bóp miệng” khó quá thì hay là cứu lấy túi tiền của mình đi. Ít nhất phải làm được một trong hai chứ nhỉ! Bật mí cho bạn chương trình "Nhận free voucher 150K - Đặt đồ ăn thả ga" kéo dài từ 1.11 đến 30.11 cùng Shopee. Bí quyết tiết kiệm đáng kể “hầu bao” dành riêng cho việc ăn uống. 

Với người chưa tạo tài khoản hoặc có tài khoản nhưng chưa có đơn hàng đầu tiên trên Shopee sẽ nhận ngay ưu đãi thiết thực là gói voucher đặt đồ ăn có tổng trị giá 150.000 đồng, áp dụng cho toàn bộ các đơn hàng trên ShopeeFood. Shopee cũng không quên dành tặng người dùng hiện tại voucher ShopeeFood trị giá 25.000 - 30.000 đồng với giá 1.000 đồng. Các voucher này sẽ được tung ra vào các khung giờ đặc biệt để người dùng vừa có thể tận hưởng mua sắm vừa có thể săn mua các gói voucher theo cách thú vị hơn.

Ngoài ra, bạn mới Shopee có thể nhận thêm khoản “lì xì” trị giá đến 250.000 đồng, gồm 100.000 đồng vào ví thưởng ShopeePay,  mã giảm giá 100.000 đồng cho đơn Shopee đầu tiên thanh toán qua ví ShopeePay và mã giảm 50.000 đồng cho đơn hàng đầu tiên thanh toán bằng thẻ VISA. Tham khảo thông tin chi tiết tại: https://shopee.vn/m/sieu-mien-phi#250k.

Ưu đãi đã sẵn sàng, việc của bạn là tải ngay ứng dụng Shopee và làm theo các bước hướng dẫn chi tiết để nhận gói ưu đãi hấp dẫn này. Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây!

Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui