Có quả bí đỏ với khoai lang tím, đem làm bánh lại được món ăn sáng ngon đãi cả nhà

Lam Anh - Ngày 22/08/2021 05:43 AM (GMT+7)

Không những ngon, món bánh này lại siêu dễ làm đảm bảo chị em nào cũng có thể thực hiện được.

Nguyên liệu:

- 180 gam bí đỏ xay nhuyễn, 180 gam khoai tím nghiền, 210 gam bột mì, 15 gam đường cát, 10 gam sữa đặc, 3 gam men và 5 gam sữa bột.

Cách làm:

Rửa sạch bí đỏ và khoai tím với nước, sau đó gọt bỏ vỏ của bí và khoai tím, cho vào nồi hấp chín mềm. Để khoai lang và bí đỏ riêng ra hai bát khác nhau, cùng nghiền nhuyễn chúng.

Ở bát bí đỏ cho men và đường cát vào, trộn đều.

Có quả bí đỏ với khoai lang tím, đem làm bánh lại được món ăn sáng ngon đãi cả nhà - 1

rồi rây từ từ bột mì vào. Dùng đũa đảo đều sau đó dùng tay nhào đều để tạo thành khối bột mềm mịn, không dính tay.

Có quả bí đỏ với khoai lang tím, đem làm bánh lại được món ăn sáng ngon đãi cả nhà - 2

Có quả bí đỏ với khoai lang tím, đem làm bánh lại được món ăn sáng ngon đãi cả nhà - 3

Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc bát bột lại và để ở nơi ấm áp cho lên men để bột nở gấp đôi.

Có quả bí đỏ với khoai lang tím, đem làm bánh lại được món ăn sáng ngon đãi cả nhà - 4

Ở bát khoai lang tím, cho sữa đặc, sữa bột vào khuấy đều. Sau đó nhào thành một khối mịn rồi chia làm 7 phần bằng nhau để làm nhân. Viên tròn nhân khoai lang lại.

Có quả bí đỏ với khoai lang tím, đem làm bánh lại được món ăn sáng ngon đãi cả nhà - 5

Sau khi bột bí đỏ nở, chia bột thành 7 phần.

Viên tròn các phần bột bí đỏ lại rồi ấn dẹt, để viên nhân khoai lang tím lên sau đó túm các mép bột lại, viên tròn rồi lại ấn dẹt xuống. Làm tương tự đến hết.

Có quả bí đỏ với khoai lang tím, đem làm bánh lại được món ăn sáng ngon đãi cả nhà - 6

Trước khi cho lên chảo chiên, bọc bánh lại cho lên men thêm 20 phút rồi bắt đầu chiên. 

Phết một lớp dầu mỏng lên chảo chống dính, cho bánh bí đỏ vào, chiên từ từ ở lửa nhỏ cho đến khi hai mặt sém vàng là được!

Bánh bí đỏ nhân khoai lang tím kiểu này không chỉ ngon, dễ làm mà vô cùng hấp dẫn, đảm bảo ai cũng thích!

Chúc các bạn thành công!

Chúc các bạn thành công! 

Chỉ còn ít bột mì, vợ nhanh tay làm bánh hành siêu dễ lại thơm nức ăn sáng
Bánh hành thơm nức mũi, vàng ươm vỏ giòn bên trong mềm ngon, đảm bảo ai ăn cũng thích!

Các món ăn sáng

Lam Anh (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món ăn sáng