Đập tan nỗi lo về mụn với sản phẩm sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel

Ngày 30/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Ron International mang đến cho phái đẹp một sự lựa chọn mới, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về mụn - sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel, hiện đang rất được ưa chuộng trên thị trường.

Trước tình trạng không khí bị ô nhiễm như hiện tại, nỗi lo về những tác động tiêu cực của môi trường lên làn da hoàn toàn có cơ sở. Đặc biệt vào thời điểm mùa hè, những dấu hiệu này trở nên rõ ràng hơn. Kết hợp cùng thời tiết oi bức, tình trạng mụn ở da mặt phái nữ trở nên nặng nề hơn.

Nhằm mang đến một giải pháp an toàn và hiệu quả cho phụ nữ Việt, Ron International đã tung ra thị trường sản phẩm sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel. Có mặt trên thị trường chưa lâu, tuy nhiên sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng làm sạch sâu, giúp da trở nên mềm mịn, tươi trẻ.

Begen Premium Cleansing Gel sẽ trở thành sản phẩm sữa rửa mặt tốt nhất năm 2020?

Trước đây, sản phẩm sữa rửa mặt ra đời chỉ với một mục đích duy nhất, đó chính là làm sạch da. Tuy nhiên, theo quá trình phát triển của công nghệ làm đẹp cùng nhu cầu thị trường, các sản phẩm sữa rửa mặt đã tích hợp thêm nhiều công dụng khác nhau. Bên cạnh làm sạch, các sản phẩm sữa rửa mặt cao cấp như Begen Premium Cleansing Gel còn có khả năng cung cấp các dưỡng chất cho da.

Đập tan nỗi lo về mụn với sản phẩm sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel - 1

Sản phẩm sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel của Ron International

Đặc biệt, giữ nguyên quan điểm phát triển chuỗi sản phẩm của mình, Ron International sản xuất sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel với các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên gồm: cây Biên Bách, Betaine, Sodium Hyaluronate, chiết xuất nuôi dưỡng (tế bào gốc) từ quả nho, chiết xuất nuôi dưỡng (tế bào gốc) từ hoa sen, chiết xuất nuôi dưỡng (tế bào gốc) từ nhân sâm, chiết xuất nuôi dưỡng (tế bào gốc) từ trà xanh, Ammonium Lauryl sulfate, Cocamidopropyl Betaine, PEG- Glyceryl cocoate, Glycerin, Betaine, Cocamide DESA, Sodium Citrate, Chlorphenesin, Disodium EDTA, Citri Acid, Lysine HCL, Acetyl Methionine…

Begen Premium Cleansing Gel là sự lựa chọn làm sạch hoàn hảo cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm. Đây chính là là lý do khiến Begen Premium Cleansing Gel được cho rằng sẽ là sản phẩm sữa rửa mặt được ưa chuộng nhất năm 2020 này.

Sự kết hợp tuyệt vời với công nghệ tế bào gốc

Đập tan nỗi lo về mụn với sản phẩm sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel - 2

Công dụng tuyệt vời của sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel

Begen Premium Cleansing Gel là dòng sữa rửa mặt trị mụn ở dạng gel. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của làn da chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Sản phẩm tác động sâu vào từng lỗ chân lông, giúp lấy đi các bụi bẩn và bã nhờn một cách hiệu quả.

Ngoài ra, Begen Premium Cleansing Gel còn có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn và ức chế quá trình hoạt động của các tác nhân gây mụn. Giúp tình trạng mụn được cải thiện đáng kể và ngăn ngừa mụn tái phát trở lại.

Đặc biệt hơn, Begen Premium Cleansing Gel có các thành phần được nuôi dưỡng từ tế bào gốc thực vật, nhờ đó mà lỗ chân lông dễ dàng được se khít. Đồng thời, các nang lông của bạn cũng được thông thoáng, làn da sẽ dễ thở hơn.

Begen Premium Cleansing Gel có tính axit tương đối lớn, khi rửa mặt sẽ giúp cân bằng độ pH trên da. Giúp làn da luôn mềm mại, tươi trẻ và căng tràn sức sống. Kết hợp cùng công nghệ tế bào gốc, sản phẩm được đánh giá cao về độ an toàn cho làn da, không gây kích ứng, nổi mẩn đỏ hay các tác dụng phụ không mong muốn. Begen Premium Cleansing Gel có thể dùng được cho phụ nữ sở hữu làn da nhạy cảm. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng cấp ẩm tuyệt vời, đây cũng sẽ là một lựa chọn tốt cho những bạn gái sở hữu làn da khô.

Chăm sóc da đúng cách mỗi ngày với Begen Premium Cleansing Gel

Đập tan nỗi lo về mụn với sản phẩm sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel - 3

Sử dụng sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel mang lại hiệu quả tốt nhất

Được đánh giá là sản phẩm tốt cho da, nhiều chị em đã tin tưởng, sử dụng sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel mỗi ngày. Begen Premium Cleansing Gel là giải pháp tiết kiệm tối đa thời gian chăm sóc da vào mỗi buổi tối và buổi sáng. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với phụ nữ hiện đại, không có quá nhiều thời gian chăm chút cho bản thân. Các bước chăm sóc da đúng cách với Begen Premium Cleansing Gel:

Bước 1: Vệ sinh sạch tay và làm ướt mặt.

Bước 2: Cho một lượng vừa đủ khoảng 1ml sữa rửa mặt Begen Premium Cleansing Gel ra tay, xoa đều để tạo bọt. Cho bọt lên mặt, mát xa nhẹ nhàng khoảng 30 giây rồi rửa lại với nước. Quá trình này sẽ giúp lấy đi bụi bẩn và bã nhờn và cấp một lượng ẩm nhất định cho da.

Bước 3: Rửa sạch mặt với nước và dùng khăn mềm thấm sạch nước còn sót lại trên bề mặt của làn da.

Thông thường, chúng ta được khuyên nên làm sạch với sữa rửa mặt khoảng 2 lần/ ngày. Tuy nhiên, điều này cần được linh hoạt và thay đổi dựa trên tình trạng cũng như loại da của người sử dụng. Nếu da mặt tiết nhiều dầu có thể rửa mặt từ 2-3 lần/ ngày, đối với da khô cũng có thể chỉ cần rửa mặt 1 lần/ ngày là đủ.

Đừng quên sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng da khác để mang lại hiệu quả làm đẹp toàn diện nhất.

Ron International cung cấp trọn vẹn các giải pháp chăm sóc da và tóc. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc vào từng sản phẩm, Ron International đang là cái tên tiên phong tại Việt Nam cung cấp các giải pháp làm đẹp của tương lai. Không phải ngoại lệ, Begen Premium Cleansing Gel dự báo sẽ tạo ra cơn sốt trong năm 2020, là sự lựa chọn sử dụng mỗi ngày của nhiều phụ nữ Việt.

Nguồn: [Tên nguồn].