8 tuổi đã sợ mập, bé gái tự tập tành uốn dẻo tại nhà: Mẹ vừa ủng hộ vừa lo!

Uyên Hoàng - Ngày 24/01/2022 09:30 AM (GMT+7)

Trong bài viết đăng tải, bé gái 8 tuổi làm nhiều người lớn tuổi cũng phải khen ngợi trước ý thức giữ gìn vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Không chỉ có người lớn mới tập tành giữ dáng, ngày nay, các cô bé, cậu bé dù chỉ mới bước vào cấp 1 đã bắt đầu có ý thức trong việc giữ gìn hình thể, kiểm soát cân nặng và nâng cao sức khoẻ bằng cách tập luyện thể dục thể thao. Thậm chí có những bé dù bố mẹ không đốc thúc hay yêu cầu cũng tự ý thức lên dây cót tập tành để mong muốn có được vóc dáng thon thả như các cô người mẫu, Hoa hậu hay xem trên truyền hình. 

Đơn cử như mới đây nhất, các cô chú cộng đồng mạng được dịp xuýt xoa không ngớt trước bài chia sẻ của một phụ huynh với câu chuyện sợ mập của cô công chúa nhỏ nhà mình. Điều đáng chú ý là mới chỉ 8 tuổi nhưng ý thức tập tành của cô bé đã làm bao người phải hổ thẹn. 

Chị Ngọc Châu - chủ nhân bài viết khoe con gái tự mở youtube tập tành trong khi mẹ còn ngồi uống trà sữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chị Ngọc Châu - chủ nhân bài viết khoe con gái tự mở youtube tập tành trong khi mẹ còn ngồi uống trà sữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. 

Ngay khi bài viết đăng tải, dân tình đều dành lời khen ngợi không ngớt cho vẻ ngoài xinh xắn cùng chiều cao vượt trội của tiểu công chúa. Nhiều tài khoản mạng xã hội còn bày tỏ sự hổ thẹn khi thấy cô bé mới 8 tuổi đã chăm chút cho ngoại hình của mình.

Ngay khi bài viết đăng tải, dân tình đều dành lời khen ngợi không ngớt cho vẻ ngoài xinh xắn cùng chiều cao vượt trội của tiểu công chúa. Nhiều tài khoản mạng xã hội còn bày tỏ sự hổ thẹn khi thấy cô bé mới 8 tuổi đã chăm chút cho ngoại hình của mình.

Tuy nhiên, cũng có không ít những bình luận lên tiếng chỉ ra một vài lỗi sai trong các tư thế tập luyện của cô bé và khuyên chị Ngọc Châu nên cho con theo học tại các lớp bài bản.

Tuy nhiên, cũng có không ít những bình luận lên tiếng chỉ ra một vài lỗi sai trong các tư thế tập luyện của cô bé và khuyên chị Ngọc Châu nên cho con theo học tại các lớp bài bản.

Liên hệ chị Ngọc Châu để tìm hiểu kĩ hơn về việc con gái cưng tự tập luyện thể thao tại gia cũng như phản hồi từ phía chị trước những bình luận "bóc lỗi" của dân mạng, hẳn các chị em có con nhỏ cũng sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc nuôi dạy và hướng dẫn các bé nhà mình giữ dáng đúng cách.

Chị Ngọc Châu (31 tuổi) là mẹ của bé Nhã Phương (8 tuổi). Có con gái xinh xắn lại rất ý thức trong việc giữ dáng, chị Ngọc Châu cho biết mình rất ủng hộ nhưng vẫn lo lắng khá nhiều đến việc con tự tập tại gia.

Chị Ngọc Châu (31 tuổi) là mẹ của bé Nhã Phương (8 tuổi). Có con gái xinh xắn lại rất ý thức trong việc giữ dáng, chị Ngọc Châu cho biết mình rất ủng hộ nhưng vẫn lo lắng khá nhiều đến việc con tự tập tại gia.

Việc cô công chúa nhỏ nhà chị tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện vóc dáng là do bé học tập từ mẹ hay là vì bé tự ý thức muốn vận động ạ? Nếu là do phía bé chủ động, vậy con chị tìm nguồn cảm hứng này đến từ đâu? 

Từ nhỏ, Nhã Phương đã có ước mơ làm người mẫu nên bé luôn mong muốn có một hình thể đẹp như các chị, các cô trên truyền hình và mạng xã hội. Và chính vì ước mơ đó mà bé tự ý thức được việc tập luyện cũng rất quan trọng trong việc sở hữu một chiều cao lý tưởng và vóc dáng không béo phì.

Trong một số hình ảnh tự tập ở nhà, bé Nhã Phương không chỉ ghi điểm với nét đáng yêu mà còn bởi chiều cao vượt trội và đôi chân dài dù mới 8 tuổi.

Trong một số hình ảnh tự tập ở nhà, bé Nhã Phương không chỉ ghi điểm với nét đáng yêu mà còn bởi chiều cao vượt trội và đôi chân dài dù mới 8 tuổi.

Xem qua những hình ảnh chị đăng tải, không khó để thấy được cô bé rất dẻo dai. Phải chăng là từ nhỏ, bé nhà chị đã theo đuổi các bộ môn thể dục thể thao? Trong quá trình ấy, chị có góp ý cho bé phải tập đúng động tác cũng như lựa chọn bài tập phù hợp không ạ?

Không chỉ riêng việc tập luyện thể dục thể thao, Nhã Phương còn rất chăm vận động ngay từ nhỏ. Có lẽ điều đó giúp bé càng lớn càng dẻo dai và dễ dàng thực hiện nhiều động tác khó.

Trong mùa dịch vừa qua, ngoài thời gian học tập thì con gái mình còn tự mở youtube tập luyện theo các kênh hướng dẫn. Mặc dù mình rất vui khi thấy con còn nhỏ đã có ý thức tốt cũng như biết chăm chút cho vẻ ngoài, song bản thân cũng thấy lo lắng khi con tự tập mà không có người hướng dẫn bài bản. Việc tập tành không đúng tư thế có thể dễ ảnh hưởng đến xương của bé. Vì vậy thời gian gần đây, mình đã cho bé ngưng tập để qua Tết tham gia các lớp học bài bản hơn.

Không phải chờ đến khi cộng đồng mạng lên tiếng, chị Ngọc Châu biết rằng các động tác mà con gái mình áp dụng chưa hoàn toàn đúng, có thể gây ảnh hưởng đến xương của bé. Do đó, chị đã khuyên con ngưng tập luyện và sau Tết sẽ cho bé đi học lớp để nhận được sự hướng dẫn kĩ lưỡng của cô giáo.

Không phải chờ đến khi cộng đồng mạng lên tiếng, chị Ngọc Châu biết rằng các động tác mà con gái mình áp dụng chưa hoàn toàn đúng, có thể gây ảnh hưởng đến xương của bé. Do đó, chị đã khuyên con ngưng tập luyện và sau Tết sẽ cho bé đi học lớp để nhận được sự hướng dẫn kĩ lưỡng của cô giáo. 

Chị có nghĩ rằng việc bé còn quá nhỏ mà đã rất chú trọng đến vẻ ngoài sẽ khiến bé dễ ám ảnh ngoại hình khi lớn lên hay không? 

Thói quen luyện tập thể dục thể thao không chỉ nằm ở mỗi việc cải thiện vóc dáng mà theo mình, điều này còn giúp trẻ tăng cường sức khoẻ, phát triển trí tuệ và chiều cao. Do đó, việc bé tập luyện thể dục thể thao, nâng cao ý thức về ngoại hình của mình từ sớm đối với mình không vấn đề gì. Theo mình, các bé gái nên tập luyện có dáng đẹp từ nhỏ, cơ thể vừa chuẩn không béo phì cũng là cách giữ cho sức khỏe tốt hơn. Tất nhiên, miễn là con không quá sa đà vào việc tập tành đến kiệt sức và các bậc phụ huynh cần phải hướng dẫn con kĩ lưỡng, cụ thể.

Theo chị Ngọc Châu, việc tập tành thể dục thể thao từ nhỏ không chỉ giúp ngăn béo phì mà còn hỗ trợ tăng cường sức khoẻ, phát triển trí tuệ của bé.

Theo chị Ngọc Châu, việc tập tành thể dục thể thao từ nhỏ không chỉ giúp ngăn béo phì mà còn hỗ trợ tăng cường sức khoẻ, phát triển trí tuệ của bé.

Trên trang cá nhân, cô công chúa cưng nhà chị còn nhiều lần đăng tải hình ảnh làm điệu vô cùng đáng yêu. Thông thường thì những hình ảnh này là do bé nghĩ ra (về kiểu tóc, quần áo…) và nhờ mẹ chụp hay do mẹ hướng dẫn bé làm theo mẫu? 

Những hình ảnh mọi người thường thấy trên trang cá nhân đều là do hai mẹ con mình kết hợp để tạo nên. Thường thì mình là người chọn quần áo và làm tóc cho con để đảm bảo mọi bức ảnh đều long lanh, chỉn chu cũng như phù hợp với độ tuổi của con. Trong khi đó, Nhã Phương sẽ tự tạo dáng mà không cần mẹ phải hướng dẫn. Đối với mình, những hình ảnh này vô cùng quý giá, giúp ghi lại kỉ niệm tuyệt vời thời thơ bé cũng như giúp bé có thêm sự tự tin, dạn dĩ hơn.

Có gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh và đặc biệt là khả năng tạo dáng xuất sắc, bé Nhã Phương trong bất kì tạo hình nào cũng đều làm các cô chú cộng đồng mạng phải tan chảy.

Có gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh và đặc biệt là khả năng tạo dáng xuất sắc, bé Nhã Phương trong bất kì tạo hình nào cũng đều làm các cô chú cộng đồng mạng phải "tan chảy".

Theo như bé chia sẻ, lớn lên mong muốn sẽ trở thành người mẫu. Chị có mong muốn con được phát triển ở lĩnh vực này không? Nếu có thì ở hiện tại, chị đã đầu tư cho bé những gì? 

Hiện bé Nhã Phương có ước mơ làm người mẫu, thế nên bé rất chăm tập tành cũng như thường xuyên nhờ mẹ chụp ảnh. Tuy nhiên, mình chỉ muốn bé lớn lên bình an, khỏe mạnh. Ở lứa tuổi đang lớn, mình cũng chỉ mong con tập trung vào học tập là chính. Song song đó, mình sẽ cho con phát triển các kĩ năng mềm như đã nói là cho bé tham gia các lớp năng khiếu. Còn việc làm người mẫu nếu lúc bé trưởng thành, bé vẫn còn đam mê thì mình sẽ ủng hộ. 

Chị có lời khuyên nào dành cho các mẹ có con ở độ tuổi như công chúa nhà chị trong việc hỗ trợ con làm đẹp ngoại hình không ạ?

Mình chỉ muốn khuyên nếu mẹ nào có con gái như mình thì hãy để con phát triển theo cách tự nhiên nhất. Còn việc chăm chút cho vẻ ngoài của bé, mỗi mẹ có một cách nuôi con khác nhau nên mình không ý kiến việc này. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao để cân bằng giữa việc giúp bé có ý thức đến việc giữ gìn ngoại hình nhưng vẫn đảm bảo con được tư vấn làm đẹp đúng lứa tuổi, giữ được sự hồn nhiên và trong sáng của bé. 

Đối với chị Ngọc Châu, làm điệu cho con từ nhỏ không xấu, nhưng các phụ huynh nên chú trọng hơn đến việc làm đẹp thế nào để con vẫn sống đúng với tuổi thơ của mình.

Đối với chị Ngọc Châu, làm điệu cho con từ nhỏ không xấu, nhưng các phụ huynh nên chú trọng hơn đến việc làm đẹp thế nào để con vẫn sống đúng với tuổi thơ của mình.

Chân thành cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị Châu.

Nhan sắc mẹ Hoa khôi của Trương Ngọc Ánh cỡ này, bảo sao con gái và cháu đều là mỹ nhân!
Dù đã ở tuổi U70, dung mạo của mẫu thân Trương Ngọc Ánh vẫn gây ấn tượng bởi nét quý phái.

Trương Ngọc Ánh

Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp