Cực phẩm chống nắng từ bên trong cho đợt nóng cực điểm

Ngày 26/04/2019 08:00 AM (GMT+7)

Nắng nóng khủng khiếp đang hoành hành với chỉ số tia UV vượt ngưỡng an toàn. Áo che, kem bôi có vẻ không đủ để bảo vệ làn da. Đen sạm, héo úa, chị em cầu cứu thứ bùa da "cực phẩm" này.

Tia UV, kẻ thù vô hình của làn da

Không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tia UV (tia tử ngoại) là một phần của ánh nắng, có khả năng thâm nhập, tấn công, phá hoại và gây bệnh cho da người, đặc biệt là làn da mỏng manh của chị em. Theo thang đo lường của WHO (tổ chức Y Tế Thế giới), chỉ số UV an toàn khi nằm trong ngưỡng 0-2, nếu vượt qua ranh giới đó sẽ bắt đầu gây tổn thương cho da. Nếu vượt ngưỡng 11, chỉ cần tiếp xúc liên tục với ánh nắng 10 phút mà không có các yếu tố bảo vệ, da sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, đồng thời nguy cơ ung thư da sẽ gia tăng. Trong những ngày gần đây tại TP HCM, chỉ số tia UV đo được là 12, mức báo động, có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt với làn da.

Tia UV bao gồm hai loại, UVA và UVB. UVB tấn công trực tiếp vào lớp thượng bì của làn da, gây ra các tổn thương cấp tính trên bề mặt như đỏ rát, đen sạm, bỏng nắng. Trong khi, tia UVA có khả năng đi sâu vào bên trong da, kích thích men Matrix Metalloproteinases (MMP) phát triển mạnh mẽ làm đứt các sợi collagen - vốn đan vào nhau để tạo thành mạng lưới nâng đỡ bề mặt, giữ ẩm cho da. Dần dần, cấu trúc nền của da bị suy yếu, sụp đổ dẫn đến tình trạng da chùng nhão, chảy xệ, khô, sạm. Những tổn hại do tia UV gây ra có tính tích lũy, sẽ nặng dần theo thời gian và rất khó để khôi phục.

Cực phẩm chống nắng từ bên trong cho đợt nóng cực điểm - 1

Theo khảo sát của khoa Miễn Dịch, trường Đại Học Texas (Hoa Kỳ), hơn 70% những ca ung thư da được phát hiện mỗi năm tại quốc gia này là do tiếp xúc thường xuyên với tia UV. Các nghiên cứu khoa học gần đây cũng chỉ ra rằng, quần áo, mũ nón không thể hoàn toàn ngăn chặn, vì tia UV có thể xuyên qua vải, kính. Thậm chí mối đe dọa này cũng sẽ không buông tha kể cả khi bạn đứng trong bóng râm. Tia UV sẽ tiếp tục tấn công và phá huỷ làn da trong 4 giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng.

Bôi kem là phương pháp được sử dụng rộng rãi hiện nay để chống lại nắng, tuy nhiên phần lớn người dùng vẫn đang không biết sử dụng đúng cách. Kem chống nắng, không phải là tấm chắn toàn năng. Trong điều kiện thời tiết nắng gắt, kem chống nắng với chỉ số SPF dưới 50 đều không có tác dụng chống tia UV triệt để. Các loại “nặng đô” hơn ( SPF > 50) cũng chỉ có tác dụng trong khoảng từ 4-5 giờ trước khi da phải được rửa sạch và bôi lại. Lượng kem chống nắng dư thừa hoặc hết tác dụng, nếu còn lưu lại trên da sẽ làm  tắc nghẽn lỗ chân lông, gây kích ứng da, mẩn ngứa và mụn.

Giáo sư y khoa Elisabet Fernandez của Học Viện Dusseldorf (Đức) chia sẻ rằng, để giảm thiểu tác hại của tia UV, ngoài việc hạn chế tiếp xúc với ánh nắng bằng phương pháp che chắn truyền thống, chống nắng từ bên trong cũng vô cùng quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là tăng sức đề kháng và khả năng chống nắng cho da ngay từ bên trong. Các khuyến cáo nạp đủ vitamin E, C và nước vào cơ thể vẫn phải được lưu ý, tuy nhiên gần đây các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra một "cực phẩm chống nắng thiên nhiên" mang tên Polypodium Leucotomos (P. Leucotomos) -  loài thảo dược được giới chuyên môn đặt tên là “Kem chống nắng, dưỡng da bằng đường uống”.

“Cực phẩm” bí truyền chống nắng từ bên trong

Tại Trung Mỹ,các nhà khoa học tìm được một loại thảo dược quý mang tên Polypodium Leucotomos (P. Leucotomos). Loại cây này đã được tin dùng suốt hàng ngàn năm. Cư dân cổ đại của Vương triều Inca và Aztec, thậm chí là ngày nay tại Honduras và Nicaragua, thường dùng lá cây P. Leucotomos để đắp lên da nhằm làm dịu vết cháy nắng, ăn như rau và uống như một loại trà giải nhiệt.

Cực phẩm chống nắng từ bên trong cho đợt nóng cực điểm - 2

P. Leucotomos có trong sâm Angela Gold được chứng minh tác dụng chống nắng từ bên trong, chống lão hoá, làm đẹp da.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và hiểu ra rằng, bên trong loại thảo dược này thực chất chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng phòng vệ kép, giúp tái tạo những thương tổn và bảo vệ làn da trước tia UV, làm chậm quá trình lão hóa. Khi da bị tia UV tấn công, P.Leucotomos sẽ hoạt động như một lá chắn, giúp bảo vệ cấu trúc nền của da bằng cách giảm tác động của men tiêu hủy cấu trúc nền MMPs, hạn chế hoạt động của tế bào hắc tố gây sạm da, đồng thời kích thích sự phát triển của các protein dạng sợi (bao gồm: collagen, elastin, laminin, fibronectin) và tăng cường sản xuất proteoglycan là những phân tử giữ nước quan trọng tạo nên sự săn chắc, tính đàn hồi và độ ẩm của da.

Đặc biệt hơn, dựa theo số liệu của Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế về Ung thư, ở khu vực Trung và Nam Mỹ đầy nắng nóng, các quốc gia có truyền thống sử dụng P. Leucotomos như Honduras, Nicaragua có tỉ lệ ung thư da thấp hơn hẳn so với các nước còn lại.

Cực phẩm chống nắng từ bên trong cho đợt nóng cực điểm - 3

Nghiên cứu của ĐH Harvard (Mỹ) khẳng định: sau 48 giờ uống P. Leucotomos, da sẽ được bảo vệ từ bên trong, tăng cường chống cháy nắng, đen da gấp 3 lần với tia UVA và 10 lần với tia UVB.

Hiện nay, với công nghệ chiết xuất hiện đại, P. Leucotomos được sử dụng trong nhiều lĩnh vực y khoa, đặc biệt là chăm sóc da. Nghiên cứu của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cho thấy, 48 giờ đồng hồ sau khi sử dụng các chế phẩm được chiết xuất tối ưu từ P. Leucotomos, cơ thể sẽ bắt đầu tái tạo và sửa chữa những tế bào da bị tổn thương. Đồng thời, khả năng chống chọi tia UVA của da tăng gấp 3 lần và gấp 10 lần với tia UVB. Ngoài ra, khi được kết hợp với các loại thảo dược như Lepidium Meyenii, bộ đôi này còn nắm vai trò quan trọng giúp tăng cường sức khỏe nền tảng và sinh lý cho phái đẹp, giữ gìn sắc xuân và làm chậm quá trình lão hóa.

Người dùng chia sẻ về hiệu quả sản phẩm

Nguồn: [Tên nguồn].