Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ

Jay - Ngày 26/02/2021 09:30 AM (GMT+7)

Diễn viên Hoàng Yến công khai sửa mũi và nâng ngực hậu ly hôn với chồng thứ 4.

Vừa qua, sau những ồn ào xung quanh việc ly hôn của diễn viên Hoàng Yến lại mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục làm công chúng phải nhìn không chớp mắt vì màn trùng tu nhan sắc hết sức mạnh bạo.

Được biết, nữ diễn viên Về nhà đi con đã quyết định nâng ngực và sửa mũi trong cùng một lần. Cuộc phẫu thuật được diễn ra vào khoảng đầu tháng 2. Sau thời gian nghỉ ngơi, đến thời điểm hiện tại, vẻ đẹp của nữ diễn viên đã mềm mại tự nhiên hơn, cô cũng cảm thấy hài lòng với vẻ đẹp của bản thân mình.

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 1

Nữ diễn viên Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc của khán giả Việt Nam trên nhiều bộ phim truyền hình đình đám hiện tại. Trước đây, cô có gương mặt tròn bầu phúc hậu và cũng được nhận xét và xinh đẹp, quyến rũ.

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 2
Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 3

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên muốn thay đổi để thăng hoa hơn trong sự nghiệp và ngày được khán giả yêu mến. Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật vô cùng khác biệt.

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, hiện đã có 3 người con và vừa ly hôn với chồng thứ 4 của mình. Hoàng Yến chia sẻ về việc làm đẹp của mình: "Tôi phẫu thuật thẩm mỹ vì muốn trẻ trung, xinh đẹp hơn chứ không phải để quyến rũ đàn ông như người ta nói. Tôi không cần làm gì đàn ông cũng thích rồi. Ngày nay phụ nữ làm đẹp là chuyện hết sức bình thường".

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 4

Diễn viên Hoàng Yến cho biết nguyên do bản thân muốn nâng ngực là vì muốn lấy lại vẻ đẹp của thanh xuân sau khi sinh 3 người con và đều cho con bú tới khi con được 3 tuổi.

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 5

Bên cạnh đó, chị cũng được bác sĩ khuyên nâng mũi để gương mặt được thanh thoát hơn do chiếc mũi trước đó có sống khá thấp và đầu mũi khá to.

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 6

Chị cũng không quan trọng vấn đề tuổi tác mà chỉ biết rằng ngày mai, trí tuệ và sắc đẹp đã hoàn hảo hơn ngày hôm qua.

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 7

Hậu phẫu thuật, nữ diễn viên cũng trở nên quyến rũ hơn khi chọn những bộ cánh được cắt xẻ táo bạo, cùng với đó là chọn kiểu tóc bob uốn sóng và nhuộm màu sáng nên trông trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 45 của mình.

Khi chia sẻ về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình, diễn viên Hoàng Yến cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng chị đã khá nhiều tuổi và không nên phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy lứa tuổi nào mới là phù hợp cho việc phẫu thuật thẩm mỹ?

Theo đó, tùy kiểu phẫu thuật thẩm mỹ mà biết độ tuổi nào có phù hợp hay không. Tuy nhiên đối với thanh thiếu niên dưới 17 tuổi không nên phẫu thuật thẩm mỹ còn tuổi 18 nên cân nhắc thật kỹ.

Tạo hình mí mắt

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 8

Các thủ thuật có thể thực hiện với mí mắt như là nhấn mí, cắt mí, bỏ mỡ thừa vùng mí mắt, mở rộng góc mắt để mắt to hơn.

Độ tuổi được cho là phù hợp nhất để thực hiện thủ thuật này là từ trên 18 tuổi, bởi lúc này đôi mắt mới thực sự hoàn hiện. Con với những người ở độ tuổi từ 45 – 50 tuổi cũng có thể phẫu thuật tạo hình mắt lại do da dưới mắt bị chùng nhão do tuổi tác, cũng như kết hợp với các thủ thuật khác như căng da,… để trông trẻ trung hơn.

Tạo hình mũi

Phẫu thuật tạo hình mũi giúp mũi cao hơn, thu hẹp kích thước mũi hơn… Và có thể thực hiện khi bệnh nhân đã đủ từ 20 tuổi trở lên.

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 9

Việc phẫu thuật ở độ tuổi phù hợp khi mũi đã phát triển hoàn thiện sẽ giữ được lâu hơn và không bị thay đổi nhiều theo thời gian.

Tạo hình môi

Với những người đủ từ 18 tuổi trở lên là đã có thể can thiệp thẩm mỹ môi. Những thủ thuật có thể áp dụng với mỗi đó là cắt môi, nâng môi, tiêm filler hay bơm môi… Những cách này giúp tôi đẹp hơn và phù hợp hơn với gương mặt.

Phẫu thuật chỉnh hàm – cằm

Người đủ từ 20 tuổi trở lên có thể thay đổi xương quai hàm và người từ 18 tuổi trở lên có thể phẫu thuật thẩm mỹ cằm. Với những độ tuổi này, xương sẽ không còn phát triển nữa nên không có nguy cơ xương bị di chuyển khỏi vị trí sau phẫu thuật.

Phẫu thuật ngực

25 tuổi là độ tuổi thích hợp nhất để thẩm mỹ vòng 1. Việc phẫu thuật quá sớm sẽ gây ảnh hưởng không tốt do hormone và các cơ quan chưa phát triển hết, cũng như ảnh hưởng đến việc cho con bú sau này.

Khó nhận ra “cô Xuyến” Hoàng Yến hậu phẫu thuật thẩm mỹ - 10

Những bà mẹ đang cho con bú, có thể phẫu thuật ngực kề từ 1 năm sau khi ngừng cho bú.

Tạo hình thành bụng

Những phụ nữ từ 35 tuổi trở lên và không có kế hoạch sinh con nữa có thể phẫu thuật thành bụng. Đây là phẫu thuật cắt bỏ đi phần da xấu ở thành bụng, sau đó kéo căng phần da còn lại để hình thành da bụng mới, trở nên săn chắc và mịn màng hơn.

Nhờ chiếc rốn độc đáo làm điểm nhấn, Bảo Anh hút sóng mạng với eo thon, bụng phẳng lì
Bảo Anh vốn nổi tiếng với body chẳng thua kém người mẫu, nữ ca sĩ xinh đẹp còn có rất nhiều phương pháp làm đẹp độc đáo thu hút cư dân mạng.
Theo Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Về nhà đi con