Là nguồn gốc tên gọi của nhiều người, nhan sắc dàn mỹ nhân Vbiz thời trước lại gây bão

Tóc Vàng - Ngày 14/10/2021 14:34 PM (GMT+7)

Việt Trinh, Y Phụng, Thu Hà... đều là những cái tên đình đám một thời bởi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Vào khoảng những năm thập niên 70-90s, đất nước đang ở trong giai đoạn bình phục lại sau chiến tranh. Lúc này, công nghệ làm đẹp còn chưa tân tiến, phẫu thuật thẩm mỹ hay mỹ phẩm, đồ skincare cũng là 1 khái niệm xa vời với nhiều người, kể cả người nổi tiếng. Vậy mà, giờ đây, ngồi ngắm lại nhan sắc thời xưa, thế hệ con cháu vẫn không ngừng xuýt xoa ngợi khen.

Có không ít mỹ nhân thời đó, vì quá xinh đẹp và nổi tiếng nên phụ huynh đã dùng tên của họ đặt cho con cháu mình mong được may mắn. Mới đây, trên 1 diễn đàn làm đẹp, dân tình rần rần chia sẻ và bàn luận xôn xao về nhan sắc của những thần tượng mà mình được đặt tên theo đó.

Bài đăng về Những chiếc nhan sắc không thể đùa của a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a Việt Nam ngày xưa thu về hơn 13.000 lượt reaction, hơn 500 bình luận cùng gần 900 lượt chia sẻ.

Bài đăng về "Những chiếc nhan sắc không thể đùa của phụ nữ Việt Nam ngày xưa" thu về hơn 13.000 lượt reaction, hơn 500 bình luận cùng gần 900 lượt chia sẻ.

Xếp vị trí đầu bảng nhận được nhiều lượt thả tim nhất là ca sĩ Như Quỳnh. Cô sinh năm 1970 và nổi tiếng với giọng hát trữ tình, ngọt ngào. Nữ ca sĩ hải ngoại luôn gắn bó với chiếc áo dài truyền thống và mái tóc đen dài, suôn mượt lại càng làm rung rinh bao trái tim người ngắm. Cô rất ít khi trang điểm đậm và không đeo lông mi giả như nhiều người khác.

Xếp vị trí đầu bảng nhận được nhiều lượt thả tim nhất là ca sĩ Như Quỳnh. Cô sinh năm 1970 và nổi tiếng với giọng hát trữ tình, ngọt ngào. Nữ ca sĩ hải ngoại luôn gắn bó với chiếc áo dài truyền thống và mái tóc đen dài, suôn mượt lại càng làm rung rinh bao trái tim người ngắm. Cô rất ít khi trang điểm đậm và không đeo lông mi giả như nhiều người khác.

Cựu diễn viên Thuỷ Tiên (1970) trước khi về chung một nhà với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã từng khuynh đảo màn ảnh với nhan sắc xinh đẹp xuất chúng. Vốn sở hữu những đường nét chuẩn chỉnh là đôi mắt to, đôi môi mọng nên chẳng cần trau chuốt quá nhiều, bà vẫn hút hồn trong nhiều cảnh quay.

Cựu diễn viên Thuỷ Tiên (1970) trước khi về chung một nhà với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã từng khuynh đảo màn ảnh với nhan sắc xinh đẹp xuất chúng. Vốn sở hữu những đường nét chuẩn chỉnh là đôi mắt to, đôi môi mọng nên chẳng cần trau chuốt quá nhiều, bà vẫn "hút hồn" trong nhiều cảnh quay.

Bàn đến nhan sắc hội mỹ nhân sinh năm 1970 không thể kể thiếu Nữ hoàng ảnh lịch Diễm Hương. Trên tường của người người nhà nhà những năm xưa luôn có hình của cô. Người phụ nữ đẹp thuần Việt Nam với nụ cười tỏa nắng. Cũng như nhiều mỹ nhân đương thời, bà ưa thích lối trang điểm kẻ tròng mí mắt đen.

Bàn đến nhan sắc hội mỹ nhân sinh năm 1970 không thể kể thiếu Nữ hoàng ảnh lịch Diễm Hương. Trên tường của người người nhà nhà những năm xưa luôn có hình của cô. Người phụ nữ đẹp thuần Việt Nam với nụ cười tỏa nắng. Cũng như nhiều mỹ nhân đương thời, bà ưa thích lối trang điểm kẻ tròng mí mắt đen.

Nếu bạn thắc mắc nhiều người có tên Việt Trinh là do đâu thì chính là giai nhân trong ảnh này là nguồn gốc của tên gọi đó. Người đẹp Tây Đô sinh năm 1972 là huyền thoại mản ảnh năm xưa. Cô thường đóng cặp với Lý Hùng và được dân tình đẩy thuyền không ngớt vì sự xứng đôi vừa lứa. Nét đẹp của cô sau bao năm vẫn không hề lỗi mốt.

Nếu bạn thắc mắc nhiều người có tên Việt Trinh là do đâu thì chính là giai nhân trong ảnh này là nguồn gốc của tên gọi đó. Người đẹp Tây Đô sinh năm 1972 là huyền thoại mản ảnh năm xưa. Cô thường đóng cặp với Lý Hùng và được dân tình "đẩy thuyền" không ngớt vì sự xứng đôi vừa lứa. Nét đẹp của cô sau bao năm vẫn không hề lỗi mốt.

Những năm 80-90s, thời báo giấy chưa phát triển và tấm ảnh lịch treo tường luôn được nhà nhà ưu ái thì Nữ hoàng ảnh lịch Y Phụng (1979) đã là gương mặt rất được yêu thích. Cô là mỹ nhân dũng cảm theo đuổi style gợi cảm nhưng vẫn được dân tình dành nhiều tình cảm. Vì phong cách sexy nên cô thường gắn liền với màu son đỏ và đôi mắt kẻ đậm.

Những năm 80-90s, thời báo giấy chưa phát triển và tấm ảnh lịch treo tường luôn được nhà nhà ưu ái thì Nữ hoàng ảnh lịch Y Phụng (1979) đã là gương mặt rất được yêu thích. Cô là mỹ nhân dũng cảm theo đuổi style gợi cảm nhưng vẫn được dân tình dành nhiều tình cảm. Vì phong cách sexy nên cô thường gắn liền với màu son đỏ và đôi mắt kẻ đậm.

Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My 6X (1962) mang vẻ đẹp lai Tây cũng được nhiều người gán ghép khi đóng cặp với Thương Tín trong Dòng sông hoa trắng.

Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My 6X (1962) mang vẻ đẹp lai Tây cũng được nhiều người gán ghép khi đóng cặp với Thương Tín trong Dòng sông hoa trắng. 

Thu Hà (1969) sau khi vào vai bà Bạch Cúc trong Hướng Dương Ngược Nắng được dân tình đào lại hình ảnh năm xưa đóng “Quận chúa”. Sắc nước hương trời của nghệ sĩ thời trẻ đẹp nao lòng. Vào vai này, bà chỉ trang điểm nhạt nhòa nhưng nhan sắc thuyết phục tuyệt đối.

Thu Hà (1969) sau khi vào vai bà Bạch Cúc trong Hướng Dương Ngược Nắng được dân tình đào lại hình ảnh năm xưa đóng “Quận chúa”. Sắc nước hương trời của nghệ sĩ thời trẻ đẹp nao lòng. Vào vai này, bà chỉ trang điểm nhạt nhòa nhưng nhan sắc thuyết phục tuyệt đối.

Nữ hoàng sân khấu, cố nghệ sĩ Thanh Nga (1942-1978). Cô là nhan sắc ghi dấu ấn mạnh trên sân khấu kịch. Tuy xinh đẹp hơn người nhưng cuộc đời của bà lại rất ngắn ngủi. Năm 1978 bi kịch xảy ra đã cướp mất một mỹ nhân của Vbiz. Vì là nghệ sĩ kịch nên gương mặt của bà luôn được trang điểm rất tỉ mẩn.

Nữ hoàng sân khấu, cố nghệ sĩ Thanh Nga (1942-1978). Cô là nhan sắc ghi dấu ấn mạnh trên sân khấu kịch. Tuy xinh đẹp hơn người nhưng cuộc đời của bà lại rất ngắn ngủi. Năm 1978 bi kịch xảy ra đã cướp mất một mỹ nhân của Vbiz. Vì là nghệ sĩ kịch nên gương mặt của bà luôn được trang điểm rất tỉ mẩn.

 Thẩm Thuý Hằng (1940) thời trẻ đã từng được dân tình ưu ái bình chọn là Người đẹp nhất Bình Dương. Bà chuộng lối trang điểm đậm với mí mắt được xăm tròng đen. Tuy nhiên, về sau để giữ gìn thanh xuân, bà đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến biến dạng gương mặt.

 Thẩm Thuý Hằng (1940) thời trẻ đã từng được dân tình ưu ái bình chọn là "Người đẹp nhất Bình Dương". Bà chuộng lối trang điểm đậm với mí mắt được xăm tròng đen. Tuy nhiên, về sau để giữ gìn thanh xuân, bà đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến biến dạng gương mặt.

Gây bất ngờ nhất nhì danh sách hương sắc năm xưa này là nét đẹp lai Tây của danh ca Thanh Hà (1969). Thời công nghệ ảnh màu còn chưa tân tiến nhưng nhan sắc của bà đã hiện đại vượt thời gian.

Gây bất ngờ nhất nhì danh sách hương sắc năm xưa này là nét đẹp lai Tây của danh ca Thanh Hà (1969). Thời công nghệ ảnh màu còn chưa tân tiến nhưng nhan sắc của bà đã hiện đại vượt thời gian.

Hoa hậu giàu nhất Việt Nam Mỹ Uyên (1976) từng đốn gục bao trái tim cánh mày râu với diện mạo xuất chúng của mình thời trẻ. Màu son hồng cánh sen bóng bẩy là nỗi ám ảnh của nhiều chị em hiện tại như được gương mặt xinh đẹp cứu rỗi.

"Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" Mỹ Uyên (1976) từng đốn gục bao trái tim cánh mày râu với diện mạo xuất chúng của mình thời trẻ. Màu son hồng cánh sen bóng bẩy là nỗi ám ảnh của nhiều chị em hiện tại như được gương mặt xinh đẹp cứu rỗi.

“Bé Heo” ca sĩ Phương Loan (1959) vợ cố nghệ sĩ Chí Tài từ xưa đã xinh đẹp hút hồn. Bà có đôi mắt tuyệt đẹp với nếp gấp mí rõ ràng, hốc mắt sâu nên chinh phục tuyệt đối màu mắt nâu khói.

“Bé Heo” ca sĩ Phương Loan (1959) vợ cố nghệ sĩ Chí Tài từ xưa đã xinh đẹp hút hồn. Bà có đôi mắt tuyệt đẹp với nếp gấp mí rõ ràng, hốc mắt sâu nên chinh phục tuyệt đối màu mắt nâu khói.

Bên dưới bài đăng, ai nấy gật gù vì ngày xưa, phẫu thuật thẩm mỹ chưa phát triển, các giai nhân đều sở hữu đường nét xinh đẹp tự nhiên, không lẫn vào đâu. Đó chính là lí do, càng có tuổi, diện mạo lại càng mặn mà, đằm thắm.

Bên dưới bài đăng, ai nấy gật gù vì ngày xưa, phẫu thuật thẩm mỹ chưa phát triển, các giai nhân đều sở hữu đường nét xinh đẹp tự nhiên, không lẫn vào đâu. Đó chính là lí do, càng có tuổi, diện mạo lại càng mặn mà, đằm thắm.

Thời nay, mỹ phẩm đang càng phát triển hơn, các quy chuẩn về trang điểm cũng thay đổi. Thế nhưng, khi nhìn lại hình ảnh năm xưa của dàn mỹ nhân Vbiz, ai nấy đều có thể nhận ra xu hướng make up chung của họ. Đó là cách đánh son môi sắc nét, dòng son môi có chút dưỡng mềm mượt và bóng nhẹ.

Phấn đánh mắt thời đó chưa phát triển nhiều, các gam màu chỉ xoay quanh các màu cơ bản như xanh lá, đen, xám, trắng. Do đó, các mỹ nhân tập trung làm đẹp mắt với chì kẻ đen. Một số quyết định xăm luôn mí mắt, tuy nhiên, biện pháp này về sau khi có tuổi sẽ trông hơi giật mình vì làn da chảy sệ. Lông mi giả của các mỹ nhân xưa cũng chưa đa dạng chủng loại như hiện tại, các bộ mi thường chỉ có độ dài và dày nhất định.

Mai Phương Thúy bị đào lại clip catwalk như đi chợ, mặt rầu rĩ vì lỗi make-up ai cũng mắc
Người ta lận đận tình duyên, Mai Phương Thúy lại lận đận với make up hết năm nay qua năm khác. Chị em sở hữu đôi mắt buồn như hoa hậu, né kiểu make up...

Soi lớp trang điểm của sao

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp truyền kỳ