Miss Universe chấp nhận phụ nữ có chồng sinh con, Phạm Hương được fan gọi tên... thi lại

Jay - Ngày 07/08/2022 06:47 AM (GMT+7)

Phạm Hương là cái tên làm người hâm mộ gợi nhớ đầu tiên khi nghe thông báo mới nhất của Miss Universe.

Miss Universe ra đời năm 1952, do một công ty thời trang ở California (Mỹ) sáng lập. Bản quyền cuộc thi từng thuộc về một số đơn vị trước khi được nhượng lại cho Donald Trump năm 1996. Sau khi chuyển sang nghiệp chính trị, ông Trump bán bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ cho IMG Models - công ty người mẫu có trụ sở ở New York (Mỹ). 

Với 72 năm lịch sử, Miss Universe là một trong hai sân chơi nhan sắc lâu đời và hấp dẫn nhất hành tinh, bên cạnh Miss World. Những năm gần đây, ban tổ chức gặp sự cạnh tranh từ các sân chơi mới nổi như Miss Grand International, Miss Supranational… Mới đây, lần đầu tiên tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết sẽ để phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ, dự thi từ năm 2023 làm chấn động giới sắc đẹp toàn cầu. 

Theo chuyên trang sắc đẹp Missosology, trong email gửi các giám đốc quốc gia hôm 6/8, ban tổ chức thông báo: "Từ cuộc thi Miss Universe lần thứ 72 và các cuộc thi quốc gia để tìm kiếm ứng viên, phụ nữ đã kết hôn cũng như đang mang thai hoặc có con, đều có thể dự thi".

Ngay khi thông tin này được công bố, giới sắc đẹp Việt Nam lập tức gọi tên Phạm Hương, biểu tượng sắc đẹp mà tất cả mọi người đều muốn ngắm nhìn chinh chiến tại đấu trường nhan sắc hàng đầu này một lần nữa. Dẫu vậy, đây là điều khó có thể xảy ra bởi Phạm Hương giờ đây dành nhiều thời gian cho gia đình và các con. 

Phạm Hương, biểu tượng sắc đẹp mãi mãi trong lòng công chúng.

Phạm Hương, biểu tượng sắc đẹp mãi mãi trong lòng công chúng. 

Phạm Hương là nàng hậu gây tiếc nuối nhất khi tham gia Miss Universe.

Phạm Hương là nàng hậu gây tiếc nuối nhất khi tham gia Miss Universe. 

Vẻ đẹp sắc sảo và kỹ năng trình diễn thượng thừa làm thế giới phải chú ý.

Vẻ đẹp sắc sảo và kỹ năng trình diễn thượng thừa làm thế giới phải chú ý. 

Phạm Hương là cái tên mà người hâm mộ muốn được thấy tham gia tại Miss Universe một lần nữa.

Phạm Hương là cái tên mà người hâm mộ muốn được thấy tham gia tại Miss Universe một lần nữa. 

Tổ chức Miss Universe (MU) lý giải: "Chúng tôi tin rằng phụ nữ cần có quyền tự định đoạt cuộc sống, và các quyết định cá nhân của mỗi người không nên là rào cản đối với sự thành công của họ. Dữ liệu gần đây cũng cho thấy trung bình tuổi kết hôn và mang thai lần đầu của phụ nữ trên toàn cầu là 21". Họ cho biết đã tham khảo ý kiến từ các giám đốc quốc gia của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Theo đại diện Miss Universe Việt Nam, MU mở rộng đối tượng thi, không có nghĩa bắt buộc các quốc gia phải theo và chấp nhận quy định mới. Mỗi một quốc gia đều có quy định về lựa chọn hoa hậu khác nhau. Riêng Miss Universe Vietnam, việc có áp dụng thay đổi này ở mùa tổ chức tiếp theo hay không sẽ còn phải bàn bạc vì còn phụ thuộc vào việc xin phép, tuân thủ nghị định thi nhan sắc trong nước, nhất là xem xét thị hiếu khán giả.

Năm 2018, MU từng gây tranh cãi khi chấp nhận thí sinh chuyển giới người Tây Ban Nha - Angela Ponce. Người hâm mộ trên Critical Beauty khi ấy giải thích đã có cuộc thi dành riêng cho người chuyển giới, đó là nơi thí sinh như Angela Ponce nên tham dự. Số khác khẳng định sẽ không công bằng với những thí sinh đẹp tự nhiên, không chỉnh sửa dao kéo.

Miss Universe là sân chơi sắc đẹp uy tín và có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Miss Universe là sân chơi sắc đẹp uy tín và có sức ảnh hưởng toàn cầu. 

Các đại diện được chọn chiến thắng đều hết sức thuyết phục và xứng đáng, Harnaaz Sandhu là minh chứng.

Các đại diện được chọn chiến thắng đều hết sức thuyết phục và xứng đáng, Harnaaz Sandhu là minh chứng. 

Catriona Gray trao vương miện cho Zozibini Tunzi.

Catriona Gray trao vương miện cho Zozibini Tunzi. 

Pia Wurtzbach.

Pia Wurtzbach. 

Mỹ nhân Thái Lan là đối thủ đáng gờm của Ngọc Châu tại Miss Universe
Anna Sueangam-iam là đối thủ nặng ký của Ngọc Châu tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới.

Hoa hậu Ngọc Châu

Theo Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Miss Universe