Muốn dưỡng trắng da, hội con gái cần hiểu rõ 5 nguyên nhân khiến da sạm đen này

Ngày 15/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sở hữu một làn da trắng sáng rạng ngời luôn là mong ước của hội con gái chúng mình. Và để công cuộc dưỡng trắng da đạt được hiệu quả cao, hội con gái cần phải biết rõ đâu là tác nhân khiến da kém trắng sáng.

1. Không chống nắng cho da mặt và da toàn thân

Ánh nắng mặt trời mang theo tia UVA và UVB là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến làn da bị tổn thương. Theo một số nghiên cứu cho thấy, tia cực tím UVA và UVB từ mặt trời có thể dễ dàng xuyên qua kính cửa sổ và cả quần áo, vải vóc, lớp mây mù... Vậy nên cho dù bạn có ngồi trong xe hơi hay văn phòng, dưới bóng râm hay đi dưới trời âm u, thì làn da vẫn có khả năng bị tổn thương và chịu nhiều vấn đề nghiêm trọng như: ung thư da, lão hóa sớm, khô da… Ngoài ra, các nguồn sáng khác như ánh sáng từ màn hình thiết bị điện tử hoặc đèn neon cũng chứa nhiều các tia UV khiến da sản sinh hắc sắc tố Melanin, làm da bị đen sạm.

Muốn dưỡng trắng da, hội con gái cần hiểu rõ 5 nguyên nhân khiến da sạm đen này - 1

Nếu không muốn làn da trở nên đen sạm và nhanh lão hóa, hãy sử dụng kem chống nắng cho da mặt và da toàn thân mỗi ngày

2. Ô nhiễm môi trường

Từ trước đến nay, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí thường được biết đến là mang lại ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Thế nhưng hội con gái có biết rằng, ô nhiễm không khí - đặc biệt là “sát thủ vô hình” mang tên bụi siêu mịn PM 2.5, cũng là một trong những nguyên nhân hủy hoại làn da của bạn từng ngày. Bởi khi da tiếp xúc với các hạt bụi siêu mịn này, sẽ khiến cấu trúc sợi collagen bị suy yếu, giúp các tạp chất bám vào da dễ dàng hơn và rất khó để làm sạch. Từ đó hình thành các hắc sắc tố gây nám da, sạm da. Bên cạnh đó, ô nhiễm không khí còn làm tăng gấp 2 lần tác động của tia UV lên da và làm cho da bị lão hóa sớm.

3. Bị stress thường xuyên

Khi đối mặt với stress, cơ thể sẽ tiết ra hormone cortisol – một loại nội tiết tố giúp chống lại và kiểm soát tình trạng căng thẳng, từ đó phá vỡ sự liên kết của các sợi collagen và elastin trên da, khiến da trở nên xỉn màu, sần sùi, khô ráp và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

4. Không tẩy tế bào chết cho da

Việc không tẩy tế bào chết cho da thường xuyên sẽ khiến các lớp tế bào chết nằm lại trên bề mặt da ngày lúc một dày hơn, làm da trở nên sạm đen, thô ráp và thiếu sức sống. Bên cạnh đó, quá trình lưu thông máu và dưỡng chất dưới da cũng vì thế mà kém đi, cản trở quá trình tái sinh lớp tế bào non, khiến da bị xỉn màu. Chính vì vậy, hãy thường xuyên tẩy tế bào chết cho cả da mặt và da toàn thân ít nhất 2 lần/tuần để có được một làn da trắng sáng và mịn màng nhé!

5. Không sử dụng các sản phẩm dưỡng trắng da

Bên cạnh việc không chống nắng cho da hay các tác hại từ ô nhiễm môi trường và stress, thì các sản phẩm dưỡng trắng da cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến công cuộc dưỡng da của hội con gái. Chỉ sử dụng những loại sản phẩm chăm sóc da hay sữa tắm chỉ có tác dụng làm sạch thông thường là không đủ để nuôi dưỡng một làn da trắng sáng rạng ngời. Lúc này, hội con gái có thể thử qua những sản phẩm sữa tắm dưỡng trắng da hàng ngày, có chứa những thành phần mang lại hiệu quả dưỡng trắng vượt trội và lành tính cho da như Sữa Dê hay Vitamin B3.

Muốn dưỡng trắng da, hội con gái cần hiểu rõ 5 nguyên nhân khiến da sạm đen này - 2

Những loại sữa tắm dưỡng trắng da có chứa tinh chất Sữa Dê và Vitamin 3 là giải pháp hiệu quả và ít tốn kém, giúp bạn có được một làn da trắng sáng và khỏe mạnh (Sản phẩm sử dụng trong hình: sữa tắm dưỡng trắng da hương nước hoa Gervenne)

Các bạn gái có biết không, tinh chất từ Sữa Dê có chứa hàm lượng vitamin A rất cao (tới 47% so với sữa bò) giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng và khỏe mạnh, tránh được các dấu hiệu lão hóa và phục hồi các hư tổn. Còn về phía Vitamin B3 được đánh giá không chỉ có tác dụng khôi phục tế bào da, giảm sự tác động của tia UV lên da, làm mờ vết thâm nám mà còn ngăn ngừa lão hóa, từ đó giúp da trở nên sáng mịn và đều màu hơn.

Qua đây có thể thấy, công cuộc dưỡng trắng da của hội con gái chúng mình cũng thật lắm gian nan. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ nguyên nhân khiến da bị tổn thương và sạm màu, cũng như có được một quy trình dưỡng da đúng đắn kết hợp với các sản phẩm dưỡng trắng phù hợp, bạn sẽ không phải lo làn da của mình đối mặt với “kiếp đen sạm” trong tương lai!

Muốn dưỡng trắng da, hội con gái cần hiểu rõ 5 nguyên nhân khiến da sạm đen này - 3

Gervenne là nhãn hàng Sữa tắm trắng da hương nước hoa chứa thành phần dưỡng trắng da tự nhiên từ Tinh chất Sữa Dê và Vitamin B3, kết hợp cùng hương hoa Lily sẽ mang đến cho các cô gái làn da trắng thơm khó giấu, giúp bạn tự tin hơn để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Đặc biệt hơn, nay Gervenne đã có thêm Lăn khử mùi trắng da hương nước hoa, mang đến cho bạn trải nghiệm trọn bộ đôi trắng thơm toàn diện. Bộ đôi của Gervenne hiện có 3 mùi hương để bạn lựa chọn là: hương Lily xanh tươi mát, hương Lily hồng nồng ấm và hương Lily tím quyến rũ.

Các sản phẩm của Gervenne đang được bán tại các hệ thống siêu thị như Aeon Wellness, BigC, Vinmart, Lotte, Coop Mart, Emart..., các cửa hàng mỹ phẩm uy tín tại các thành phố như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ... và thông qua kênh bán hàng online như  Lazada, Shopee.

Link mua hàng: https://bit.ly/2lEAzIP

Website Gervenne: https://gervenne.vn

Fanpage Gervenne: https://www.facebook.com/gervennevietnam/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZo-uzQ1zGOd_VNvYhYa8IA


 

Nguồn: [Tên nguồn].