Nghiên cứu mới: Chất dưỡng ẩm có hại cho da

Ngày 19/01/2016 00:06 AM (GMT+7)

Các bác sĩ cho rằng các chất dưỡng ẩm khiến da “lười” và không còn khả năng tự làm ẩm.

Với các chị em phụ nữ, việc thoa kem dưỡng ẩm hai lần mỗi ngày là việc không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da. Chúng ta tin vào việc áp dụng ba bước tẩy trang, chống nắng và sử dụng dưỡng ẩm để giữ cho làn da sáng mịn, không có nếp nhăn.

Trong ba bước này, việc sử dụng dưỡng ẩm được coi là quan trọng nhất. Niềm tin của chúng ta vào các chất dưỡng ẩm là rất lớn, tiêu tốn mỗi năm khoảng 549 triệu bảng, chiếm tới 59% doanh số bán hàng của các sản phẩm chăm sóc da.

Nghiên cứu mới: Chất dưỡng ẩm có hại cho da - 1

Dưỡng ẩm được cho là bước quan trọng nhất trong việc làm đẹp hàng ngày. 8/10 phụ nữ ở Anh dưỡng ẩm hàng ngày, tiêu tốn 549 triệu bảng mỗi năm.

Nhưng liệu có phải chính thói quen sử dụng các loại kem hoặc dầu dưỡng ẩm này làm da chúng ta khô hơn và khiến chúng ta già hơn?

Theo số liệu của công ty chăm sóc da La Roche-Posay, 70% phụ nữ nói họ có làn da nhạy cảm và khô. Chưa kể đến “đại dịch” mụn trứng cá với 44% trong số đó đang đau đầu với các loại mụn.

Các chuyên gia về gia cho rằng điều này không phải là ngẫu nhiên. Tiến sỹ Rachael Eckel, chuyên gia về da và thẩm mỹ nói: “Các chất dưỡng ẩm là kẻ phản bội âm thầm, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các bệnh về da”. 

Bà cho rằng các chất dưỡng ẩm dẫn tới việc tích tụ da chết, da khô, các bọc mụn và sự nhạy cảm ở da và chỉ 15% chị em phụ nữ là thực sự cần đến chất dưỡng ẩm.

“Có những người có làn da khô tự nhiên, họ thường có các đặc điểm như da nhiều mụn và da ở cơ thể khô với các tình trạng như tróc vảy. Còn lại tất cả chúng ta đều có làn da bình thường và không cần tới chất dưỡng ẩm"- Tiến sĩ Rachael Eckel cho biết. 

Các chất dưỡng ẩm thường là hỗn hợp giữa nước và các chất làm dịu như khoáng chất hoặc dầu thực vật, với tác dụng chính là ngăn chặn không cho nước bốc hơi khỏi da, và các chất giữ ẩm hút nước từ các lớp da bên dưới tạo cho da cảm giác ẩm, căng và chống ngứa.

Nghiên cứu mới: Chất dưỡng ẩm có hại cho da - 2

Dưỡng ẩm là một khâu quan trọng trong việc làm đẹp của phụ nữ nhưng tiến sỹ Eckel cho rằng việc này khiến da trở nên “lười biếng” và mất dần khả năng tự điều hòa độ ẩm.

Tiến sỹ Eckel cho rằng các chất dưỡng ẩm làm mất dần đi khả năng điều hòa độ ẩm tự nhiên ở da và khi sử dụng lâu các chất dưỡng ẩm, dần dần người sử dụng phải tăng dần lượng chất giữ ẩm thì da mới đạt được độ ẩm như ý muốn.

Tiến sỹ Eckel giải thích: “Thông thường thì bề mặt da sẽ tự làm mới mỗi 6 tuần, nhưng từ tuổi 25 thì quá trình này trở nên chậm lại. Da chết bám trên bề mặt làm da sần và lỳ. Khi chị em phụ nữ nhận ra điều này, phản xạ đầu tiên của họ là cho rằng điều này gây ra là do thiếu độ ẩm nên họ sẽ sử dụng một chất dưỡng ẩm nhẹ. Họ sẽ thấy da chắc hơn sau khi bôi kem dưỡng ẩm và tắm nên sẽ tìm loại dưỡng ẩm dày hơn, tuy nhiên điều họ thực sự cần là các loại chất tẩy da.”

Nghiên cứu mới: Chất dưỡng ẩm có hại cho da - 3

Jo Thompson ,57 tuổi, là một quản lý phát triển doanh nghiệp ở Hertfordshire, bà luôn tuân thủ 3 bước tẩy trang, bôi kem nền và dưỡng ẩm nhưng bà đã sử dụng rất nhiều kem tẩy da trong 1 năm trở lại đây

Tiến sỹ Eckel cho rằng dầu, kể cả dầu do chính cơ thể sản sinh, gây ra sự xuống cấp và bệnh tật cho da. Nước mới là nguyên nhân chính làm cho sáng da và duy trì độ ẩm.

“Cơ thể tích nước ở lớp dưới của da, trong các cấu trúc với tên gọi glycosaminoglycan có tác dụng như các miếng bọt biển. Nước được giữ trên da bằng các lớp da cứng, phẳng kết hợp với protein để giúp tạo đổ ẩm tự nhiên cho da. Ngoài ra lớp da cứng trên cùng còn cung cấp các amino acid, urea và acid lactic giúp mềm da, bảo vệ khỏi tia UV và giúp tăng cường khả năng tẩy da tự nhiên.”

Nghiên cứu mới: Chất dưỡng ẩm có hại cho da - 4

Jo nói bà đã cảm nhận thấy da đã bớt khô chỉ sau 2 tuần. Bà quyết định sẽ sử dụng phương pháp chăm sóc da mới này lâu dài.

Vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn do khi sử dụng các chất dưỡng ẩm, da sẽ mất khả năng tự điều hòa và sẽ tạo các đường nhăn hết sức rõ rệt. Các chất dưỡng ẩm dầu còn khiến da chết dính lại trên bề mặt da, gây ra mụn và các vết đỏ trên mặt. Ngoài ra, nó còn tạo ra môi trường thiếu oxy rất phù hợp cho các vi khuẩn gây hại cho da phát triển.

Vậy đã đến lúc từ bỏ kem dưỡng ẩm?

Các chuyên gia chăm sóc da cho rằng chúng ta thường gây cảm giác quá tải cho da, do sử dụng quá nhiều các sản phẩm chăm sóc da không đúng cách trong khi có thể tiết kiệm bằng cách sử dụng các sản phẩm chống nắng đã có sẵn độ ẩm nên không cần phải sử dụng thêm sản phẩm dưỡng ẩm nữa.

Giáo sư Marie Loden của đại học Uppsala, Thụy Điển, người đã từng nghiên cứu về sức ảnh hưởng của chất dưỡng ẩm lên da, đã kết luận: “Nếu bạn không có làn da khô tự nhiên thì đừng sử dụng chất dưỡng ẩm. Nếu bạn thích sử dụng thì phải cân nhắc vì không phải lúc nào nó cũng có lợi cho da của mình.

Còn nếu bạn đã trên 25 tuổi, đã từng sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm và nó thực sự tốt cho da của bạn, khiến da bạn lấy lại sức sống thì hãy tiếp tục sử dụng và đừng bao giờ quên thao tác dưỡng ẩm cho da trong quy trình chăm sóc da. 

Thêm vào đó, đừng bao giờ để cơ thể mình thiếu nước". 

Đăng Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuyệt chiêu cho làn da