Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ

Ngày 05/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bên cạnh quá khứ đầy tai tiếng, nhan sắc hiện tại của 3 nàng Hoa hậu đình đám một thời của làng giải trí Hồng Kông cũng chính là điều làm cho công chúng không ngừng quan tâm, bàn tán.

Trần Pháp Dung

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1989, Trần Pháp Dung (sinh năm 1967) từng được mến mộ bởi nhan sắc mạnh mẽ, cá tính cùng học vấn cao. Sự nghiệp của cô không quá nổi bật cho đến khi vướng vào nhiều vụ lùm xùm tình ái khiến tên tuổi và sự nghiệp cô sa sút. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 1

Trần Pháp Dung đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1989.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 2

Nhan sắc của cô được đánh giá là cá tính, sắc sảo mang nét riêng.

Giờ đây ở tuổi ngũ tuần, Trần Pháp Dung vẫn độc thân và dành nhiều gian chăm sóc bản thân. Cô được khen ngợi bởi sự giàu có, ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp hiếm thấy. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 3

Nét đẹp sang trọng, cuốn hút ở tuổi U60 của Trần Pháp Dung.

Hoa hậu Trần Pháp Dung từng chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc của mình, cô cho rằng việc giữ cho tâm trạng thoải mái, vui vẻ và tránh xa những điều khiến bản thân tiêu cực có thể giúp cơ thể trẻ đẹp từ sâu bên trong. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 4

Người đẹp cho rằng việc giữ cho tâm trạng thoải mái, vui vẻ sẽ giúp bản thân trẻ đẹp từ sâu bên trong.

Bên cạnh niềm vui tinh thần, Trần Pháp Dung còn dành nhiều thời gian tìm hiểu và áp dụng các cách giúp làn da căng mịn, sáng khoẻ. Hoa hậu Hồng Kông năm 1989 từng chia sẻ về việc cô thường xuyên sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài, chú trọng cấp ẩm cho da bằng cách đắp mặt nạ có nguyên liệu từ thiên nhiên, chỉ dùng nước lọc rửa mặt vào mỗi buổi sáng để điều chỉnh độ bài tiết. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 5

Người đẹp thường xuyên sử dụng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài, chú trọng cấp ẩm cho da.

Ngoài ra, Trần Pháp Dung còn chú trọng đến việc ăn uống khoa học giúp cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai và làn da đẹp. Cô cho biết, bản thân ăn nhiều trái cây để cung cấp vitamin, các dưỡng chất cần thiết, giúp giảm cân, giảm lượng Cholesterol. Bữa ăn trong ngày cũng được cô chia nhỏ, tránh ăn nhiều thức ăn trong một bữa. 

Ở tuổi ngũ tuần nhưng người đẹp họ Trần vẫn trung thành với kiểu tóc ngắn giúp cô trông cá tính, năng động và vẻ ngoài trẻ trung hơn rất nhiều. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 6

Hoa hậu Trần Pháp Dung trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật một phần nhờ vào mái tóc ngắn cá tính.

Lý Gia Hân

Không chỉ từng bị đánh giá là "bình hoa di động" trên màn ảnh, Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông Lý Gia Hân đã 2 lần mang tiếng cướp chồng. Tuy vậy, vẻ đẹp huyền thoại, thoát tục của Lý Gia Hân vẫn khiến người ta xao xuyến mỗi khi nhắc đến. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 7

Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông được công chúng biết đến nhờ vào vẻ đẹp trời phú.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 8

Thanh thuần, thoát tục là những gì người ta nhớ đến khi nói về ngoại hình của mỹ nhân họ Lý.

Lý Gia Hân tham gia cuộc thi Miss Hồng Kông năm 1988.

Được biết, mỹ nhân họ Lý sinh năm 1970, mang trong mình 2 dòng máu là Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Đăng quang Hoa hậu năm 1988, đến nay dù đã bước sang tuổi 50 nhưng Lý Gia Hân vẫn đẹp, trẻ trung như thưở đôi mươi. Việc giữ gìn nhan sắc không tuổi và vóc dáng gọn gàng săn chắc của cô luôn là điều khiến chị em phụ nữ quan tâm. Vậy, nàng hậu sinh năm 1970 đã có bí quyết gì?

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 9

Vẻ đẹp tươi tắn, dịu dàng đáng ghen tị của Hoa hậu họ Lý trong sinh nhật tuổi 49 năm ngoái.

Lý Gia Hân thỉnh thoảng dành ra 1 ngày mỗi tuần để mặt mộc. Mục đích của việc này chính là giúp da được thở. Song song đó, cô sử dụng serum làm trắng da, chống lão hoá phù hợp với làn da của mình. Cô cũng chú trọng sử dụng serum cho những nơi dễ lão hoá như da mắt, môi. Mặt nạ trứng gà mật ong cũng được người đẹp sử dụng vào buổi tối.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 10

Lý Gia Hân thỉnh thoảng dành ra 1 ngày mỗi tuần để mặt mộc.

Để giữ được dáng ngọc dù đã trải qua sinh nở, Lý Gia Hân khiến công chúng trầm trồ không ngớt khi nghiêm túc tập gym, chú trọng các động tác với dây và bóng để làm vóc dáng săn chắc, thon gọn. Bên cạnh đó cô còn thuần thục khi thực hiện các động tác yoga khó, đòi hỏi kỹ năng cao. Người đẹp họ Lý rất cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh tập luyện của mình lên trang cá nhân.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 11

Lý Gia Hân thực hiện thuần thục các động tác yoga khó.

Lý Gia Hân khuyên chị em phụ nữ nên giữ cho mình tinh thần sảng khoái, an yên, tìm cách giải toả khi có áp lực. Chỉ khi bản thân cảm thấy vui vẻ thì vẻ ngoài sẽ rạng rỡ, làn da tươi sáng.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 12

Giữ tinh thần thoải mái cũng là một trong những bí quyết giúp nàng hậu giữ được vẻ ngoài xinh đẹp.

Ngô Ỷ Lợi

Từng được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc châu Á, Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1973 sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, gương mặt đẹp hoàn hảo. Đăng quang Hoa hậu Châu Á năm 17 tuổi, Ngô Ỷ Lợi thành công và có tên tuổi nhất định trong làng giải trí. Tuy nhiên, chính lối sống trác táng và lùm xùm tình cảm đã khiến sự nghiệp cô sa sút. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 13

Hoa hậu Châu Á Ngô Ỷ Lợi lúc mới đăng quang.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 14

Vóc dáng nóng bỏng, căng tràn nhựa sống của người đẹp thời trẻ.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 15

Vẻ đẹp sắc sảo khiến bao người mê đắm của Ngô Ỷ Lợi.

Hiện tại, Ngô Ỷ Lợi đã bước sang tuổi 47 nhưng so với thời son rỗi, nhan sắc của cô ít nhiều có sự thay đổi. Cuộc sống vất vả, gia đình bất hoà đã khiến biểu tượng nhan sắc một thời không còn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp sắc sảo, thân hình nóng bỏng ngày nào.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 16

Qua vài tấm hình chụp vội, có thể thấy  gầy gò, tiều tuỵ rất nhiều.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 17

Gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, hốc hác của Hoa hậu Châu Á.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 18

Dù đã được trang điểm kỹ lưỡng, Ngô Ỷ Lợi vẫn không giấu nổi dấu hiệu tuổi tác lộ rõ trên gương mặt.

Năm ngoái, trên mạng xã hội xuất hiện một số bức hình được cho là Ngô Ỷ Lợi đã quay lại công việc với hình ảnh tươi mới, rạng rỡ. Trong ảnh, cô diện chiếc đầm dài 2 dây màu đỏ, cổ khoét sâu khoe vòng 1 đầy đặn và đôi chân dài thẳng tắp. Người đẹp còn gieo thương nhớ với kiểu tóc dài uốn nhẹ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng sứ đáng ghen tị. Dường như bà mẹ 1 con đã lấy lại tinh thần vui vẻ sau thời gian dài chìm trong đau khổ. 

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 19

Ngô Ỷ Lợi rạng rỡ trong chiếc đầm đỏ khéo khoe vòng 1 đầy đặn và chiếc lưng thon.

Nhan sắc U60 của 3 Hoa hậu mang tiếng hồ ly tinh: Người lộng lẫy, kẻ tàn tạ - 20

Góc nghiêng thấy rõ đường nét thanh tú trên gương mặt như chiếc mũi cao, thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ và làn da trắng.

Dù nhan sắc có đôi phần không ổn định nhưng điều mà ai cũng phải công nhận ở Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi chính là sự thanh mảnh, gọn gàng. Ở tuổi 47, khi những người phụ nữ khác dễ bị các vấn đề về cân nặng, thân hình kém thon thì đối với người đẹp họ Ngô, cô vẫn giữ cho mình vóc dáng đáng mơ ước. Được biết, phụ nữ càng lớn tuổi, việc giữ dáng càng khó khăn hơn gấp nhiều lần so với thời son trẻ. Chính vì vậy, để có được thân hình gọn gàng như Ngô Ỷ Lợi, chị em phụ nữ cần lưu ý vài điều sau:

- Chú trọng rèn luyện cơ thể bằng cách thường xuyên vận động cơ thể, tập thể dục hoặc chạy bộ là cách tiêu tốn năng lượng hiệu quả nhất. Dù công việc bận rộn, hãy cố gắng dành ra mỗi ngày một chút thời gian để vận động, việc này không chỉ tốt cho vóc dáng mà còn nâng cao sức khoẻ của bạn.

- Việc bổ sung sữa ở tuổi U50 là điều cần thiết cho vóc dáng của bạn. Bởi cơ thể ở độ tuổi này thường thiếu những vi chất cần thiết. Vì vậy, hãy lựa chọn loại sữa giàu vitamin và khoáng chất để bổ sung vào cơ thể của bạn. Uống sữa không chỉ giúp duy trì sức khoẻ, tăng sức đề kháng mà còn là cách để duy trì vóc dáng thon thả.

- Hãy chú ý đến việc bổ sung nước đầy đủ và hạn chế những thức uống có cồn, nước ngọt.

- Lựa chọn thực phẩm, chú trọng đến mật độ dinh dưỡng và tránh các thành phần như đường tinh luyện, chất béo bão hoà, đường fructose,...

Chỉnh sửa hàm răng sương sương, dàn Hoa hậu Việt Nam lên hương nhan sắc thấy rõ
Vốn sở hữu nhan sắc nổi trội, xuất sắc, dàn Hoa hậu như Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Phạm Hương, H'Hen Niê trông càng xinh đẹp tuyệt sắc với nụ cười tươi sáng.
Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật