Nhật ký Hana: Hồi phục da sau tiệc tùng

Ngày 11/02/2013 13:27 PM (GMT+7)

Thức khuya, rượu, cà phê ... khiến làn da mệt mỏi, nhăn và sạm.

Cũng như mọi bộ phận khác trên cơ thể, khi làm việc quá sức, thay đổi thói quen sinh hoạt, làn da gần như bị quá tải. Nhất là khi các chị thức khuya, uống nhiều bia rượu, ăn đồ ngọt, chiên rán... thì cơ quan bài tiết trên da phải làm việc liên tục, lỗ chân lông nở to. Mặt khác, những thực phẩm cay nóng còn có thể gây khô da, mụn trứng cá. Da nhờn sẽ tiết nhiều dầu hơn, da khô lại càng dễ hình thành nếp nhăn, chảy xệ.

Sữa chua và dưa chuột là những thành phần chính sẽ giúp làn da lấy lại sức sống sau khi phải hoạt động quá mệt mỏi vì những thói quen sinh hoạt thất thường ngày Tết. Các chị hãy dự trữ một số thực phẩm quen thuộc trong tủ lạnh và đừng quên thói quen đắp mặt nạ tự nhiên nhé.

Chuẩn bị:

2 thìa cà phê pho mai
1-2 thìa cà phê sữa không đường
1 thìa cà phê dưa chuột xay
1 thìa cà phê dầu oliu

Thực hiện:


Dưa chuột rửa sạch, bỏ vỏ, xay nhỏ hoặc dầm nhuyễn rồi trộn với các nguyên liệu còn lại. Tính làm se tự nhiên của dưa chuột kết hợp với các vitamin phong phú từ pho mai, sữa chua, dầu oliu sẽ rất tuyệt vời để làn da căng bóng mịn màng.

Nhật ký Hana: Hồi phục da sau tiệc tùng - 1
Trộn đều dưa chuột xay với dầu oliu, pho mai, sữa chua, sữa không đường. Để hồi phục, tái tạo tế bào da cần lượng vitamin phong phú.

Nhật ký Hana: Hồi phục da sau tiệc tùng - 2
Hỗn hợp thơm mùi sữa chua, pho mai rất dễ chịu khi dưỡng da.

Cách dùng:

Các chị rửa mặt sạch, đắp mặt nạ chừng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Công thức này các chị có thể thực hiện thường xuyên 2-3 lần/tuần thay cho những loại kem dưỡng ẩm, xóa nếp nhăn.

Chúc các chị sớm lấy lại làn da đẹp hồng hào nhé!

Xem thêm Nhật ký Hana: Da láng mịn sau 10 phút

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan