Nhật ký Hana: Ngừa nám cho tuổi 30

Ngày 19/02/2013 14:11 PM (GMT+7)

Nếu không phòng ngừa sớm, các chị rất dễ bị nám.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nám: tác động môi trường, độc tố từ mỹ phẩm kém chất lượng, rối loạn nội tiết tố, thay đổi hormone... Trong đó, phụ nữ bị nám thường xuất phát từ sự thay đổi nội tiết sau quá trình sinh đẻ, nuôi con. Nếu đã bị nám thường rất khó để chữa khỏi hoàn toàn. Các công nghệ hiện đại điều trị tại các thẩm mỹ viện cũng chỉ giảm được 90%. Thế nên, các chị cần phòng nám ngay từ khi bước vào tuổi 25.

Cung cấp đủ vitamin, các chất dinh dưỡng thiết yếu cho làn da từ bên ngoài và cả bên trong luôn là cách hiệu quả nhất. Để da không bị nám, tàn nhang tấn công, các chị cần kiên trì chăm sóc da một cách khoa học. Hana thường tìm đến các liệu pháp tự nhiên để dưỡng da, tuy mất thời gian hơn, cầu kỳ hơn nhưng hiệu quả nhận được cũng rất tương xứng, lâu dài.

Chuẩn bị:


2 thìa dưa chuột xay
2 thìa nước ép dưa hấu
1 thìa sữa chua không đường
1 thìa bột mì

Cách làm:

Dưa chuột vốn có tinh chất làm sáng da tự nhiên, các vitamin E, A, C trong dưa hấu chống lại quá trình lão hóa, ngăn cản sự hoạt động của melanin - tác nhân gây nên các sắc tố nám, tàn nhang. Ngoài ra, axit lactic trong sữa không chỉ làm trắng da mà còn ngăn ngừa nếp nhăn giúp da căng mịn. Các nhóm vitamin B trong bột mì sẽ tái tạo tế bào da tối ưu.

Nhật ký Hana: Ngừa nám cho tuổi 30 - 1
Dưa chuột giúp làm mờ các sắc tố nâu, đen.

Nhật ký Hana: Ngừa nám cho tuổi 30 - 2
Thêm 2 thìa nước ép dưa hấu.

Nhật ký Hana: Ngừa nám cho tuổi 30 - 3
Thêm bột mì và sữa chua.

Nhật ký Hana: Ngừa nám cho tuổi 30 - 4
Trộn thật đều các nguyên liệu, hỗn hợp sánh mịn là dùng được.

Cách dùng:

Các chị rửa mặt sạch, đắp mặt nạ chừng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Thực hiện 2 lần/ tuần để da luôn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Chúc các chị sớm có làn da tươi sáng hồng hào từ những bí quyết của Hana nhé!

Xem thêm: Nhật ký Hana: Dầu oliu dưỡng da thế nào?

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan