Trắc nghiệm: Bạn mang vẻ đẹp kiểu gì?

Ngày 05/08/2015 12:40 PM (GMT+7)

Hãy thử làm một bài trắc nghiệm ngắn dưới đây xem bạn là cô gái có vẻ đẹp như thế nào nhé!

1. Thói quen gội đầu của bạn là gì? 

A.  Bạn gội đầu thật lâu và sạch. Bạn thường xuyên đắp mặt nạ cho tóc. 

B. Bạn yêu thích các sản phẩm có mùi thơm ngọt ngào và tất nhiên bạn luôn chọn loại dầu gội có hương thơm cho  tóc. 

C. Bạn yêu thích việc thử nghiệm các sản phẩm và kiểu tóc. Bạn không dùng cố định một loại dầu gội nào cũng như một kiểu tóc nào. 

D. Gội đầu sạch rồi sử dụng máy uốn tóc. Một mái tóc xoăn retro cổ điển một chút là hợp với bạn. 

E. Gội đầu rồi chải và để đó. Bạn thường để mái tóc tự nhiên như nó vốn dĩ mà không muốn làm gì phiền phức. 

2. Thói quen make-up của bạn? 

A. Tự nhiên như em bé.   

B. Bạn thích dùng son bóng cho một dịp đặc biệt.

C. Thường xuyên là son đỏ. Bạn cũng không thể sống mà thiếu mascara.  

D. Bạn chỉ quan tâm đến việc chăm sóc da. 

E. Bạn thích thử qua nhiều màu son, đặc biệt là những màu lạ. 

3. Bạn chỉ có 30 phút để thức dậy và đi làm hoặc đi học. Bạn sẽ làm gì?

A. Bạn mặc quần áo, đánh răng, và chải đầu. Tất cả đã được thiết lập. 

B. Bạn với lấy một chiếc mũ dễ thương, một chiếc đồng hồ đeo tay, một chiếc kính râm là xong.

C. Make-up, make-up và make-up. 

D. Bạn gỡ lô cuốn tóc, tô son môi và mặc một bộ trang phục dễ thương. 

E. Bạn chỉ cần làm những việc thường xuyên bạn vẫn làm. Nhưng chắc chắn là muộn giờ. 

4. Những kiểu đàn ông có thể thu hút bạn?

A. Vui tính, thân thiện

B. Phóng khoáng, cao thượng

C. Giàu có, ga lăng, nam tính  

D. Quý ông lớn tuổi được giáo dục tốt, thông minh, có một gia đình tốt  

E. Như người đàn ông bạn đang có 

5. Nếu bạn có thể chọn thân hình của bạn, nó sẽ là:

A. Săn chắc và khỏe mạnh

B. Kiểu dáng đẹp và thon thả

C. Hình đồng hồ cát

D. Mềm mại và cong

E. Bạn sẽ chọn thân hình hiện tại của bạn và bạn yêu thích nó. 

6. Người bạn thân nhất đã rủ bạn tham gia vào một cuộc thi trang phục gợi cảm nhất tại một bữa tiệc trang phục. Bạn sẽ hoá thân thành? 

A. Một nàng tiên cá

B. Một thiên thần

C. Một 'sexy lady' 

D. Nữ hoàng Cleopatra

E. Như phong cách hàng ngày của bạn

7. Bạn được mời tới dùng bữa trưa với nhóm bạn. Bạn biết người bồi bàn mà bạn thích sẽ ở đó. Bạn sẽ mặc gì?

A. Một chiếc váy xoè, áo thụng và giày converse

B. Một chiếc áo phông dễ thương với quần jeans

C. Một chiếc váy bút chì, áo bó và mái tóc thả bồng bềnh

D. Một chiếc quần công sở và giày cao gót 

E. Quần jean mà bạn yêu thích, áo sơ mi và một chiếc khăn choàng bạn tự móc 

8. Nơi nào tạo được cảm hứng cho bạn? 

A. Từ sàn catwalk

B. Từ những cuốn tạp chí cũ và phim

C. Từ những món quà bạn nhận được. 

D. Từ thứ bạn nhìn thấy ở trung tâm mua sắm

E. Từ những người nổi bật trên đường phố. 

Đáp án: 

Đa số là đáp án A:

Bạn là người có vẻ đẹp tự nhiên. Bạn không thích sự cầu kỳ mà luôn đề cao sự đơn giản, nhưng không đơn điệu. Bạn thích chăm sóc da, thích có làn da đẹp để không phải trang điểm quá nhiều. Thứ bạn thích dùng chỉ là son môi và mascara. Bạn thích có mái tóc dày, khoẻ và mượt. Vì vậy, bạn cũng khá chăm chút cho mái tóc. Bạn đề cao việc rèn luyện sức khoẻ và giữ gìn vóc dáng một cách tự nhiên, không thích tác động bởi công nghệ. 

Đa số là đáp án B:

Bạn là người có vẻ đẹp hiện đại. Nó không bị đóng khuôn trong một phong cách nhất định, mà biến đổi tùy theo hoàn cảnh phù hợp. Mỗi lần bạn xuất hiện lại đem đến cho mọi người những cảm giác mới mẻ và vô cùng thích thú. Trong suy nghĩ của bạn, khó khăn là một phần của cuộc sống, và những suy nghĩ tích cực chính là bí quyết giúp bạn đạt được thành công. Hãy luôn giữ tinh thần ấy trong mọi hoàn cảnh nhé! 

Đa số đáp án C:

Bạn là người có vẻ đẹp quyến rũ. Bạn thích vẻ sexy, gợi cảm và hơi cầu toàn về vẻ ngoài của mình. Bạn luôn muốn mình phải thật đẹp, thật hoàn hảo trong mắt nửa kia. Bạn thường mất nhiều thời gian để tút tát nhan sắc trước khi gặp người khác. Chính vì vậy, bạn luôn thức dậy sớm và dành nhiều thì giờ vào việc trang điểm. Bạn cũng có thói quen tắm buổi sáng, bởi bạn thấy điều này giúp bạn tự tin hơn vào cơ thể mình khi bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên nhiều khi bạn mải mê chăm chút cho vẻ bề ngoài quá mà vô tình quên mất những điều nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa khác trong cuộc sống. Hãy quan tâm đến người khác hơn một chút nhé. Chắc chắn bạn sẽ hoàn hảo trong mắt mọi người.  

Đa số là đáp án D: 

Vẻ đẹp của bạn vô cùng mộc mạc, giản dị và có phần truyền thống. Với bản tính hơi nhút nhát và có phần kiệm lời, bạn dường như không tỏa sáng trong đám đông nhưng lại rất được lòng mọi người vì luôn biết cách lắng nghe và quan tâm người khác. Tuy nhiên, chính điều này lại gây không ít khó khăn cho bạn trong cuộc sống, bởi khi bạn đang chần chừ không biết nên nói lên quan điểm cùa mình hay không thì cơ hội đã bị người khác giành lấy mất rồi. Hãy can đảm và tự tin hơn, dám thể hiện suy nghĩ của bản thân cho mọi người cùng biết, bạn sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ và mọi người sẽ ấn tượng về bạn nhiều hơn đấy!

Đa số là đáp án E: 

Phong cách của bạn là sành điệu, cá tính. Ở bạn có điều gì đó thu hút mà không ai có thể giải mã được. Những thứ bạn thích là áo sơ mi, quần jean, nhiều khi hơi rách, giày converse đơn giản. Không quá cầu kỳ trong trang điểm, làm tóc nhưng bạn vẫn rất hấp dẫn. 

Hoàng Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chị em mách nhau