3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần

Hạ Mây - Ngày 17/04/2022 10:36 AM (GMT+7)

Cả 3 nhóc tỳ càng lớn càng xinh xắn, điển trai khiến ai nấy đều phải xuýt xoa.

Sự xuất hiện của các thiên thần nhí giúp cho hạnh phúc gia đình trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên trong nhiều gia đình sao Việt, hành trình con đến với họ cũng chẳng hề đơn giản. Để có con, nhiều bậc phụ huynh như Diễm Châu, Lâm Khánh Chi, An Nguy,... phải nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo, từng gây xôn xao làng giải trí. Đến nay khi nhìn lại các nhóc tỳ, ai cũng phải xuýt xoa các bé càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu.

Diễm Châu

Là mẹ đơn thân nuôi hai cậu con trai nhỏ, một con ruột, một con nuôi nhưng Diễm Châu vẫn muốn sinh thêm em bé. Chính vì vậy mà nữ diễn viên quyết định một mình mang bầu.

Vào tháng 11/2021 vừa qua, Diễm Châu hạnh phúc chào đón cặp song sinh đáng yêu chào đời. Ngoại hình của cặp song sinh khiến nhiều người bất ngờ khi 2 bé có nét lai Tây vô cùng xinh xắn, dễ thương. Được biết 2 bé có tên thân mật là Clara và Jolie. Bé Clara nặng 2,7 kg và bé Jolie 3,1 kg, được sinh mổ. 

Vào tháng 11.2021 vừa qua, Diễm Châu hạnh phúc chào đón cặp song sinh đáng yêu chào đời.

Vào tháng 11.2021 vừa qua, Diễm Châu hạnh phúc chào đón cặp song sinh đáng yêu chào đời.

Sau đó, bà mẹ bỉm mới xác nhận rằng cô làm mẹ đơn thân và đã bỏ ra hơn 1,4 tỷ đồng làm thụ tinh nhân tạo để có được cặp sinh đôi. Vì muốn có gia đình đông con nên Diễm Châu chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Diễm Châu tâm sự: "Tôi rất yêu em bé, nhà tôi ai cũng mê em bé hết. Vậy nên dù đã có hai con trai, tôi vẫn muốn có thêm hai con gái. Tuy vậy, tôi rất bận, không rảnh hẹn hò nên cũng không có bạn trai. Vì vậy, tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chí tôi đề ra là con ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng.”

Được biết, để mang thai và sinh thành công 2 cô con gái xinh như thiên thần, bà mẹ đơn thân Diễm Châu phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Theo Diễm Châu chia sẻ, dự tính ban đầu cho việc thụ tinh nhân tạo cặp song sinh khoảng 40 nghìn USD (hơn 900 triệu VNĐ). Tuy nhiên, nhiều tình huống khó kiểm soát xảy ra như dịch bệnh, chi phí cách ly mỗi khi đi - về giữa Thái Lan và Việt Nam nên tổng con số cô đã chi nằm ở mức 60 nghìn USD (gần 1,4 tỷ đồng), vượt 20 nghìn USD so với dự kiến. 

Để mang thai và sinh thành công 2 cô con gái xinh như thiên thần, bà mẹ đơn thân Diễm Châu phải bỏ ra một số tiền không nhỏ

Để mang thai và sinh thành công 2 cô con gái xinh như thiên thần, bà mẹ đơn thân Diễm Châu phải bỏ ra một số tiền không nhỏ

Bà mẹ đơn thân cho biết: “Nói chung, để có hai bé Clara và Jolie, đều là con lai Tây, tôi cũng hơi vất vả, tốn kém nhiều chi phí vì làm thụ tinh lúc dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát.

Tôi sang Thái làm phôi rồi về Việt Nam xử lý công việc, tính quay lại Thái ngay thì giãn cách. Tôi đã phải đợi nguyên một năm quay lại Thái, chờ cách ly 14 ngày. Sau đó, tôi vào viện, chờ canh đúng ngày để được cấy phôi vào tử cung. Tiếp theo, tôi ở lại Thái chừng một tháng canh chuyến bay về nước và cách ly ở Đà Nẵng đủ 14 ngày mới bay về TP HCM".

2 nhóc tỳ sở hữu nét lai Tây nhưng cũng mang nhiều nét của mẹ.

2 nhóc tỳ sở hữu nét lai Tây nhưng cũng mang nhiều nét của mẹ. 

Hai cô nhóc càng lớn càng bụ bẫm, đáng yêu.

Hai cô nhóc càng lớn càng bụ bẫm, đáng yêu.

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 5

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 6

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 7

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 8

Dù việc một mình mang thai và nuôi 5 đứa con rất vất vả và tốn kém nhưng bà mẹ bỉm Diễm Châu hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Ngược lại, cô lại cảm thấy hoàn toàn bình thường, nhẹ nhàng, không có nhiều khó khăn. Niềm vui mỗi ngày của cô là được ôm con, ngắm con, hôn con mỗi ngày.

Dù việc một mình mang thai và nuôi 5 đứa con rất vất vả và tốn kém nhưng bà mẹ bỉm Diễm Châu hoàn toàn không cảm thất áp lực.

Dù việc một mình mang thai và nuôi 5 đứa con rất vất vả và tốn kém nhưng bà mẹ bỉm Diễm Châu hoàn toàn không cảm thất áp lực.

Về điều kiện kinh tế, Diễm Châu cũng đã sớm chuẩn bị cho các con điều kiện tốt nhất. Nhờ kinh doanh, Diễm Châu kiếm được nhiều tiền. Cứ vài tháng, cô lại mua 1 miếng đất nhỏ. Từ nhiều miếng đất nhỏ, cô dồn tiếng mua thành miếng đất lớn. Hiện, Diễm Châu lo toàn bộ chi phí ăn ở, học tập cho con. Riêng bé Thỏ là cháu gái thì ba mẹ chịu tiền học phí. 

“Đương nhiên, tôi đã cho các con đi học thì phải lo đến lúc con học hết đại học, thậm chí nuôi đến hết khả năng thì thôi. Tôi quan niệm các con mãi mãi là con mình, lúc nào cũng nhỏ bé, kể cả khi 70-80 tuổi... Nếu sau này, các con ra trường tự lập được thì tốt. Nhưng lỡ như con đã cố gắng tự lập mà không có việc làm, tôi cũng giúp đỡ các con chứ không như bên Tây, để con ra ngoài đường tự kiếm sống, bươn chải từ năm 18 tuổi. Lúc ấy, tôi sẽ giúp theo kiểu cho con cần câu chứ không chỉ là con cá”, Diễm Châu chia sẻ về dự định nuôi dạy con. 

Con gái An Nguy

Như bao phụ nữ khác, hotgirl An Nguy cũng mang một ước mong được làm mẹ. Tuy nhiên bạn đời của cô -Alex lại là người yêu đồng giới nên việc tìm con trải qua nhiều bước khó khăn. Không những thế, An Nguy cho biết cô vốn mắc chứng u xơ tử cung nên việc mang thai và sinh con còn đặc biệt khó khăn hơn. Dù vậy, cô nàng hotgirl vẫn không từ bỏ việc làm mẹ.

Được biết, An Nguy và người yêu phải làm thủ tục nhận tinh trùng tại ngân hàng tinh trùng và thụ tinh trong ống nghiệm tại Mỹ. Sau hơn 3 tháng bóc tách u xơ và hồi phục cơ thể, An Nguy đã tiến hành thụ tinh nhân tạo – IVF. Toàn bộ quá trình được tiến hành ở Mỹ.

Quá trình mang thai của cô nàng hotgirl trải qua không ít khó khăn.

Quá trình mang thai của cô nàng hotgirl trải qua không ít khó khăn.

Về chi phí và thủ tục, bà mẹ trẻ tiết lộ: "Theo mình chi phí là cao, nhưng IVF ở đâu chi phí cũng cao chứ không phải riêng ở Mỹ, dao động từ 20.000 - 30.000 USD (460 - 695 triệu đồng), thậm chí cao hơn cũng có. Về mặt giấy tờ thì theo mình không quá phức tạp, chắc do suốt ngày phải điền form nên quen rồi".

Đến tháng 3.2021, cuối cùng, những nộ lực của cặp đôi đã đạt được thành quả. An Nguy hạ sinh thành công cô con gái vô cùng đáng yêu bằng phương pháp sinh mổ. Cô nhóc có tên là Thiên Ý, tên thân mật là bé Bay.

Tháng 3.2021, cuối cùng, những nộ lực của cặp đôi đã đạt được thành quả. An Nguy hạ sinh thành công cô con gái vô cùng đáng yêu bằng phương pháp sinh mổ.

Tháng 3.2021, cuối cùng, những nộ lực của cặp đôi đã đạt được thành quả. An Nguy hạ sinh thành công cô con gái vô cùng đáng yêu bằng phương pháp sinh mổ.

An Nguy đã tạo hẳn một trang Instagram cho bé. 2 bà mẹ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vô cùng đáng yêu của con gái. Mỗi hình ảnh đều nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng vì bé gái hết sức đáng yêu.

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 12

Những biểu cảm vô cùng hài hước và đáng yêu của nhóc tỳ.

Những biểu cảm vô cùng hài hước và đáng yêu của nhóc tỳ.

Được biết, bé Bay là con lai nhưng An Nguy vẫn chưa tiết lộ con gái lai nước nào. Nhóc tỳ Bay đốn gục không ít trái tim người hâm mộ với đôi môi chúm chím và là da trắng như sữa. Từ khi mới sinh nhưng cô nhóc đã có gương mặt khả ái, nét nào ra nét đó.

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 14

Nhóc tỳ Bay đốn gục không ít trái tim người hâm mộ với đôi môi chúm chím và là da trắng như sữa.

Nhóc tỳ Bay đốn gục không ít trái tim người hâm mộ với đôi môi chúm chím và là da trắng như sữa.

Hiện tại, cô công chúa nhà An Nguy đã được hơn 1 tuổi. Bé Bay giờ đã cứng cáp và năng động. Trên trang cá nhân của con, An Nguy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thường này của con. Nhiều người không ngần ngại dự đoán cô bé lớn lên sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân trong tương lai gần.

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 16

Hiện tại, cô công chúa nhà An Nguy đã được hơn 1 tuổi. Bé Bay giờ đã cứng cáp và năng động.

Hiện tại, cô công chúa nhà An Nguy đã được hơn 1 tuổi. Bé Bay giờ đã cứng cáp và năng động.

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 18

3 bé gái lai Tây đặc biệt nhất nhà sao Việt, càng lớn càng xinh như thiên thần - 19

Hồng Nhung vất vả sang Mỹ thụ tinh ở tuổi 42, giờ hai đứa trẻ lai cực xinh, giỏi giang
Năm 2018, Hồng Nhung thông báo ly hôn với ông xã ngoại quốc Kevin Gilmore. 2 con của cô, cặp sinh đôi Tôm - Tép đều do mẹ nuôi dưỡng.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân