3 cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng dân gian tại nhà không dùng thuốc

Linh San - Ngày 16/12/2020 13:55 PM (GMT+7)

Sử dụng những cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh như bơm hậu môn, dùng mật ong, thậm chí là thuốc thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh vẫn là các phương pháp được nhiều mẹ áp dụng.

Táo bón thường là bệnh có nhiều người lớn lẫn trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh. Hầu hết, những trẻ sơ sinh bị táo bón nhẹ đều được các bác sĩ khuyên nên thay đổi chế độ ăn từ mẹ hoặc thay đổi các loại sữa. Đối với nhiều trường hợp bé không đi vệ sinh được thì áp dụng một số cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh lại trở thành giải pháp tạm thời được nhiều cha mẹ nghĩ tới. 

3 cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng dân gian tại nhà không dùng thuốc - 1

Cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh lại trở thành giải pháp tạm thời được nhiều cha mẹ nghĩ tới. (Ảnh minh họa)

Thụt hậu môn là biện pháp kích thích ruột nở rộng, tăng co bóp để giúp đào thải phân của bé ra ngoài. Nhờ đó, phân sẽ dễ dàng đi ra khỏi hậu môn, làm giảm tình trạng khó chịu của trẻ mà không làm bé bị tổn hại, đau đớn hoặc rách hậu môn. 

3 cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh tại nhà dành cho mẹ 

Thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng mật ong 

Mật ong rất lành tính, phù hợp sử dụng ngay cả cho trẻ sơ sinh nhạy cảm giúp bôi trơn cơ hậu môn, kích thích phân thoát ra ngoài nhanh chóng, dễ dàng. Nếu như mẹ thấy bé có hiện tượng khó đi ngoài, táo bón thì có thể dùng một chiếc bông tăm tẩm mật ong và ngoáy vào phần hậu môn của trẻ sơ sinh, chỉ sâu khoảng 1cm là tốt nhất. Chỉ 1 lát sau là bé đã có thể đi ngoài được. 

3 cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng dân gian tại nhà không dùng thuốc - 2

Cách thụt hậu môn cho trẻ bằng mật ong. (Ảnh minh họa)

Cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng bồ kết

Nước bồ kết mang đến nhiều hiệu quả đối với các trẻ bị táo bón, giúp làm co bóp và trơn cơ hậu môn hơn nên sẽ giúp bé đi ngoài dễ dàng, nhanh chóng hơn. Cách thực hiện cũng khó đơn giản, trước tiên là mẹ nướng 3 quả bồ kết lên rồi cho vào nửa lít nước đun sôi 100 độ C. 

3 cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng dân gian tại nhà không dùng thuốc - 3

Cách thụt hậu môn cho trẻ bằng bồ kết. (Ảnh minh họa)

Sau khi nước bồ kết đã phai ra hết và nguội bớt đi thì mẹ dùng loại xilanh nhỏ, sạch, bơm nước bồ kết vào hậu môn của trẻ. Thường thì chỉ khoảng 5 phút sau là bé có thể đi ngoài được. 

Cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng rau mồng tơi 

Đây là cách làm được rất nhiều bà, mẹ áp dụng khi trẻ sơ sinh khó đi ngoài. Rau mồng tơi có tác dụng nhuận tràng, sinh tân dịch nên có tính mát. Thực hiện thụt hậu môn cho trẻ bằng rau mồng tơi cũng rất đơn giản, mẹ có thể dùng cọng rau mồng tơi để trực tiếp kích thích hậu môn trẻ.

3 cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng dân gian tại nhà không dùng thuốc - 4

Cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng ngọn mồng tơi. (Ảnh minh họa)

Ngọn mồng tơi được chọn phải có độ to vừa phải, cuống cứng, mẹ phải rửa sạch, tước phần vỏ ngoài rồi ngoáy trực tiếp vào hậu môn của trẻ. Chỉ sau khoảng 5-10 phút là bé sơ sinh sẽ đi ngoài được. 

Có nên bơm hậu môn cho trẻ sơ sinh?

Theo ý kiến của các chuyên gia thì việc dùng thuốc thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng cách bơm vào hậu môn cũng khá an toàn. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên áp dụng cách này khi những phương pháp khác không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào khác và trước khi sử dụng thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Dùng thuốc thụt hậu môn cho bé có thể dẫn đến một số vấn đề như:

- Làm tổn thương thành hậu môn của bé, gây cảm giác bị đau rát do hậu môn của bé còn rất non nớt. 

- Trẻ bị mất phản xạ đi vệ sinh tự nhiên. 

- Trẻ có thể bị chảy máu hậu môn. 

- Trẻ có thể sẽ phụ thuộc vào thuốc sau này. 

Thông thường, nếu như trẻ bị táo bón mãn tính, bác sĩ chuyên khoa cũng có thể sẽ chỉ định một số loại thuốc thụt hậu môn phù hợp với bé và sẽ nói rõ cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh như thế nào, khoảng cách các lần thụt ra sao. 

3 cách thụt hậu môn cho trẻ sơ sinh bằng dân gian tại nhà không dùng thuốc - 5

Không nên bơm thụt hậu môn cho trẻ quá nhiều lần. (Ảnh minh họa)

Phương pháp giảm táo bón của trẻ sơ sinh không thụt hậu môn

Dù là dùng thuốc hay các biện pháp dân gian để thụt hậu môn cho trẻ cũng chỉ nên là phương pháp cuối cùng bởi nếu thụt quá nhiều lần sẽ khiến trẻ bị phụ thuốc, không đi vệ sinh tự nhiên được. Cha mẹ có thể thực hiện một số phương pháp làm giảm táo bón cho trẻ sơ sinh bằng cách như:

- Tập các động tác massage bụng cho trẻ 2 lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 3 phút. 

- Tập thể dục cho trẻ nhẹ nhàng bằng cách đạp xe đạp, cho bé vận động vui chơi nhẹ nhàng.

- Đổi sữa công thức cho trẻ. 

- Cải thiện chất lượng sữa và tăng cường cho trẻ bú mẹ, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ. 

Trưởng khoa BV Nhi Đồng: Con táo bón, mẹ nhồi ăn rau vì tưởng có nhiều chất xơ là nhầm
PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa Nội tổng quát 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1 chia sẻ cách xử lý đúng khi trẻ bị táo bón.
Linh San Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách