4 điều nên làm khi dạy bé tập đi, điều cuối cùng mang nhiều lợi ít, nhưng ít mẹ Việt biết

Hạ Mây - Ngày 08/05/2022 11:46 AM (GMT+7)

Khi trẻ bước vào giai đoạn tập đi, cha mẹ cần lưu ý những điểm sau đây, nhằm tránh ảnh hưởng đến tư thế đi cũng như quá trình phát triển của con về sau.

4 điều nên làm khi dạy bé tập đi, điều cuối cùng mang nhiều lợi ít, nhưng ít mẹ Việt biết - 1

Trong trường hợp bình thường, trẻ sẽ có thể tự đứng cầm đồ vật vào khoảng tháng thứ 10. Lúc này, quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ sẽ bước sang một giai đoạn khác, đó là thời điểm trẻ bắt đầu tập đi. 

Giai đoạn tập đi đặc biệt quan trọng đối với trẻ, nếu mẹ không chăm sóc tốt không chỉ khiến bé tập đi muộn hơn so với các bạn cùng lứa tuổi mà còn ảnh hưởng đến tư thế đi của bé sau này, vì vậy khi trẻ bước vào giai đoạn tập đi, cha mẹ cần lưu ý những điểm sau đây.

Bắt đầu tập đi trên bề mặt mềm mại

4 điều nên làm khi dạy bé tập đi, điều cuối cùng mang nhiều lợi ít, nhưng ít mẹ Việt biết - 2

Chuẩn bị giày phù hợp

4 điều nên làm khi dạy bé tập đi, điều cuối cùng mang nhiều lợi ít, nhưng ít mẹ Việt biết - 3

Hướng dẫn bé đi đúng cách

4 điều nên làm khi dạy bé tập đi, điều cuối cùng mang nhiều lợi ít, nhưng ít mẹ Việt biết - 4

Bổ sung đủ dinh dưỡng

4 điều nên làm khi dạy bé tập đi, điều cuối cùng mang nhiều lợi ít, nhưng ít mẹ Việt biết - 5

Massage chân

4 điều nên làm khi dạy bé tập đi, điều cuối cùng mang nhiều lợi ít, nhưng ít mẹ Việt biết - 6

Trẻ có 3 biểu hiện cho thấy sắp cao thêm, mẹ đừng bỏ qua khiến con chậm lớn hơn bạn
Nếu trẻ có những dấu hiệu này thì rất có thể con đang bước vào thời kỳ tăng trưởng vượt trội.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ