5 cách khuyến khích trẻ yêu thiên nhiên: không khó như mẹ tưởng

Ngày 15/08/2017 10:00 AM (GMT+7)

Richard Louv, tác giả quyển sách Last Child In The Woods cho rằng ít cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường bên ngoài có thể cản trở óc sáng tạo và sự phát triển những tố chất tuyệt vời ở trẻ. Nhưng làm thế nào? 5 gợi ý dưới đây sẽ giúp mẹ!

Cho bé vẽ tranh, nặn tượng…  

Nhà giáo dục MaryAnn F. Kohl tiết lộ: Khi cho trẻ vẽ tranh hoặc chơi các trò chơi có tính nghệ thuật như nặn tượng đất sét, làm gốm, cắt giấy... sự sáng tạo, trí tưởng tượng lẫn cảm giác hòa quyện với thiên nhiên trong trẻ sẽ tăng dần.

Những bức tranh vẽ (hoặc các tác phẩm thủ công) và thiên nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi trẻ tiếp xúc với thiên nhiên nhiều, các chi tiết trong tác phẩm nghệ thuật của trẻ sẽ trở nên sống động. Ở chiều ngược lại, một đứa trẻ được mẹ khuyến khích vẽ tranh hoặc chơi nặn tượng, làm gốm… cũng sẽ nảy sinh sự thích thú quan sát thiên nhiên và cảm nhận được những vẻ đẹp từ thiên nhiên.

Trải nghiệm những trò chơi khám phá ngoài trời 

Trong một bài báo chia sẻ trên trang natureplaysa.org.au, tác giả Maria Zotti cho biết: Một nghiên cứu gần đây của Thụy Điển đã chứng minh rằng trẻ em được chơi đùa trong môi trường tự nhiên sẽ có thể chất tốt hơn những đứa trẻ chỉ chơi đùa trong nhà.

Đặc biệt, những trò chơi có tính khám phá còn kích thích khả năng học hỏi ở trẻ, gia tăng lòng can đảm, kỹ năng xử lý tình huống và điều tiết cảm xúc. Đây cũng là một cách giúp trẻ thấy rất hạnh phúc vì được hòa nhập và “chiến thắng” trong tự nhiên.

Mẹ có thể khuyến khích trẻ thử sức cùng những thử thách từ dễ đến khó. Tất nhiên cần lưu ý đến yếu tố an toàn và luôn kề cận bên trẻ trong suốt những quá trình trải nghiệm “phiêu lưu” này, mẹ nhé.

5 cách khuyến khích trẻ yêu thiên nhiên: không khó như mẹ tưởng - 1

Trò chuyện với con về thiên nhiên

Kể cả chỉ trò chuyện về đề tài thiên nhiên thôi, bạn cũng có thể khuyến khích bé cưng tưởng tượng, giải tỏa những căng thẳng, cảm thấy dễ chịu và vui vẻ hơn.

Bố mẹ có thể trò chuyện với con khi đi bộ trong công viên hoặc giải đáp những thắc mắc về thiên nhiên của con sau chuyến đi chơi. Tối thứ bảy, cả nhà quây quần xem những bộ phim hoạt hình như Vua Sư Tử, Nàng Tiên Cá, Nữ Hoàng Băng Giá… và bình luận về thiên nhiên cũng là một ý tưởng rất hay để bố mẹ khuyến khích trẻ quan sát, tìm hiểu đấy. 

Tặng con một vật nuôi phù hợp

Giáo sư Gail F. Melson, tác giả cuốn sách Animals in the Lives of Children khẳng định các con vật bao giờ cũng là cách rất tuyệt để giúp trẻ học cách hiểu và yêu thiên nhiên.

Những con vật nói chung và vật nuôi nói riêng luôn mang đến cho trẻ cảm giác yêu thương và được yêu thương, giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực, thấy hạnh phúc hơn. Thậm chí, trong một nghiên cứu của mình, giáo sư Mary Renck Jalongo của trường Đại học Indiana còn cho biết: Trẻ em luôn thấy thoải mái nhất khi ở xung quanh các con vật.

Tặng cho bé một vật nuôi phù hợp độ tuổi và khuyến khích con cách chăm sóc chúng là cách để mẹ tạo nên cho trẻ mối dây gắn bó với thiên nhiên, đồng thời giúp trẻ tăng trưởng lòng nhân hậu, tình yêu thương.

Tổ chức những chuyến dã ngoại giữa thiên nhiên

Nhà báo Hattie Garlick (đồng thời là người sáng lập trang blog Free our Kids) chia sẻ trên tờ Telegraph: “Các kỳ nghỉ của gia đình giữa thiên nhiên chắc chắn là có giá trị với trẻ em, cả trong thời điểm này và trong một thời gian dài sau đó. Thay vì mua cho trẻ quá nhiều món đồ chơi trong nhà, cha mẹ hãy thử thay thế bằng những chuyến du lịch của cả gia đình”.

Khi đi biển, bố mẹ có thể khuyến khích trẻ cùng tắm biển, xây lâu đài cát. Khi đi rừng, hãy chỉ cách cho con quan sát từng loài vật và những cây cỏ xung quanh. Đừng quên động viên trẻ viết hoặc vẽ lại những cảm nhận của mình sau mỗi chuyến đi nữa, mẹ nhé!

Bé làm điều hay, mẹ thưởng ngay Dino

5 cách khuyến khích trẻ yêu thiên nhiên: không khó như mẹ tưởng - 2

Khi bé làm điều hay, một món quà nhỏ sẽ là động lực to lớn để bé thêm cố gắng. Hiểu được mong ước giúp con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nước uống dinh dưỡng Dino đã thực hiện chương trình sitcom gồm 8 tập nhằm chia sẻ kinh nghiệm, bí kíp nuôi con lớn, dạy con khôn vô cùng gần gũi, lý thú. Hy vọng mẹ và bé sẽ thấy được hình ảnh của gia đình mình qua những thước phim này, đồng thời sẽ rút ra những bài học ý nghĩa trong quá trình khôn lớn của bé yêu. Mẹ hãy click vào đây để theo dõi 8 tập sitcom “Con lớn từng ngày” trên kênh Youtube chính thức của Dino nhé.

Nguồn: [Tên nguồn].