7 điều cha mẹ hay “quên” thể hiện để con phát triển tốt

Ngày 01/09/2015 15:30 PM (GMT+7)

Khóc, gặp khó khăn, ôm hôn bạn đời của mình... là những điều cha mẹ hay “giấu” con cái nhưng thực ra rất cần được thể hiện.

Dưới đây là những hành động mà đa số các bậc phụ huynh không muốn con nhìn thấy. Tuy nhiên, để cho trẻ biết những điều này là điều rất quan trọng giúp bé có kĩ năng sống vững vàng và phát triển tốt về mặt tâm lí cũng như thể chất.

Khóc

Rất nhiều đứa trẻ nghĩ rằng chỉ có trẻ con mới khóc, khóc thể hiện sự yếu đuối, bất lực, kém cỏi. Tuy nhiên, cần để con hiểu được khóc là dấu hiệu của buồn đau và mất mát. Nếu trẻ chưa được chứng kiến bố mẹ đối phó với những cảm xúc này bao giờ, khi lớn lên sẽ rất khó khăn cho trẻ khi trẻ gặp tình huống tương tự. Để con nhìn thấy bố mẹ khóc giúp bé nhận ra con người ai cũng có phút yếu lòng và khóc là một phản ứng rất tự nhiên, rất con người.

Cho con biết mình đang gặp khó khăn

Các ông bố bà mẹ thường có tâm lí muốn “giấu” con chuyện gia đình đang thiếu tiền, chuyện mình đang gặp rắc rối,... vì không muốn con phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, chỉ khi nhìn thấy bố mẹ vật lộn, xoay sở với các vấn đề, trẻ mới nhận ra được khó khăn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Hãy để con được nhìn thấy bố mẹ chật vật thế nào, xử lí vấn đề ra sao và bằng cách nào có thể vượt qua được khó khăn đó. Qua việc này, trẻ không những học hỏi được kĩ năng cần thiết để đối phó trước “sóng gió” của cuộc đời trong tương lai mà còn biết cảm thông với bố mẹ hơn.

Hôn bạn đời của mình

Đừng ngại thể hiện tình cảm vợ chồng một cách nhẹ nhàng trước mặt con cái. Những cái hôn  hay nắm tay của bố mẹ dành cho nhau sẽ giúp trẻ hiểu được tình yêu là một điều rất tự nhiên của cuộc sống và chuyện bày tỏ cảm xúc với người mình yêu là điều cần thiết.

Tập thể dục thể thao

Muốn con cái chăm tập thể dục thể thao để có thân hình khỏe đẹp, tầm vóc cao lớn thì bố mẹ phải là hình ảnh mẫu mực cho con noi theo. Nên khuyến khích con tập cùng bố mẹ để thắt chặt tình cảm gắn bó gia đình.

Lên kế hoạch chi tiêu

7 điều  cha mẹ hay “quên” thể hiện để con phát triển tốt - 1

Cho con tiếp xúc với vấn đề tài chính trong gia đình là điều cần thiết nhưng nhiều bố mẹ còn "ngại". (Ảnh minh họa)

Rất nhiều cha mẹ “ngại” cho con tiếp xúc với vấn đề tài chính trong gia đình. Tuy nhiên, đôi khi việc để cho con nhận ra cha mẹ đang xoay sở với tiền như thế nào, làm thế nào để chi tiêu trong phạm vi số tiền mình có là điều cần thiết. Thỉnh thoảng các vị phụ huynh có thể trò chuyện với con về giá cả các mặt hàng hiện nay, tiền điện tiền nước trong gia đình tháng này hết bao nhiêu, khó khăn bố mẹ gặp phải trong một số khoản chi trả,... để con không bị bỡ ngỡ với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống sau này và hiểu cho bố mẹ hơn.

Học cái mới

Trẻ nhìn thấy bố mẹ đọc sách có xu hướng sẽ thích đọc sách nhiều hơn. Trẻ nhìn thấy bố mẹ chơi đàn sẽ không thể không chú ý và quan tâm đến âm nhạc. Muốn hướng con thích thú và đam mê một điều gì đó, muốn khơi dậy tinh thần ham học hỏi, khám phá ở con, bản thân bố mẹ phải là một tấm gương mẫu mực.

 “Nuông chiều” bản thân

Bố mẹ cần làm gương để con cái biết được thế nào là tự yêu bản thân mình, tự biết chăm sóc cho chính mình, tự đối xử tốt với mình. Qua đó, trẻ sẽ học được cách tận hưởng và biết ơn những gì mình đang có.

Gia Thành (Parenting)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con