Bảo Nam về Việt Nam, Jennifer Phạm, Quang Dũng cùng đưa con đi chơi, so kè bé giống ai hơn

Chi Chi - Ngày 04/07/2022 14:51 PM (GMT+7)

Bảo Nam thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Sau nhiều năm đại dịch Covid-19 xảy đến thì hè 2022 có lẽ là thời điểm mà nhiều gia đình đoàn tụ bên nhau. Trong đó có gia đình Quang Dũng và Jennifer Phạm. Cặp bố mẹ đã cùng chào đón con trai Bảo Nam về Việt Nam sau nhiều năm cậu sinh sống tại Mỹ.

Được biết, Bảo Nam có mặt tại quê nhà vào tuần trước, ngày 28/6. Bà mẹ hoa hậu đã sắp xếp thời gian ra tận sân bay để đón "tình yêu" của cuộc đời cô. Sau đó, cả Quang Dũng và Jennifer Phạm đều chia sẻ những bức ảnh đưa con trai đi chơi, ăn uống và thăm thú khắp nơi. Tuy nhiên cặp bố mẹ phân chia thời gian dành cho con chứ không đi chung.

Quang Dũng đưa Bảo Nam đi ăn cùng người thân trong gia đình.

Quang Dũng đưa Bảo Nam đi ăn cùng người thân trong gia đình.

Dành cả tháng sinh nhật đi chơi cùng người yêu có được không ạ? - Hoa hậu Jennifer Phạm viết.

"Dành cả tháng sinh nhật đi chơi cùng người yêu có được không ạ?" - Hoa hậu Jennifer Phạm viết.

Ngoại hình Bảo Nam tuổi 14 khiến ai cũng xuýt xoa khen ngợi.

Ngoại hình Bảo Nam tuổi 14 khiến ai cũng xuýt xoa khen ngợi.

Trong lần trở về Việt Nam này, diện mạo của Bảo Nam thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng ngỡ ngàng vì chàng thiếu niên tuổi 14 nhưng đã sở hữu chiều cao ấn tượng hơn 1m8. Tuy nhiên Quang Dũng cho hay anh không quá bất ngờ bởi trước đó vào dịp Tết Nguyên đán 2022, anh cũng đã sang Mỹ và gặp con trai rồi. Lúc đó Bảo Nam cũng đã đạt mốc chiều cao lý tưởng như vậy. Mọi người dành lời khen ngợi cho Bảo Nam vì không chỉ cao mà giờ đây còn soán ngôi đẹp trai của bố. Tuy nhiên để nói cậu nhóc 2008 giống bố hay mẹ nhiều hơn, khó ai mà đoán được.

Được biết, sau khi bố mẹ ly hôn, Bảo Nam sang Mỹ sinh sống cùng bà ngoại và người thân tại đó. Tuy nhiên hàng năm Quang Dũng và Jennifer Phạm vẫn dành thời gian sang Mỹ để thăm con trai và gắn kết tình cảm. Cặp bố mẹ còn không ngại gặp mặt hay tương tác với nhau các vấn đề liên quan đến con trai. Thậm chí trong một chia sẻ gần đây nhất của cả hai, Quang Dũng và Jennifer cùng đăng tải một bức ảnh giống nhau và tự hào về việc Bảo Nam tốt nghiệp trung học cơ sở tại Mỹ, xuất sắc đạt được danh hiệu thủ khoa với số điểm tuyệt đối trong 3 năm học.

Bảo Nam là thủ khoa khối trung học cơ sở ở trường Mỹ.

Bảo Nam là thủ khoa khối trung học cơ sở ở trường Mỹ.

Trong khi vợ cũ đã có gia đình mới thì nam ca sĩ vẫn dành trọn tình yêu, sự quan tâm của mình cho một mình Bảo Nam. Anh cho biết con trai giống mình cả ngoại hình và tính cách. Nhìn cậu cao to là thế nhưng thực chất Bảo Nam lại rất hiền lành và có chút nhút nhát. Có khoảng thời gian Bảo Nam đã đi học võ ở Mỹ nhưng sau đó lại thôi. “Cháu cũng theo học mấy tháng nhưng đến lúc được thầy cho bắt cặp thử đấu tay đôi với bạn thì Bảo Nam lại nhất quyết không chịu. Cháu bảo sợ đánh bạn đau. Tôi cũng mừng vì Bảo Nam là đứa trẻ rất biết suy nghĩ, sâu sắc, tự lập, có kỷ cương và học cũng giỏi nữa. Nhưng mừng nhất con mình là một đứa trẻ sống có đạo đức”, giọng ca Anh còn nợ em tiết lộ.

Bảo Nam về Việt Nam, Jennifer Phạm, Quang Dũng cùng đưa con đi chơi, so kè bé giống ai hơn - 5

Bảo Nam về Việt Nam, Jennifer Phạm, Quang Dũng cùng đưa con đi chơi, so kè bé giống ai hơn - 6

Mặc dù bận rộn công việc nhưng Quang Dũng có nhiều thời gian dành cho con trai, kết nối với con và lắng nghe con tâm sự. “Thật ra sự gắn kết của cha con tôi cũng đơn giản lắm. Bận nhưng mình vẫn phải sắp xếp thời gian để gặp con nhiều nhất có thể. Hai cha con cùng nhau đi ăn, lắng nghe con kể chuyện ở trường, đánh đàn cùng con. Nhưng tôi nhận thấy khi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, Bảo Nam mong muốn có sự riêng tư nhiều hơn. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó. Bởi nó là thứ rất tự nhiên trong cuộc đời con người. Tôi tin tưởng cốt lõi con người Bảo Nam là người hiền lành nên tôi ít khi thấp thỏm, lo sợ con sinh hư”, anh bộc bạch.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ con trai có năng khiếu về nghệ thuật nhưng chưa từng bày tỏ sẽ trở thành nghệ sĩ và anh cũng không định hướng con mà "lắng nghe" mong muốn của con.

Bảo Nam về Việt Nam, Jennifer Phạm, Quang Dũng cùng đưa con đi chơi, so kè bé giống ai hơn - 7

Jennifer Phạm tự hào khi 3 năm trước đón con về Việt Nam mới chỉ là cậu nhóc lọt thỏm trong vòng tay mẹ, nay đã cao hơn mẹ cả cái đầu.

Jennifer Phạm tự hào khi 3 năm trước đón con về Việt Nam mới chỉ là cậu nhóc "lọt thỏm" trong vòng tay mẹ, nay đã cao hơn mẹ cả cái đầu.

Còn với Jennifer, lần trở về Việt Nam lần này của Bảo Nam có quá nhiều cảm xúc bởi lần gần đây nhất là cách đây 3 năm, cô cũng đón con trai về quê hương. Tuy nhiên lần trước Bảo Nam còn khá nhỏ thì nay đã trở thành chàng trai cao hơn 1,8 m, ra dáng thanh niên, khác hẳn cậu nhóc nũng nịu trong vòng tay mẹ cách đây 3 năm.

Bà mẹ tiết lộ, con trai cô sẽ ở Việt Nam khoảng 6 tuần để tận hưởng kỳ nghỉ hè bên gia đình cùng các em Na Nu Nấm. Các con Jennifer đều háo hức và chờ đón từng ngày đón anh trai. Gia đình Jennifer cũng đã lên kế hoạch du lịch nhiều nơi trong suốt kì nghỉ hè này để làm phần thưởng cho Bảo Nam đã trở thành thủ khoa của khối trung học cơ sở.

Bảo Nam thân thiết và yêu quý các em.

Bảo Nam thân thiết và yêu quý các em.

Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng là kết quả tất yếu khi vợ chồng không còn tình cảm và khó hoà hợp trong cuộc sống hàng ngày. Các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh làm con tổn thương khi đưa ra quyết định trọng đại này. Duy trì mối quan hệ bạn bè như Quang Dũng và Jennifer Phạm là một cách giúp Bảo Nam có được cuộc sống tốt nhất, không bị ảnh hưởng sau khi bố mẹ ly hôn. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh khác cũng cần giữ vững những nguyên tắc sau khi muốn ly hôn để bảo vệ con yêu:

Cố gắng giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư

Điều này rất khó đối với những gia đình nổi tiếng. Dù vậy giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư cho đến khi có phán quyết cuối cùng sẽ phần nào giảm bớt sự bàn tán và ý kiếm trái chiều của những người xung quanh - điều có thể tác động đến tâm lý của trẻ.

Trong quá trình hoàn thành thủ tục, bố mẹ nên dành thời gian ở bên con, giải thích và chuẩn bị tinh thần để con thích ứng với cuộc sống không ở cùng bố hoặc mẹ trong tương lai. Hãy ưu tiên chăm lo sức khoẻ tinh thần và đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này.

Không nói xấu người cũ

Đây là chìa khoá quan trọng trong mọi cuộc ly hôn văn minh. Trẻ sẽ cảm thấy bối rối và tổn thương khi bố hoặc mẹ bị nói xấu bởi chính người mình luôn thương yêu và tôn trọng. 

Suy cho cùng, khi không còn chung sống, mọi cuộc cãi vả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, giữ phép lịch sử tối thiểu và giữ hình ảnh đẹp cho nhau là điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con cái.

Thoả thuận phân chia tài sản

Mâu thuẫn trong ly hôn phần nhiều đến từ thoả thuận phân chia tài sản. Hãy đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tình hợp lý. Quan trọng hơn, thoả thuận cấp dưỡng cho con cũng cần được thảo luận rõ ràng để tránh những kiện tụng trong tương lai.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quang Dũng