Bật mí cách nuôi con hạnh phúc như mẹ Hà Lan

Ngày 10/01/2018 10:00 AM (GMT+7)

Theo công bố của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) năm 2013, trên 95% trẻ em Hà Lan thừa nhận mình hạnh phúc khi được yêu cầu tự đánh giá mức độ hạnh phúc của bản thân.

Trẻ em Hà Lan được xếp hạng cao nhất dựa trên tiêu chí: Chỉ số hạnh phúc, sức khỏe và sự an toàn, giáo dục, hành vi, mức độ an toàn nhà ở và môi trường. Bí mật giúp trẻ em Hà Lan có một cuộc sống hạnh phúc nằm ở các bậc làm cha làm mẹ.

Có thể thấy, trẻ em trên thế giới có thể giống nhau nhưng cha mẹ các em thì không, cách mà một đứa trẻ được nuôi dạy sẽ định hình lên tính cách của trẻ, đặc biệt khi nói đến hạnh phúc. Một đứa trẻ sinh ra đã hạnh phúc chứng tỏ cha mẹ chúng cũng là người hạnh phúc và họ có cách nuôi dạy con đáng ngưỡng mộ. Vậy bí quyết chăm con của cha mẹ Hà Lan là gì? Hãy cùng tìm hiểu.

Chơi đùa với thiên nhiên

Trẻ em Hà Lan được trao rất nhiều quyền tự lập từ khi còn nhỏ, bố mẹ thường khích lệ các em tham gia các hoạt động thể chất, không ngại nắng mưa hay tự ra ngoài chơi mà không phải chịu sự giám sát của người lớn. Khi đến đất nước này, bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy 60% dân số sử dụng xe đạp là phương tiện di chuyển hàng ngày, trẻ 1 tuổi đã biết đội mũ bảo hiểm, 2 tuổi biết đi xe đạp bằng gỗ... Không chỉ vậy, khi lên 3 tuổi, trẻ được đưa vào rừng, sông hồ thỏa sức sờ vào cỏ, đất hay cho các loài thú nhỏ ăn.

So sánh với cách nuôi con của mẹ Việt, có thể thấy do Việt Nam có các mùa khí hậu khắc nghiệt, thay đổi thất thường, không khí bị ô nhiễm bởi khói bụi cộng thêm ít sân chơi cho trẻ em, dẫn đến trẻ ít được tiếp xúc với môi trường, khư khư trong nhà với ti vi, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Theo kết quả báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2017 của Unicef, cứ 3 người sử dụng internet thì có 1 người là trẻ em.

Không khó để bắt gặp một gia đình Việt dỗ trẻ em ăn bằng các bộ phim hoạt hình, nhạc quảng cáo hoặc khiến trẻ không quấy khóc nhờ các trò chơi trên điện thoại di động. Chính những điều này khiến nhiều trẻ Việt trở nên thụ động, suy giảm sức đề kháng và hay ốm, trong khi trẻ em Hà Lan lại rất khỏe mạnh.

Bật mí cách nuôi con hạnh phúc như mẹ Hà Lan - 1

Khuyến khích làm việc theo độ tuổi

Ở Hà Lan, trẻ em được rèn luyện làm các công việc của mình theo độ tuổi, bố mẹ sẽ không làm những công việc mà trẻ có thể tự làm, không tạo áp lực, ép buộc trẻ phải hoàn thiện công việc một cách hoàn hảo, chính điều này làm trẻ không sợ hãi khi làm việc. Ngược lại, trẻ em Việt Nam ít khi phải làm bất cứ việc gì, sợ bé làm không được nên bố mẹ việc gì cũng làm hộ, xuất phát từ việc xót và thương con mà đang làm con mất dần đi tính tự lập.

Năm 1997, theo kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Vanderbilt, bang Tennessey, Mỹ, trẻ sẽ thiếu tự tin và trở nên quá dựa dẫm nếu các vị phụ huynh có xu hướng bao bọc con mình quá mức. Vì vậy, ngay từ hôm nay cha mẹ Việt có thể rèn cho các bé tính tự lập nhờ làm các công việc nhà theo lứa tuổi: 2-3 tuổi trẻ có thể dọn đồ chơi, sắp xếp sách báo, cho vật nuôi ăn; lứa tuổi 4-7 đã sẵn sàng làm quen với các công việc gấp quần áo, lau dọn bàn ăn, tưới cây; trẻ từ 8-10 tuổi đã thành thạo và trợ giúp các thành viên trong gia đình việc đổ rác, hút bụi, dọn bàn ăn, rửa bát, phụ nấu bữa tối... (theo phương pháp giáo dục Montessori).

Bật mí cách nuôi con hạnh phúc như mẹ Hà Lan - 2

Ăn uống tự do

Trong khi các mẹ Việt hàng ngày khổ sở “đánh vật” với trẻ nhỏ trong bữa ăn, ép trẻ ăn đủ loại thực phẩm dinh dưỡng thì tại Hà Lan, trẻ luôn được ăn uống với tâm trạng thoải mái nhất, trẻ có thể bốc thức ăn bằng tay, không bị mắng nếu làm thức ăn dính trên mặt hay quần áo, bố mẹ cũng không bị áp lực bởi việc trẻ không cao lớn như những đứa trẻ khác, quan trọng là trẻ khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần. Theo một nghiên cứu trên hơn 300 gia đình có trẻ từ 2-4 tuổi, và 7-9 tuổi tại Canada cho thấy những gia đình có cha mẹ càng ép trẻ ăn thì trẻ lớn lên càng có nguy cơ bị rối loạn ăn uống như chán ăn, biếng ăn.

Bật mí cách nuôi con hạnh phúc như mẹ Hà Lan - 3

Giúp trẻ khỏe mạnh nhờ dinh dưỡng hợp lý

Để con có thể thỏa sức khám phá thiên nhiên mà không sợ các tác nhân gây bệnh, mẹ Hà Lan chọn cách giúp con khỏe mạnh từ bên trong bằng một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó mẹ chọn cung cấp một chế độ dinh dưỡng tránh các thực phẩm khó tiêu, dễ gây rối loạn tiêu hóa cho trẻ và sử dụng nguồn sữa mát có nguồn chất dinh dưỡng thiên nhiên. Người Hà Lan có thói quen uống sữa mỗi ngày, trung bình một người tiêu thụ khoảng 300 lít sữa/năm, ngành sữa tại đất nước này cũng đạt được vị thế cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. Nhờ đó, người Hà Lan có chiều cao bình quân 1,85m - cao nhất thế giới và tuổi thọ trung bình 79,8 năm thuộc top 10.

Bật mí cách nuôi con hạnh phúc như mẹ Hà Lan - 4

Một trong những thương hiệu sữa hàng đầu tại Hà Lan là Friso. Friso cung cấp nguồn dưỡng chất đầy đủ và cân đối giúp bé phát triển khỏe mạnh, cứng cáp và không gặp các vấn đề về tiêu hóa. Sữa Friso được sản xuất bằng 100% nguồn sữa từ Hà Lan, sử dụng giống bò chuyên sữa nổi tiếng thế giới Holstein Friesian, quy trình sản xuất hoàn toàn khép kín.

Công nghệ LockNutriTM giúp bảo vệ đạm sữa trong suốt quá trình sản xuất không bị biến chất bởi nhiệt độ cao – giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu, tránh táo bón. Với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam khiến trẻ suy giảm sức đề kháng, mắc các bệnh về hô hấp hay táo bón thì Friso sẽ là lựa chọn hàng đầu của mẹ Việt. Đặc biệt, Friso là nhãn hiệu hàng đầu được các mẹ Việt tin dùng theo kết quả nghiên cứu về thực phẩm bổ sung dành cho trẻ được thực hiện bởi Công ty Millward Brown vào quý 2/2017 tại Hà Nội và TPHCM (*).

(*) Thông tin dựa trên kết quả khảo sát 248 người có con từ 2 tuổi trở lên.

Nguồn: [Tên nguồn].