Bé 5 tuổi nôn thốc nôn tháo, nhập viện vì ăn món mà nhiều mẹ Việt thường cho con ăn

Ngày 10/06/2019 10:04 AM (GMT+7)
Những củ khoai tây còn non, còn màu xanh lá cây hoặc có nhiều đốm đen hay đã mọc mầm đều chứa các chất có độc tính cao gây hại cho sức khỏe, nguy hiểm hơn là tử vong nếu trẻ ăn nhiều.

Những củ khoai tây còn non, còn màu xanh lá cây hoặc có nhiều đốm đen hay đã mọc mầm đều chứa các chất có độc tính cao gây hại cho sức khỏe, nguy hiểm hơn là tử vong nếu trẻ ăn nhiều.

Tâm (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ độc thực phẩm