Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada

Huyền Đỗ - Ngày 22/07/2021 14:30 PM (GMT+7)

Sau 5 tháng định cư nước ngoài, chị Phước có cuộc sống ổn định bên người chồng tâm lý cùng cô con gái lai xinh xắn. Hơn thế, chị còn sắp bắt đầu công việc kinh doanh tự làm chủ ở nước ngoài.

Sau 6 năm yêu nhau và kết hôn với ông xã người Canada, chị Ngũ Vĩnh Phước (sinh năm 1988, quê Khánh Hoà) quyết định theo chồng xuất ngoại khi con được 2 tuổi 3 tháng. Hiện tại chị đã có cuộc sống ổn định ở nước ngoài, hoà nhập với người dân bản xứ và đang trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp nơi xứ người.

Ngoài ra chị cũng quyết định lập một kênh Youtube ghi lại cuộc sống ở Canada cùng hành trình trưởng thành của cô con gái lai xinh xắn - bé Zia. Gia đình chị nhận được nhiều yêu mến vì có bố mẹ chồng tâm lý, ông xã chiều chuộng cùng con gái đáng yêu. Cuộc sống sau khi xuất ngoại của 8X Khánh Hoà dường như quá đỗi viên mãn. Thế nhưng ít ai biết chị Phước từng có nhiều đắn đo và đánh đổi khi quyết định bế con gái 2 tuổi theo chồng sang Canada.

Gia đình nhỏ của chị Phước.

Gia đình nhỏ của chị Phước.

"Đánh đổi" cuộc sống đầy đủ ở Việt Nam, định cư Canada vì con gái

6 năm trước, chị Phước quen ông xã Joshua Godo (quốc tịch Canada) thông qua 1 trang web kết bạn với người nước ngoài. Khi ấy anh Joshua đang là giáo viên dạy tiếng Anh ở Việt Nam, còn chị Phước sở hữu một cửa hàng thời trang ở trung tâm TP.HCM. Cô gái quê Khánh Hoà chia sẻ, thời gian đó chị vừa chia tay người yêu nên mới muốn học tiếng Anh và trò chuyện với bạn mới cho đỡ buồn. 

Cả hai nói chuyện trên mạng thấy hợp nên hẹn gặp mặt rồi yêu nhau. Hơn 1 năm yêu nhau, anh Joshua ngỏ lời cầu hôn chị Phước trên một bãi biển ở Nha Trang - quê nhà chị Phước. Trước lời cầu hôn bất ngờ, chị Phước đã đánh ông xã tương lai một cái bốp vì: "Anh cầu hôn ở đây lỡ rớt cái nhẫn xuống cát rồi biết đường đâu mà tìm".

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 2

Cặp đôi kết hôn vào tháng 8/2017 rồi chào đón con đầu lòng - một bé gái xinh xắn tên là Zia. Chia sẻ cảm xúc lần đầu làm mẹ, chị Phước cho biết bản thân vừa sợ, vừa hạnh phúc. "Sợ vì không biết nên làm mẹ như thế nào cho tốt, sợ con bệnh, sợ con đau, sợ con khóc nhiều khản tiếng, sợ khi ko có ngoại bên cạnh một mình mẹ có lo dc cho con ko... sợ đủ thứ trên đời", người mẹ 8X đã có rất nhiều nỗi sợ.

Thế nhưng khi con chào đời, chị chỉ còn cảm thấy hạnh phúc, rơi nước mắt trong lần đầu được ôm con gái bé bỏng vào lòng sau 9 tháng dài ấp ủ. Cô bé Zia trộm vía bụ bẫm và đáng yêu, mang nét đẹp lai hài hoà giữa bố và mẹ. Vì con gái, chị Phước lần đầu tiên nghĩ đến việc sang nước ngoài định cư.

"Thời gian đầu mới tìm hiểu nhau, ông xã sợ yêu nhầm người chỉ muốn lợi dụng anh để định cư nước ngoài nên hỏi mình có muốn ra nước ngoài sống không. Mình trả lời không và thế là yêu nhau luôn", chị Phước bồi hồi nhớ lại.

Tuy nhiên khi có con gái, chị dần thay đổi quyết định. Khác với suy nghĩ của nhiều người, lấy chồng Tây và sang nước ngoài định cư là "đổi đời". Với chị Phước, đó là một sự đánh đổi vì khi ở Việt Nam, chị có một cuộc sống đầy đủ, là bà chủ của một cửa hàng thời trang dành cho người nước ngoài. Anh Joshua chồng chị cũng có công việc lương cao, làm quản lý cho một công ty tiếng Anh. Thu nhập của hai vợ chồng đủ để chị sắm được những thứ mình yêu thích.

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 3

Con gái nhỏ Zia là lý do chị Phước quyết định sang Canada định cư.

Con gái nhỏ Zia là lý do chị Phước quyết định sang Canada định cư.

Sang nước ngoài đồng nghĩa với việc phải bắt tay làm lại từ đầu, rời xa gia đình, không được nói tiếng mẹ đẻ,... Dù rất tiếc nuối như chị Phước cho biết: "Mình cũng tiếc lắm nhưng vì khi có con rồi, mình như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Vợ chồng mình đồng lòng muốn dành cho bé những điều tốt nhất. Thế là cả nhà quyết định sang Canada".

Chị Phước cho biết ở Canada, con gái có được môi trường học tập và phát triển tốt, giáo dục và y tế đều miễn phí. Thế nên dù mức sống cao hơn và phải sống xa quê hương, chị cảm thấy xứng đáng.

May mắn được cả gia đình chồng chiều, chuẩn bị làm chủ nuôi con

Sang Canada được 5 tháng, chị Phước thích ứng rất tốt với cuộc sống ở nước ngoài. Một phần cũng vì chị có chồng và gia đình chồng hết mực yêu thương. Cô gái Khánh Hoà tâm sự: "Nếu không có chồng thì 2 mẹ con mình không biết sống sao luôn. Vì ngoài đi làm, ông xã hầu như làm tất cả mọi thứ, từ tắm con, rửa chén, cho đồ vào giặt, hút bụi,...". Trong nhà cặp đôi phân chia công việc rõ ràng nên tránh được nhiều cãi vã, gia đình hạnh phúc và có thêm thời gian cho nhau. 

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 5

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 6

Gia đình chồng chị Phước cũng rất yêu quý con dâu và cháu nội. 8X Khánh Hoà chia sẻ gia đình chị và gia đình chồng có nhiều điểm tương đồng như bố mẹ hai bên bằng tuổi nhau và đều có 3 người con nên chị cảm thấy rất gần gũi. Chị gần như có thể tâm sự với bố mẹ chồng mọi điều trong cuộc sống.

Trước đây khi Zia chào đời, ông bà nội cũng không quản đường xa sang Việt Nam 3 tháng để ở gần cháu. Khi gia đình chị có kế hoạch định cư, bố mẹ chồng hỗ trợ hết mình từ lo giấy tờ đến chuẩn bị không gian cho hai mẹ con. Thậm chí vì biết chị thích uống trà sữa, ông bà còn chuẩn bị sẵn nhiều trà sữa gói và lưu lại nhiều địa chỉ quán ăn Việt để con dâu cảm thấy gần gũi như ở nhà. Chia sẻ về gia đình chồng, mẹ một con luôn cảm thấy biết ơn và may mắn vì có những người thân tâm lý, luôn ủng hộ và yêu thương mình.

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 7

Thời gian đầu ở Canada, chị Phước tập tành làm Youtube với mong muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày cho gia đình ở Việt Nam theo dõi, ghi lại hành trình trưởng thành của con gái, giao tiếp với mọi người và được nói tiếng Việt nhiều hơn. Sắp tới, chị Phước sẽ mở một cửa hàng về thời trang và phun xăm thẩm mỹ của riêng mình tại nước ngoài. Chị vốn ấp ủ kế hoạch này từ lâu nhưng bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Hiện tại vợ chồng chị đã hoàn thành thủ tục cần thiết. Cô gái Khánh Hoà rất hào hứng với kế hoạch kinh doanh sắp tới vì được làm những điều mình yêu thích ngay cả khi sống xa quê hương.

Con gái lai xinh xắn, ưu tiên nhu cầu của con lên hàng đầu

Từ khi có con gái, cuộc sống chị Phước gần như thay đổi hoàn toàn và theo người mẹ quê Khánh Hoà thì đó là những thay đổi tích cực. Vợ chồng chị bận rộn hơn, luôn suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ, định hướng tương lai và ưu tiên nhu cầu của con lên hàng đầu. Từ việc sang nước ngoài định cư, tạm ngừng kinh doanh hay lập kênh Youtube, ít nhiều đều vì con gái cưng.

Như bao người mẹ khác, chị Phước cũng thuộc hội "nghiện" con, thường xuyên đăng tải hình ảnh của bé Zia lên mạng xã hội. Cô bé sở hữu nét đẹp lai xinh xắn, thu hút nhiều lượt tương tác. Theo chị Phước, con gái giống bố nhiều hơn nhưng nhiều người nước ngoài lại thấy con giống mẹ. Người mẹ Khánh Hoà chỉ mong mỏi con luôn khoẻ mạnh và lanh lợi.

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 8

Cô bé Zia thừa hưởng nét đẹp lai hài hoà giữ bố và mẹ, có đôi mắt to tròn, da trắng tuyết vô cùng đáng yêu.

Cô bé Zia thừa hưởng nét đẹp lai hài hoà giữ bố và mẹ, có đôi mắt to tròn, da trắng tuyết vô cùng đáng yêu.

Hiện tại Zia đã thích ứng rất tốt với cuộc sống ở Canada. Chị Phước cho biết con làm quen với môi trường mới còn nhanh hơn cả mẹ. Cô bé rất thích thiên nhiên, môi trường và đồ ăn tại quê nội. Sau 3 tháng định cư, con tăng 2kg và phổng phao thấy rõ. Bé Zia chủ yếu sử dụng tiếng Anh nhưng chị Phước thường trò chuyện với con bằng tiếng Việt để cô bé hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ và cội nguồn.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị Phước không quá khắt khe trong việc nuôi dạy con mà để bé được tự do phát triển trong khuôn khổ. Vợ chồng chị mong muốn con được là chính mình, làm mọi điều con thích trong sự ủng hộ hết lòng của gia đình. Vào ngày nghỉ, chị thường đưa con đi chơi, du lịch và thăm thú xung quanh để cô bé thích nghi với môi trường mới.

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 10

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 11

Bế con 2 tuổi theo chồng Tây xuất ngoại, cô gái Khánh Hoà sắp làm bà chủ ở Canada - 12

Lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng chị Phước cho biết chỉ cần có chồng và con gái ở bên cạnh, sống ở đâu cũng là hạnh phúc. Sau 5 tháng định cư, chị Phước viên mãn bên chồng chiều, con ngoan và chuẩn bị làm chủ tại Canada.

Cặp đôi em trai du học và chị đẹp mẫu Việt nổi tiếng MXH, con chào đời có 60.000 fan
Yêu xa tưởng không bền nhưng Eric (sinh năm 1999) và Hải Yến (sinh năm 1996) đã có cái kết viên mãn cùng một nhóc tì đáng yêu.

Mẹ đảm, con ngoan

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan