Bé gái 13 tuổi mang bầu sinh con không ai biết, đau lòng hơn khi tìm hiểu danh tính bố đứa trẻ

Chi Chi - Ngày 18/02/2023 09:38 AM (GMT+7)

Người cha ân hận vô cùng và nhận hết trách nhiệm về bản thân.

Xiaoya (biệt danh) là học sinh tiểu học của một trường tiểu học ở Tân Hóa, Lâu Để, Hồ Nam (Trung Quốc) năm nay 13 tuổi. Vì hoàn cảnh đặc biệt của gia đình nên năm nay mới học lớp 4. Vừa qua cô bé khiến truyền thông địa phương xôn xao bởi thông tin hạ sinh một cô con gái trong bệnh viện. Chính quyền địa phương và hiệu trưởng nhà trường cũng đã đến thăm bé gái này.

Việc một bé gái mới 13 tuổi đã mang bầu, sinh con khiến nhiều người ngỡ ngàng và truy hỏi danh tính cha đứa bé. Ban đầu mọi người nghi ngờ rằng là nhân viên bảo vệ nhà trường. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm ADN cho thấy không phải nhân viên bảo vệ nhà trường là cha đứa trẻ.

Bé gái 13 tuổi mang bầu sinh con không ai biết, đau lòng hơn khi tìm hiểu danh tính bố đứa trẻ - 1

Tìm hiểu kĩ hơn về gia cảnh của bé gái được biết gia đình bé rất nghèo, bố đi làm xa quanh năm và mẹ mắc bệnh tâm thần. Điều này khiến cô bé thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục của bố mẹ từ nhỏ. Chính vì thế những đối tượng xấu đã tìm đến cô bé và cưỡng bức. Bố của Xiaoya cũng rất bất lực, ông cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc ông phải ra ngoài kiếm tiền. Không ngờ cơ sự lại xảy đến với con gái.

Bé gái 13 tuổi mang bầu sinh con không ai biết, đau lòng hơn khi tìm hiểu danh tính bố đứa trẻ - 2

Xiaoya năm nay mới 13 tuổi, còn kém xa so với độ tuổi có thể nói chuyện kết hôn, hiện tại cô ấy mới chỉ là học sinh tiểu học, tương lai cô ấy vẫn nên tiếp tục đi học. Vậy cô bé phải làm thế nào để bình tĩnh đối mặt với bạn học, thầy cô, người thân và bạn bè? Đây là câu hỏi đáng được quan tâm.

Sau khi sự việc này xảy ra, nó đã tác động rất lớn đến thể chất và tinh thần của Xiaoya, thậm chí còn khiến cô nhóc thu mình lại. Vì vậy, trong tương lai, ai hy vọng cô bé nhận được sự giúp đỡ, tư vấn để có thể thoát ra khỏi cái bóng của sự việc này càng sớm càng tốt và trở lại cuộc sống bình thường.

Ngoài ra, Xiaoya hiện đã sinh một cô con gái, nhưng theo điều kiện gia đình của Xiaoya, rất khó để đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh. Vì vậy ai sẽ nuôi con gái Xiaoya và nuôi dạy cô bé như thế nào cũng là một vấn đề cần khiến mọi người lo ngại.

Sự việc này xảy ra thật đáng kinh ngạc, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải suy nghĩ làm thế nào để giảm thiểu hoặc ngăn chặn những tình huống tương tự tái diễn.

Bé gái 13 tuổi mang bầu sinh con không ai biết, đau lòng hơn khi tìm hiểu danh tính bố đứa trẻ - 3

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này phải kể đến “giáo dục giới tính” cho trẻ. Nhiều bậc cha mẹ có thể nói là “ngán ngẩm, né tránh khi nhắc đến chuyện giới tính”, không biết nói với con cái như thế nào, cũng không biết cách giáo dục con nên chọn cách lảng tránh, để con tự hiểu và tự học khi lớn lên.

Tuy nhiên, việc thiếu hiểu biết về kiến ​​thức giáo dục giới tính có thể khiến các em không biết thế nào là quấy rối, thế nào là khiêu dâm, thế nào là hành hung? Bằng cách này, khi đứa trẻ bị xâm phạm, nó có thể không nhận ra điều đó và nó có thể không biết cách giải quyết đúng đắn.

Đến khi được cha mẹ hoặc thầy cô hướng dẫn xử lý tình huống liên quan thì có thể đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến việc giáo dục giới tính cho con, cho con biết những hành vi không được phép và phải làm gì sau khi bị vi phạm.

Chẳng hạn, không được để người khác giới tùy tiện đụng chạm vào vùng kín của mình, khi phát hiện bị xâm phạm thì nên báo cho cha mẹ, thầy cô biết để được giúp đỡ kịp thời.

Mặt khác, cha mẹ và thầy cô nên quan tâm đến con cái nhiều hơn, sự quan tâm này không chỉ đến kết quả học tập của trẻ mà còn đến những thay đổi về thể chất hay tâm lý của trẻ. Thử tưởng tượng, học sinh tiểu học đã trải qua một khoảng thời gian dài như vậy từ khi bị xâm hại, đến khi mang thai, rồi cuối cùng là sinh con nhưng thầy cô và phụ huynh thực sự không hề phát hiện?

Nếu sự việc được phát hiện sớm hơn, chắc chắn có thể áp dụng một số biện pháp hạn chế tác động đến mức tối đa chứ không dẫn đến cảnh em bé học sinh tiểu học 13 tuổi bị biến thành “người mẹ” khiến bao người bất lực, xót xa.

Con gái nằm liệt giường 18 năm bỗng có bầu, mẹ sụp đổ khi biết tác giả
Vị bác sĩ trách: "Bụng con gái to thế này rồi mà cô còn không biết con mình mang thai à? Cô có phải là mẹ của cô bé không thế?". Bà Vương gần như sụp...

Dạy con tuổi dậy thì

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì