Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước H'Hen Niê

Huyền Đỗ - Ngày 07/09/2022 05:32 AM (GMT+7)

Bé gái dân tộc Pa Cô đã có những bước chân đầu tiên trên hành trình theo đuổi ước mơ, với sự dìu dắt của bác ruột cùng lòng tử tế của nhiều mạnh thường quân.

Hồ Thị Khánh Huyền (12 tuổi, Quảng Trị) lần đầu được công chúng biết đến thông qua bộ hình bé gái dân tộc Pa Cô (Pa Kô) được bác ruột thực hiện vào đầu năm 2021. Thời điểm đó, Huyền mới 10 tuổi nhưng đã sở hữu thần thái tự tin, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ. Cô bé được ví von là tiểu H'Hen Niê, một hoa khôi nhí đầy triển vọng của đồng bào dân tộc Pa Cô.

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 1

Lần đầu đứng trước ống kính máy ảnh, Huyền bộc lộ tiềm năng mẫu nhí khi tạo dáng vô cùng tự nhiên.

Lần đầu đứng trước ống kính máy ảnh, Huyền bộc lộ tiềm năng mẫu nhí khi tạo dáng vô cùng tự nhiên.

Bẵng đi một thời gian, khán giả bắt gặp Huyền trên TikTok với những clip catwalk điệu nghệ, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Không có sân khấu lộng lẫy hay những bộ trang phục xúng xính, Khánh Huyền sải bước trên con đường đầy sỏi đá trong bản, ở những ruộng lúa hay ngay tại nhà mình. Cô bé thể hiện đam mê lớn dành cho sàn diễn, cố gắng tự trau dồi bản thân bằng cách tự xem và bắt chước theo những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam.

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 3

Cách đây không lâu, Khánh Huyền đã tiến gần hơn với ước mơ của mình khi lọt vào top 5 một cuộc thi tài năng dành cho trẻ em, được ví von như chương trình Hoa hậu nhí. Từ một cô bé ở bản làng xa xôi, điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, thậm chí còn chưa nói sõi tiếng phổ thông,... nhưng Khánh Huyền đã vượt qua tất cả trở ngại để khẳng định chính mình.

Nhìn lại hành trình của Khánh Huyền, ngoài cảm phục nghị lực của em, còn có sự chung tay góp sức của cộng đồng khi nhiều mạnh thường quân đã quyên góp ủng hộ Huyền từ Quảng Trị lên Hà Nội tham gia chương trình. Chị Họa My (sinh năm 1987) - bác ruột của Khánh Huyền, đồng thời là người đồng hành cùng cô bé suốt thời gian qua đã có đôi lời chia sẻ.

Khánh Huyền tỏa sáng trong cuộc thi dành cho các tài năng nhí.

Khánh Huyền tỏa sáng trong cuộc thi dành cho các tài năng nhí.

Hot TikToker nhí chinh phục hàng nghìn người bằng khả năng catwalk điêu luyện

Gia cảnh của Khánh Huyền thuộc diện khó khăn. Bố mẹ em đều là người đồng bào Pa Cô, làm nông và không nói sõi tiếng phổ thông. Bác của Khánh Huyền cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, nhà Huyền vẫn chưa có quạt điện hay nồi cơm điện". Dù vậy, cả gia đình đều ủng hộ đam mê của cô bé. Chính chị Họa My và cậu của Khánh Huyền là những người đã phát hiện ra năng khiếu, chụp hình và quay clip cho cô bé. 

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 5

Gia đình Huyền có 2 chị em, có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình Huyền có 2 chị em, có hoàn cảnh khó khăn.

Những clip TikTok của Huyền đều do cậu ruột quay, tận dụng bối cảnh xung quanh và sử dụng quần áo tự chế. Chị Họa My cho biết: "Trên bản mình thường có những đoàn đi từ thiện, cho áo quần. Con lấy quần jeans rồi áo đầm đó cắt và chế lại. Con còn lấy chăn trợ cấp để sáng tạo thành bộ trang phục trình diễn". 

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 7

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 8

Trước những lời khen có cánh của cộng đồng mạng dành cho Khánh Huyền, ví von con là "tiểu H'Hen Niê", chị Họa My khiêm tốn chia sẻ: "H'Hen Niê cũng là một cô gái xuất thân từ đồng bào dân tộc thiểu số, được rất nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc, tài năng và lối sống giản dị. Mình nghĩ ví Khánh Huyền là "tiểu H'Hen Niê" có phần quá khen. Về sắc đẹp hồi bé thì có lẽ cũng có vài điểm tương đồng nhưng để con được như cô H'Hen Niê thì con cần học hỏi và trau dồi nhiều hơn nữa". 

Xúc động cô bé dân tộc Pa Cô "không có một nghìn đồng", xách túi ni lông lên Hà Nội dự thi

Tình cờ biết đến cuộc thi tài năng dành cho trẻ em, cậu của Khánh Huyền đã đăng ký cho cháu đi thi. Tuy nhiên gia đình không lường được có nhiều chi phí phát sinh trong quá trình này, từ việc đi lại đến trang phục. Chị Họa My không giấu được xúc động nhớ lại: "Khi đưa cháu đi thi, trong tay 2 bác cháu không hề có nỗi một nghìn đồng. Huyền chỉ cầm một túi ni lông màu xanh, người gầy nhom, đi nhờ xe của người ta ra thị trấn.

Nhìn thấy con như vậy, mình đã khóc. Sau đó mình đăng lên Facebook. Nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mạng và mạnh thường quân mà có đủ tiền để 2 bác cháu từ Quảng Trị lên Hà Nội tham gia chương trình, có đủ áo quần cho các phần thi. Mình rất cảm động. Nếu không có mọi người, có thể Huyền không thể tiến xa như vậy". 

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 9

Khánh Huyền nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Khánh Huyền nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Ngày đầu tiên ra Hà Nội, Khánh Huyền bị say xe. Đi thang máy, con cũng cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Vậy mà khi đến phần phỏng vấn hay chụp hình, cô bé lại vô cùng tự tin. Khánh Huyền không những không cảm thấy lạ lẫm, mà còn biết thay đổi biểu cảm và hình thể phù hợp với trang phục. "Mình rất bất ngờ, không hiểu tại sao con có thể tự điều chỉnh như thế. Có lẽ trong con có năng khiếu và niềm đam mê rất lớn, giúp con vượt qua trở ngại và làm tốt", bác Khánh Huyền chia sẻ.

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 11

Khó khăn lớn nhất của Khánh Huyền có lẽ sử dụng tiếng phổ thông. Bác Khánh Huyền cho biết trong bản làng, bố mẹ và mọi người ít khi sử dụng tiếng phổ thông, chỉ có đến lớp con mới nói tiếng phổ thông với cô. Nhiều lúc, Huyền không hiểu được một số câu tiếng phổ thông và cần sự hỗ trợ của bác. 

Theo sát Khánh Huyền từ những buổi đầu cuộc thi đến đêm chung kết, bác ruột của Khánh Huyền cảm thấy tự hào trước sự "lột xác" của cô bé. "Từ một bé gái đến từ bản làng xa xôi, chưa nói sõi tiếng phổ thông, Khánh Huyền đã hòa nhập với tất cả các bạn, hoàn thiện bản thân trong từng phần chơi, cách giao tiếp,... Đó là điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất". 

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 12

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 13

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 14

Qua mỗi vòng thi, Khánh Huyền đều thể hiện sự tự tin và tiến bộ vượt bậc.

Qua mỗi vòng thi, Khánh Huyền đều thể hiện sự tự tin và tiến bộ vượt bậc.

Huyền lọt vào top 5 chung cuộc, là một trong những thí sinh được yêu thích và nhận được nhiều chú ý nhất chương trình. Khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thấy bé gái Pa Cô điêu luyện trình diễn trên giày cao gót, khoác lên những bộ trang phục lộng lẫy, ngày càng tự tin và giao tiếp lưu loát. Nhiều người đặt kỳ vọng cô bé sẽ tiến xa hơn trên con đường làm mẫu nhí và trở thành một hoa hậu trong tương lai.

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 16

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 17

Hiện tại Khánh Huyền đã chuyển ra thị trấn, ở cùng bác ruột để học tiếp cấp 2. Con thể hiện sự ham học, cầu tiến, nỗ lực phấn đấu không ngừng khi bày tỏ mong muốn được học thêm ngoại ngữ và toán học để theo kịp các bạn trong lớp. Chị Họa My là một người mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn nay còn nhận chăm sóc thêm Khánh Huyền nên cũng rất vất vả. Dù vậy chị mong có thể tạo điều kiện tốt nhất để Khánh Huyền theo đuổi ước mơ. 

Chị bộc bạch: "Đồng bào dân tộc Pa Cô ít được mọi người biết đến. Mình mong rằng con tiếp tục trau dồi bản thân, nâng cao thể lực, và nếu có cơ hội thì có thể giống cô H'Hen Niê, làm rạng danh quê hương". 

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 18

Bé gái dân tộc Pa Cô đạt top 5 Hoa hậu nhí: Xách túi ni lông lên Hà Nội đi thi, được kỳ vọng tiếp bước Hamp;#39;Hen Niê - 19

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Em bé xinh như thiên thần