Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện

Huyền Đỗ - Ngày 03/06/2021 06:04 AM (GMT+7)

Chu Thị Yến Nhi xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh trên cả nước, đăng quang trong một cuộc thi dành cho trẻ em.

Sinh ra và lớn lên tại quê lúa Yên Thành (Nghệ An), cô bé Chu Thị Yến Nhi (10 tuổi) đã xuất sắc nhận được vương miện trong một cuộc thi dành cho trẻ em. Một năm sau đêm đăng quang, cảm xúc và kỷ niệm dường như vẫn vẹn nguyên trong ký ức của chị Hồng Thân - mẹ và cũng là người bạn đồng hành của Yến Nhi trong chương trình.

Để chinh phục giải thưởng lớn, Yến Nhi không chỉ vượt qua các bạn cùng tham gia cuộc thi mà còn vượt qua chính mình, khắc phục những khó khăn và hoàn thiện bản thân từng ngày. Cuối cùng, cô bé đã chạm đến giải thưởng cao nhất, được chính tay Hoa hậu Hương Giang trao giải và chúc mừng trong đêm chung kết.

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 1

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 2

Cô bé Chu Thị Yến Nhi đến từ Nghệ An có ước mơ trở thành người mẫu nhí và đã xuất sắc giành chiến thắng trong một cuộc thi dành cho trẻ em.

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 3

Yến Nhi đến từ vùng quê núi nên hành trình đến với cuộc thi có phần vất vả hơn nhiều bạn khác. Ngày casting, mẹ cùng con ra Hà Nội đăng ký, cả đi lẫn về hơn 600 km. Đến vòng chung kết hai mẹ con lại đi xe vào Huế ở cùng các bạn thí sinh khác trong 4 ngày tổ chức chương trình.

Nhớ lại chặng đường cùng con đi thi, chị Hồng Thân chia sẻ: “Do con ở vùng núi, vùng nông thôn nên việc đi lại cũng khá vất vả, nhất là khi mẹ còn bị say xe. Thế nhưng vì để con trưởng thành hơn và được tỏa sáng với đam mê nên mẹ cố gắng và cảm thấy rất hạnh phúc”. 

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 4

Sống ở nông thôn nên hành trình đến với cuộc thi của Yến Nhi khá vất vả. 

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 5

Mẹ Yến Nhi không ngại đường xá xa xôi, cùng con theo đuổi ước mơ.

Cả gia đình không ai làm nghệ thuật nhưng cô bé Yến Nhi lại sớm bộc lộ đam mê và năng khiếu ngay từ bé. Chị Hồng Thân tâm sự: “Con rất hứng thú với nghệ thuật. Cứ mỗi lần con xem các nghệ sĩ nổi tiếng diễn là con lại chăm chú xem và diễn theo”. Thấy con yêu thích, bố mẹ hết sức tạo điều kiện để con tham gia cuộc thi cũng như phát triển năng khiếu.

Mẹ Yến Nhi cho biết khi con 6 tuổi, gia đình có cho bé học một lớp người mẫu nhí cơ bản. Hiện tại Yến Nhi có tập thể dục và nhảy zumba để phát triển chiều cao. Theo chị Hồng Thân, gia đình không nhất định phải thật khá giả mới có thể đầu tư cho con theo đuổi nghệ thuật. 

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 6

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 7

Có đam mê nghệ thuật và được học nhảy từ bé nên Yến Nhi vô cùng tự tin trong phần thi tài năng.

Người mẹ Nghệ An tin rằng: “Chỉ cần con đam mê, con sẽ luôn toả sáng và thành công. Gia đình mình chỉ buôn bán đồ ăn vặt và chè ở nông thôn thôi nhưng vì con có đam mê nên cũng cố gắng cho con theo đuổi ước mơ”.

Bên cạnh gia đình hết lòng ủng hộ, cô bé quê Yên Thành đã rất nỗ lực trong việc chinh phục cuộc thi. Chương trình năm 2020 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, từng bị hoãn vì dịch bệnh và đêm chung kết lại trùng với đợt lũ lịch sử ở miền Trung. Bản thân Yến Nhi cũng gặp khó khăn vì con bị khàn giọng từ nhỏ. Trong vòng bình chọn, khi phải quay hình giới thiệu về địa phương, dù bị khàn giọng nên phải quay lại rất nhiều lần nhưng Yến Nhi vẫn đã hoàn thành tốt với đoạn clip bằng chính giọng Nghệ An đặc trưng của cô bé” - mẹ Yến Nhi chia sẻ.

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 8

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 9

Trong cuộc thi, Yến Nhi từng gặp khó khăn vì giọng nói.

Dù vậy, cô bé đến từ Nghệ An đã bản lĩnh vượt qua những lo lắng và tự tin toả sáng trong đêm chung kết. Một năm sau cuộc thi, chị Hồng Thân vẫn nhớ như in khoảnh khắc con nhảy múa sung sướng vì trúng tuyển casting. Niềm vui càng nhân thêm gấp bội khi trong đêm chung kết, con nhận được giải thưởng cao nhất.

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 10

Hương Giang xuất hiện trong đêm chung kết, cùng với cựu thí sinh trao vương miện cho Yến Nhi.

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 11

Vượt qua nhiều khó khăn, cô bé đến từ vùng quê Yên Thành (Nghệ An) đã đăng quang trong đêm chung kết, xuất sắc đạt được giải thưởng cao nhất.

Tất cả những cảm xúc hân hoan và vỡ oà khi ấy chính là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Yến Nhi và gia đình trong hành trình theo đuổi đam mê. Chị Hồng Thân cho biết sau chương trình, con đã dạn dĩ, tự lập và biết yêu thương, san sẻ nhiều hơn. Đó là điều khiến chị cảm thấy vui và tự hào hơn cả.

Hiện tại Yến Nhi mới lên 10. Con hàng ngày vẫn cắp sách đến trường, chăm chỉ học tập và không quên nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật. Gia đình rất ủng hộ Nhi theo đuổi đam mê người mẫu nhí và sẽ lấn sân diễn xuất khi có cơ hội. 

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 12

Trở về vinh quang sau một cuộc thi lớn, Yến Nhi chăm chỉ học tập và đạt được thành tích cao ở trường.

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 13

Bé gái xinh lên Hà Nội thi nói giọng Nghệ An ngọt lịm, được HH Hương Giang trao vương miện - 14

Cô bé yêu thích nghệ thuật, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê tại quê nhà.

May mắn có gia đình ở bên hết lòng ủng hộ, cô bé Chu Thị Yến Nhi đã có những thành công đầu tiên trong hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân, tình yêu thương và động viên của bố mẹ, hoa khôi nhí đến từ Nghệ An chắc hẳn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Bé gái Lâm Đồng đẹp sang chảnh, đi thi đăng quang nhờ câu ứng xử khéo như Hoa hậu
Hải Nguyên 8 tuổi, nặng 28kg và cao 1m35. So với bảng chiều cao trung bình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện Hải Nguyên đã cao vượt chuẩn hơn 5cm.
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con