Bé sơ sinh nở nụ cười với mẹ sau khi chào đời bị y tá tát vào lòng bàn chân, mẹ vội vàng cảm ơn

Chi Chi - Ngày 30/08/2022 19:00 PM (GMT+7)

Thay vì khóc, em bé sơ sinh lại cười với mẹ khiến y tá lo lắng.

Khoảnh khắc em bé chui ra từ trong bụng mẹ có lẽ là giây phút thiêng liêng và hạnh phúc nhất với mẹ và tất cả mọi người có mặt lúc đó. Tuy nhiên cũng chính giây phút này có một điều không được bỏ qua đó chính là tình hình sức khỏe của bé cần phải được kiểm tra ngay lập tức để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Một câu chuyện được một bà mẹ trẻ chia sẻ cách đây không lâu đem đến nhiều bài học cho mọi người bởi lâu nay rất ít người để ý đến vấn đề này. Theo người mẹ 9X khi con gái chị chào đời thì bé không khóc nhưng lại nhìn mẹ mỉm cười. Chị cảm thấy vô cùng mừng rõ vì đã đọc được ở đâu đó chuyện trẻ sơ sinh cười sau khi chào đời là điểm hiếm, cho thấy bé là đứa trẻ trời cho, có tố chất thông minh bẩm sinh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên vì không thấy đứa trẻ khóc như bao đứa trẻ khác, vị y tá đỡ đẻ liền tát nhẹ vào lòng bàn chân em bé sơ sinh khiến bé bị kích thích và bật khóc. Thấy con khóc, người mẹ xót xa định nói với cô y tá "sao cô đánh con dữ quá". Tuy nhiên chị chỉ nghĩ trong bụng như thế mà chưa dám nói vì còn e dè khó hiểu.

Sau khi thấy em bé sơ sinh đã bật khóc lớn, vị y tá mới bắt đầu giải thích cho bà mẹ trẻ. Nữ y tá nói trẻ sơ sinh chào đời càng khóc nhiều càng cho thấy cơ thể bé khỏe mạnh, đặc biệt tốt cho tim và phổi. Nếu bé chưa thể khóc nghĩa là phổi chưa bắt đầu hoạt động, như thế có thể dẫn tới thiếu oxy, không tốt cho tim và phổi. Vì vậy nếu thấy con không khóc sau khi chào đời, mẹ có thể ấn nhẹ vào lòng bàn chân bé để con tự khóc, thúc giục cơ quan phổi bắt đầu hoạt động. Nghe lời cô y tá giải thích, người mẹ lập tức cảm ơn rối rít và xin lỗi vì đã hiểu nhầm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bà mẹ 9X chia sẻ thêm: "Một số em bé sơ sinh bị gặp tình trạng sặc nước ối, tắc ở mũi và miệng không thể khóc được nên bác sĩ phải can thiệp hút nước ối ra. Vì vậy việc trẻ sơ sinh khóc khi chào đời là điều vô cùng quan trọng, các mẹ nên để ý".

Thông thường, em bé chắc chắn sẽ khóc khi vừa mới chào đời vì khóc là điều tốt, đồng thời nó cũng cho thấy cơ thể em bé hiện khỏe mạnh vì bé không thở bằng phổi khi còn trong bụng mẹ nhưng sau khi chào đời, phổi của bé bắt đầu hoạt động khi bé được tiếp xúc với không khí bên ngoài. Trẻ khóc càng to thì chức năng phổi càng tốt và khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài càng tốt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một số trẻ sẽ không khóc lần đầu tiên sau khi chào đời, nguyên nhân phần lớn là do chức năng phổi của trẻ chưa hoàn thiện, thể trạng còn yếu hoặc do nước ối làm tắc miệng và mũi khiến trẻ quấy khóc lúc này. Đó là lý do vì sao vị y tá phía trên phải tác động khiến em bé sơ sinh phải bật khóc tức thì sau khi vừa chào đời.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách