Bé trai 10 tháng mang cân nặng của trẻ 9 tuổi, không thể ngủ vì quá béo

Ngày 25/10/2017 00:06 AM (GMT+7)

Mới 10 tháng tuổi nhưng cậu bé Luis Manuel đến từ Tecoman (Mexico) đã nặng tới 30kg, tương đương với cân nặng của một bé 9 tuổi.

Cậu bé Luis Manuel đến từ Tecoman ở miền tây Mexico (Colima) đã nặng tới 30kg dù mới 10 tháng tuổi. Khi Luis Manuel 1 tháng tuổi, em đã phải mặc quần áo dành cho trẻ 2 tuổi bởi vì vòng eo phát triển quá nhanh. 

Bé trai 10 tháng mang cân nặng của trẻ 9 tuổi, không thể ngủ vì quá béo - 1

Mới gần 1 tuổi, Luis đã nặng 30kg. 

Mẹ của Luis chia sẻ rằng, khi sinh ra cậu bé nặng 3,5 kg nhưng nhanh chóng tăng cân sau đó: “Chỉ sau 1 tháng quần áo của thằng bé đã chật và chúng tôi phải cho con mặc quần áo của trẻ 1 tuổi, thậm chí là 2 tuổi. Chúng tôi thấy con của mình đã tăng cân quá nhanh, đôi khi, thằng bé không thể ngủ được bởi vì trọng lượng quá khổ của mình. Các bác sĩ nói rằng cân nặng của Luis hiện tại tương đương với một bé trai 9 tuổi dù phải 2 tháng nữa Luis mới tròn 1 tuổi".

Bé trai 10 tháng mang cân nặng của trẻ 9 tuổi, không thể ngủ vì quá béo - 2

Luis đã trải qua một loạt các xét nghiệm. Mặc dù chưa có kết quả chính xác nhưng các bác sĩ tin rằng cậu có thể đã mắc phải hội chứng Prader-Willi - một rối loạn di truyền xảy ra do một số gen cụ thể bị mất chức năng khiến cho người bệnh cảm thấy đói không ngừng, dẫn tới béo phì và tiểu đường tuýp 2. Hội chứng này không thể chữa khỏi, có thể gây ra các cơn đau tim ở trẻ em. Theo các bác sĩ, Luis là người đầu tiên trong phạm vi thành phố mắc phải căn bệnh này.

Bé trai 10 tháng mang cân nặng của trẻ 9 tuổi, không thể ngủ vì quá béo - 3

Gia đình rất lo cho sức khỏe của cậu bé Luis.

Mario Gonzalez, cha của cậu bé, rất lo lắng về tình hình sức khỏe của con trai. Ông nói rằng: “Tôi biết, trong một số trường hợp, có bé đã chết vì đau tim khi thừa cân. Vì thế, giờ đây chúng tôi rất cần ai đó có thể giúp đỡ Luis”. 

Nếu Luis mắc hội chứng Prader-Willi, cậu bé có thể sẽ phải tiêm các mũi tiêm hormone với chi phí là 404 bảng Anh (12 triệu VNĐ). Vì thế, hiện tại gia đình đã mở một tài khoản ngân hàng để quyên góp tiền chữa bệnh cho cậu bé. 

Hội chứng Prader-Willi  là gì?

Prader-Willi là một rối loạn di truyền phức tạp ảnh hưởng đến sự thèm ăn, tăng trưởng, chuyển hóa, chức năng nhận thức và hành vi. Một đặc điểm chính của hội chứng Prader-Willi là người mắc bệnh thường có cảm giác đói thường xuyên, đặc biệt là khi được khoảng 2 tuổi.

Những người mắc hội chứng Prader-Willi thèm ăn liên tục bởi vì họ không bao giờ cảm thấy no (hyperphagia), và họ thường mất kiểm soát về cân nặng. Nhiều biến chứng của hội chứng Prader-Willi là do béo phì.

Những triệu chứng thường gặp

Trẻ sơ sinh

- Cơ bắp kém: Một dấu hiệu chính của hội chứng Prader-Willi ở trẻ sơ sinh là cơ bắp kém.

- Thiếu sự phối hợp: Mắt thường không nhìn về cùng một hướng, đầu thu hẹp và môi mỏng.

- Phản ứng kém: Bé hay mệt mỏi bất thường, khóc yếu ớt.

- Bộ phận sinh dục kém phát triển.

Trẻ 1 tháng tuổi trở lên và người trưởng thành

- Thèm ăn và tăng cân: Dấu hiệu của hội chứng Prader-Willi là sự thèm ăn liên tục, dẫn đến tăng cân nhanh, bắt đầu từ khoảng 2 tuổi.

- Cơ quan sinh dục kém phát triển.

- Thể chất tăng trưởng và phát triển kém.

- Suy giảm nhận thức.

- Gặp vấn đề trong việc nói chuyện.

- Các vấn đề về hành vi: Trẻ em có thể bướng bỉnh còn người lớn thì hay tức giận, đặc biệt là khi không được cung cấp thức ăn. 

- Rối loạn giấc ngủ.

>> XEM TIẾP: Cuộc sống hàng ngày chỉ ăn và ăn khiến cậu bé 10 tuổi đã có cân nặng quá đáng sợ

Lê Ánh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ béo phì