Bé trai chào đời từ trứng đông lạnh khi mẹ...13 tuổi

Ngày 15/06/2015 10:18 AM (GMT+7)

13 tuổi, để điều trị ung thư, các bác sỹ đã lấy một phần buồng trứng phải của người mẹ để làm đông lạnh chờ tương lai.

Một phụ nữ trẻ đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh sau khi các bác sĩ phục hồi khả năng sinh sản của cô bằng cách cấy ghép buồng trứng đã được đông lạnh khi cô là một đứa trẻ.

Người phụ nữ giấu tên này sinh ra tại Cộng hòa Congo, được chẩn đoán thiếu máu tế bào hình liềm khi cô lên 5 tuổi. Sau khi di cư sang Bỉ lúc 11 tuổi, các bác sĩ khám và kết luận rằng bệnh của cô rất nghiêm trọng và yêu cầu được ghép tủy xương.

Trước khi cấy ghép, bệnh nhân cần phải trải qua hoá trị liệu và quá trình này có thể phá hủy vĩnh viễn các chức năng của buồng trứng – đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể có con khi trường thành.

Sau nhiều tranh đấu, gia đình cô quyết định nhờ các bác sĩ lấy ra một phần buồng trứng phải của cô khi cô gần 14 tuổi và làm đông lạnh chúng. Khi đó, cô vẫn chưa có kinh nguyệt mặc dù đã có những dấu hiệu cô đã bắt đầu tuổi dậy thì như sự phát triển vú khi cô 10 tuổi. 

Việc cấy ghép tủy xương đã thành công, mặc dù đúng như dự đoán, buồng trứng bên trái còn lại của cô bị hỏng.

Bé trai chào đời từ trứng đông lạnh khi mẹ...13 tuổi - 1
Một phụ nữ trẻ đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh sau khi các bác sĩ phục hồi khả năng sinh sản của cô bằng cách cấy ghép buồng trứng đã được đông lạnh khi cô là một đứa trẻ.

Mười năm sau, sau khi tiết lộ cô mong muốn có thai, bệnh nhân bắt đầu được tiến hành cấy ghép lại buồng trứng đã từng được đông lạnh khi 13 tuổi.

Để khôi phục lại khả năng sinh sản của bệnh nhân, các bác sĩ mà dẫn đầu bởi Tiến sĩ Isabelle Demeestere, một bác sĩ phụ khoa tại Bệnh viện Erasme tại Université Libre de Bruxelles đã phải trải qua một ca phẫu thuật vô cùng phức tạp.

Năm tháng sau, người phụ nữ bắt đầu kinh nguyệt, và tiếp tục có thời gian thường xuyên.

Hơn hai năm sau khi cấy ghép mô buồng trứng, người phụ nữ này đã mang thai ở tuổi 27. Cô đã sinh một bé trai khỏe mạnh vào tháng cuối năm 2014 vừa qua.

Bé trai chào đời từ trứng đông lạnh khi mẹ...13 tuổi - 2
Hơn hai năm sau khi cấy ghép mô buồng trứng, người phụ nữ này đã mang thai ở tuổi 27. Cô đã sinh một bé trai khỏe mạnh vào tháng cuối năm 2014 vừa qua.

Đã có trường hợp mang thai thành công sau khi cấy ghép sử dụng mô buồng trứng lấy ra từ bệnh nhân khi họ là người lớn. Nhưng, trường hợp này đánh dấu lần đầu tiên các mô buồng trứng được gỡ bỏ và làm đông lạnh trước tuổi dậy thì.

Các nhà khoa học đã ca ngợi sự ra đời của bé trai như một bước 'đột phá', tạo ra hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trẻ tuổi.

H.My (dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội