Bí quyết của mẹ giúp con sử dụng Smartphone hiệu quả

Ngày 20/11/2018 16:00 PM (GMT+7)

Cho con tiếp cận với smartphone là điều không còn xa lạ với các bậc phụ huynh thời nay, nhiều cha mẹ coi Smartphone như trợ thủ đắc lực trong việc nuôi dạy trẻ.

Khi được hỏi thì đến 75% phụ huynh đều nói không cho con tiếp xúc với smartphone, nhưng thực tế là cha, mẹ đang bỏ mặc con sử dụng smartphone thoải mái không kiểm soát.

Chị Hoa ở Cầu giấy cho hay: con chị năm nay 5 tuổi, cứ mỗi khi đòi smartphone không được là lại lăn ra ăn vạ để đòi mẹ cho xem điện thoại.

Bí quyết của mẹ giúp con sử dụng Smartphone hiệu quả - 1

Anh Đam ở Hoàn Kiếm thì tâm sự: nhiều khi công việc mệt mỏi, về nhà để tránh bé quậy phá, anh thường để điện thoại và mặc cho bé chơi game hoặc xem youtube.

Rõ ràng, smartphone đang được tiếp cận với trẻ em như một xu thế không thể chối cãi.

Những rủi ro rình rập

Hàng nghìn bậc phụ huynh đang cho con tiếp xúc với smartphone mỗi ngày. Tuy nhiên, mọi thứ đều có tính 2 mặt và nếu sử dụng sai mục đích sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Nỗi lo chung của đa số phụ huynh là với tốc độ phát triển internet chóng mặt, hàng triệu nội dung không kiểm duyệt mỗi ngày tiếp xúc với trẻ. Hãy tưởng tượng, điều gì xảy ra khi con bạn tiếp xúc với những video clip có nội dung bạo lực, hoặc những trò nghịch tai quái mà những youtuber không chân chính nghĩ ra với mục đích câu kéo người xem, nhằm kiếm nguồn thu từ youtube. Rất nhiều những tiềm ẩn tai hại khi trẻ học theo một cách vô thức.

Điều đó sẽ khiến sự phát triển của trẻ lệch lạc phần nào. Trẻ dễ bị học theo những thói hư hay tệ hại hơn là những trò đùa nguy hiểm tới thân thể mình.

Lợi hay hại, có tránh được không?

Nếu cho con sử dụng smartphone không đúng mục đích thì sẽ dễ ảnh hưởng đến trẻ, còn nếu không cho con tiếp xúc với smartphone thì trẻ sẽ tụt hậu so với thời đại ngày nay, khi cả nước hô vang khẩu hiệu 4.0.

Suy cho cùng việc sử dụng Smartphone trong thời buổi hiện nay là không thể tránh khỏi. Quan trọng là chúng ta sử dụng chúng theo cách nào để mang lại hiệu quả nhất.

Lối đi nào cho phụ huynh?

Cha mẹ không nên hạn chế trẻ khám phá vì đó là bản năng của trẻ. Thay vào đó sao ta không tìm giải pháp để ứng dụng smartphone hiệu quả trong việc giáo dục trẻ.

Trong kỷ nguyên 4.0, trên thế giới từ các nước tiên tiến nhất như Mỹ, Nhật…đều áp dụng công nghệ trong việc dạy học cho trẻ. Một nước như Việt Nam có thể đứng ngoài xu thế này ư?

Bố mẹ nên tiếp cận cái mới, đi đầu xu hướng công nghệ để cải tiến vượt bậc việc học cho trẻ.

Và để đáp lại những nhu cầu cấp thiết của các bậc phụ huynh, một ứng dụng dành riêng cho trẻ được phát triển bởi các chuyên gia giáo dục sớm đã ra đời. Ứng dụng TopKids được phát triển dựa trên phương pháp giáo dục đa giác quan và Glenn Doman (Glenn Doman là giáo sư sáng lập Viện Nghiên cứu và Phát triển Tiềm năng con người có trụ sở chính đặt tại Philadelphia và Pennsylvania, Hoa Kỳ), giúp trẻ phát triển đầy đủ các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đây là ứng dụng duy nhất trên thế giới tích hợp đầy đủ giáo trình phát triển 4 kỹ năng toàn diện dành cho trẻ từ 1-12 tuổi ở thời điểm hiện tại.

Điểm nổi bật của sản phẩm là dựa trên phương pháp “học mà chơi”, khiến trẻ yêu thích việc học ngoại ngữ thay vì cảm thấy bị ép buộc. Trẻ tiếp cận ngoại ngữ như chơi một trò chơi, chinh phục một thử thách.

Nội dung chương trình học của TopKids là những chủ đề gần gũi, quen thuộc xung quanh trẻ giúp trẻ học tiếng Anh thông qua việc khám phá thế giới.

Bí quyết của mẹ giúp con sử dụng Smartphone hiệu quả - 2

Bé Minh Quân 6 tuổi ở Hà Đông hàng ngày đều đòi mẹ cho “nghịch” TopKids, bởi vì đối với bé việc học giờ đây như một sự giải trí.

Bí quyết của mẹ giúp con sử dụng Smartphone hiệu quả - 3

Chị Hoàng Nga mẹ của bé cho biết: chị đã tìm nhiều phần mềm để học tiếng Anh cho bé nhưng chị đều thấy chưa hài lòng. Khi nghe chị bạn làm cùng công ty giới thiệu về TopKids, chị quyết định tìm hiểu và cho con học thử. Quả thật là nó vượt ngoài sức tưởng tượng của chị. Ngoài giáo trình khổng lồ về bài học. TopKids còn ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm kiểm tra lỗi phát âm, nhận diện chữ viết cho bé. Đây là tính năng cực kỳ đắt giá vì bé nhà chị lúc mới sử dụng TopKids cũng phát âm sai khá nhiều. Ngoài ra, còn có các video trực quan giúp bé học phát âm theo khẩu hình miệng cùng giáo viên bản ngữ.

Bí quyết của mẹ giúp con sử dụng Smartphone hiệu quả - 4

Một điểm cộng khá lớn cho ứng dụng TopKids là ứng dụng có cảnh báo thời gian học cho bé và sử dụng AI để phân tích kết quả học tập của trẻ và đưa ra lộ trình phù hợp với năng lực của từng trẻ.

Trong khi, cha mẹ thời 3.0 cho con chơi game hoặc xem youtube thì cha mẹ thời 4.0 đã tìm đến những phần mềm cao cấp như TopKids là một trợ thủ đắc lực cho con.

Bí quyết của mẹ giúp con sử dụng Smartphone hiệu quả - 5

Trên thực tế, đôi khi chính người lớn lại lạm dụng smartphone nhiều hơn trẻ con, thậm chí chơi cùng con nhưng mắt vẫn không rời điện thoại. Vì thế, muốn điều chỉnh lại những hành vi của trẻ, chính cha mẹ phải tự điều chỉnh lại mình trước nhằm tạo dựng môi trường tốt để dạy trẻ. Dành 15 – 20 phút cùng con học ngoại ngữ với TopKids để trẻ vừa được vui chơi bên cha, mẹ mà lại được khám phá những điều mới mẻ.

 “Hãy là phụ huynh thông minh, cha mẹ khéo sẽ dạy con khôn” – đó cũng là điều TopKids mang đến cho cha, mẹ ở kỷ nguyên 4.0

Tìm hiểu thêm TopKids tại: https://TopKids.vn/

Nguồn: [Tên nguồn].