Cách mẹ mua sắm tiết kiệm và hợp lý trong dịp Tết

Ngày 04/02/2016 16:00 PM (GMT+7)

Những lưu ý sau sẽ giúp mẹ cùng gia đình hưởng trọn cái Tết ấm cúng mà không lo bị “cháy túi”.

Tình hình nhiều nơi cắt giảm tiền thưởng Tết có thể khiến các bà mẹ phải tính toán kỹ càng cho việc chi tiêu dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Để tránh việc chi tiêu quá đà, trước tiên mẹ cần xác định danh mục và số lượng hàng hóa và dự trù ngân sách hợp lý cho các khoản và dứt khoát loại bỏ những mục chưa phù hợp với nhu cầu và tài chính của gia đình mình. Mẹ đừng quên rằng sau những ngày Tết ngắn ngủi, mẹ còn có gần cả tháng giêng sau đó cần tiêu tiền. Những lưu ý sau sẽ giúp mẹ hưởng trọn cái Tết ấm cúng cùng gia đình mà không bị “cháy túi” nhé.

Không mua quá nhiều

Theo truyền thống, để chuẩn bị cho những ngày Tết, các mẹ thường có tâm lý mua thật nhiều các loại đồ ăn để phòng trường hợp siêu thị hoặc các chợ chưa mở cửa trở lại. Tuy nhiên, việc tích trữ quá nhiều thực phẩm trong nhiều ngày, nhất là đối với các loại rau xanh, trái cây... sẽ rất dễ dẫn đến thực phẩm khô héo, biến dạng, biến chất... không tốt cho sức khỏe.

Ngày nay, mọi thứ đều dường như đã có sẵn. Các siêu thị đều mở cửa trở lại khoảng mồng 2 Tết, sang mùng 3 Tết, nhiều hàng quán đã bắt đầu buôn bán chứ không lâu như mẹ vẫn tưởng. Vì thế, chỉ cần sắm Tết đơn giản, thời gian còn lại để dành làm những việc mình thích, tranh thủ nghỉ ngơi và ở bên người thân để tận hưởng kỳ nghỉ dài ý nghĩa thật sự. Lời khuyên dành cho mẹ là không nên dự trữ quá nhiều đồ ăn, chỉ nên tính toán khẩu phần ăn dành cho gia đình trong 1-3 ngày là tối đa.

Mặt khác, cách tốt nhất để mua nhanh – đúng và đủ là mẹ nên đến đúng địa điểm mua hàng (đã lập danh sách từ trước) chọn đúng vật dụng cần mua, mua theo thứ tự. Khi mua được món hàng nào, mẹ hãy gạch bỏ ngay món hàng đó.

Cách mẹ mua sắm tiết kiệm và hợp lý trong dịp Tết - 1

Chọn món ăn cả nhà cùng thích và có thể ăn chung với nhau thay vì “trữ” quá nhiều loại đồ ăn khác nha, mẹ dễ bị bỏ quên trong tủ lạnh.

Hãy so sánh

Ngày Tết, rất nhiều nhà sản xuất “tung” các chiêu khuyến mãi cũng như các thiết kế bao bì tuyệt đẹp, cùng rất nhiều các sản phẩm mới… làm mẹ có thể “hoa cả mắt” và sẽ sẵn tay chi tiền cho những món hàng ngoài kế hoạch, khiến mẹ bội chi. Do đó, khi mua sắm không nên mang quá nhiều tiền, thay vào đó chỉ nên mang một khoản tiền vừa đủ với nhu cầu mua sắm của mẹ.

Quan trọng nhất, để mua sắm thông minh vào dịp Tết, mẹ cần so sánh nhiều sản phẩm trong cùng một mặt hàng để tìm giá trị tốt nhất của món hàng, sau đó, mẹ chỉ việc chọn mua và trả tiền. Mẹ cần lưu ý là phải so sánh thật khéo léo và thông minh, chất lượng thật sự quan trọng hơn số lượng.

Để giúp mẹ hiểu rõ hơn, người viết xin trích chia sẻ kinh nghiệm thực tế của chị Huỳnh Anh Minh (Giáo viên dạy Toán, quận 1, Tp.HCM) về một trường hợp rất cụ thể: “Mấy đứa bé nhà mình ngày thường ăn bánh Chocopie, cho nên ngày Tết mẹ chỉ nên mua đúng loại bánh này rồi đánh nhanh rút gọn để tránh chi liền tay giữa một rừng bánh đầy màu sắc với đầy đủ các loại giá, bao bì bắt mắt. Nếu để ý kỹ một chút, mẹ sẽ thấy: không giống như người lớn sẵn sáng thử sản phẩm mới, trẻ con chỉ thích những mùi vị quen thuộc với mình.

Đặc biệt, những sản phẩm quen thuộc mà được cải biên, hoàn thiện để hoàn hảo hơn, to hơn, ngon hơn càng hấp dẫn chúng. Chẳng hạn như bánh Chocopie mà em Pù nhà mình rất thích, từ tháng 12/2015 vừa rồi, bánh được làm to lên 10%, nâng từ 30g một cái bánh lên thành 33g trong khi giá vẫn không đổi. Và nếu trước đây, Pù nhất định phải ăn 2 cái bánh cùng lúc mới đã cơn thèm thì mùa Tết này, 1 chiếc bánh lớn đã có thể làm cô nàng thỏa thích.  Như thế, thực chất tổng lượng bánh ngọt bé tiêu thụ sẽ giảm đi rất nhiều, và mẹ sẽ an tâm hơn về sức khỏe của bé trong mùa Tết. Mình cũng tin dùng sản phẩm bánh này vì thương hiệu đã có mặt tại thị trường hơn 20 năm.”

Cách mẹ mua sắm tiết kiệm và hợp lý trong dịp Tết - 2

Trang trí hộp bánh làm quà trong buổi liên hoan cuối năm để ăn cùng bạn bè, mẹ sẽ yên tâm về chất lượng mà cũng là cách có thể tiết kiệm một khoản “kha khá” cho chuyện mua quà

Chị Anh Minh cho biết thêm: “Không những thế, việc chọn bánh to hơn sẽ thật sự giúp mẹ tiết kiệm hơn vì khối lượng tịnh/hộp bánh tăng trong khi giá tiền vẫn không đổi. Thử làm một phép tính đơn giản: một cái bánh to hơn 3g, một hộp bánh loại 12 cái sẽ có khối lượng tịnh 396g, tăng thêm 36g (bao gồm bánh, kẹo dẻo, chocolate…), tương đương hơn 1 cái bánh; cộng thêm giá trị thương hiệu uy tín, lâu năm đảm bảo sự an toàn cho bé thì tổng giá trị mà mẹ nhận được sẽ hơn hẳn so với mặt bằng chung của vô thiên lủng các loại bánh ngọt khác với khối lượng tịnh giao động từ 260g – 396g/hộp bánh, tương đương 22g-30g/bánh nhưng chưa thật sự mang lại giá trị của sự an tâm”.

Tóm lại, không chỉ bánh kẹo mà tất cả các vật phẩm ngày Tết, khi mua, quan trọng nhất là mẹ hãy chọn những nhà sản xuất có uy tín, chất lượng đã được khẳng định lâu năm trên thị trường.

Mai Linh.
Nguồn: [Tên nguồn].