Cha mẹ sốc nặng khi con gái 4 tuổi có kinh nguyệt, 5 tuổi mãn kinh

Ngày 12/09/2018 18:35 PM (GMT+7)

Con gái đột nhiên có kinh nguyệt khiến cha mẹ không khỏi sốc nhưng từ trước đó đã xuất hiện những dấu hiệu lạ.

Thông thường, các bé gái sẽ xuất hiện kinh nguyệt lần đầu tiên năm 10-12 tuổi. Đây cũng là dấu hiệu đánh dấu bé gái bước vào tuổi dậy thì. Tuy nhiên, cô bé Amy, sống ở Australia, đã phát triển ngực từ 2 tuổi, có kinh nguyệt từ lúc 4 tuổi và hiện đang trải qua thời kỳ mãn kinh.

Khi cô bé vẫn còn là một đứa trẻ, Amy đã có vòng 1 phát triển, mùi cơ thể và mụn trứng cá. Những dấu hiệu này là cú sốc đối với cha mẹ của em. Sau khi Amy có kinh nguyệt lúc 4 tuổi, lông xuất hiện ở vùng kín. Hiện, trong khi trải qua thời kỳ mãn kinh, cô bé nhỏ tuổi phải chịu đựng những tác dụng phụ mà các phụ nữ lớn tuổi trải qua. 

Mẹ của Amy cho hay, con gái xinh xắn của cô có ý thức về cơ thể, nhận thức được những khác biệt với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, điều đau lòng là Amy không thể hiểu lý do vì sao lại như vậy.

Nói về lần đầu Amy có kinh nguyệt, mẹ bé cho biết: "Con gái tôi gặp khó khăn trong việc đi vệ sinh. Con bé nghĩ là mình đã đi đại tiện trong quần". Lúc đó, chị đã dùng băng vệ sinh mỏng cho con gái bé bỏng. Bà mẹ này cho biết thêm kỳ kinh nguyệt đó chỉ kéo dài hơn một ngày. "Con bé thậm chí không có cơ hội trở thành một cô gái. Amy phải học cách dùng băng vệ sinh", người mẹ tâm sự.

Khi lên 5 tuổi, Amy nặng 44kg như một người trưởng thành. Trước đó, lúc chào đời, cân nặng của bé gái này nhẹ hơn các chị gái ruột. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau đó, mọi thứ diễn ra tồi tệ, Amy bắt đầu khóc và khó ngủ. Lúc mới 4 tuần tuổi, Amy dài thêm 4cm chỉ trong 7 ngày và lớn bằng đứa trẻ 1 tuổi. Năm lên 2 tuổi, ngực đã phát triển và mùi cơ thể nặng.

Cha mẹ sốc nặng khi con gái 4 tuổi có kinh nguyệt, 5 tuổi mãn kinh - 1

Có kinh nguyệt từ năm 4 tuổi, giờ đây, Amy phải đối mặt với các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh (Hình minh họa)

Nguyên nhân được xác định là do Amy mắc phải bệnh Addisons (suy vỏ thượng thận mạn tính). Đây là rối loạn do tuyến thượng thận không sản xuất đủ hormone cortisol và aldosterone. Những đứa trẻ mắc phải căn bệnh này sẽ dậy thì sớm. Để điều trị cho Amy, các bác sĩ chỉ định tiêm hormone vào cơ thể. Tuy nhiên, điều này lại khiến cô bé bước vào thời kỳ mãn kinh và trải qua những dấu hiệu khó chịu trên cơ thể như một phụ nữ mãn kinh trải qua. 

Dấu hiệu nhận biết có thể mắc bệnh suy vỏ thượng thận mạn tính là giảm sự thèm ăn, huyết áp thấp, mệt mỏi, đường huyết thấp, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, đau cơ và khớp, cáu gắt.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Bé 5 tuổi dậy thì sớm ở tử cung, buồng trứng vì thường xuyên ăn trứng lộn
Bản thân hai vợ chồng chị Li nghĩ món ăn này bổ dưỡng và trẻ con cũng ăn nhiều nên chiều con, cho ăn 2-3 lần/ tuần.
Theo Nghi Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ