Chăn ga gối dễ thương cho bé gái

Ngày 30/12/2014 08:00 AM (GMT+7)

Khi mùa khô nắng nóng tại các tỉnh phía Nam đang đến gần, việc thay chăn ga gối với tông hồng nhạt cùng nhiều họa tiết đáng yêu, ngộ nghĩnh sẽ giúp phòng ngủ của các bé gái thêm dễ thương.

Những chú mèo Kitty màu hồng

Rất nhiều bà mẹ khi lựa chăn ga gối cho phòng ngủ của bé gái đều ưa thích màu hồng. Đây có thể coi là sự lựa chọn mang tính phổ biến trong việc trang trí phòng ngủ cũng như giường cho các bé gái. Màu hồng rất dễ kết hợp với các màu khác để tạo nên sự đáng yêu và sinh động. Đặc biệt, màu hồng nhạt không chỉ tạo cảm giác mát mẻ phù hợp với mùa hè mà còn là màu đặc trưng dành riêng cho con gái, cho những gì dễ thương và nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, một số nhãn chăn ga gối đã đầu tư rất nhiều công sức vào các bộ sưu tập chăn ga gối cho trẻ em, mà đáng chú ý là bộ sưu tập Kitty, chú mèo dễ thương, để đáp ứng nhu cầu khá lớn này của các “thượng đế nhí”. Với đủ loại hình thù Kitty bé bỏng và đáng yêu nổi bật trên nền màu hồng tươi tắn, các bộ chăn ga gối này rất hấp dẫn trẻ em. Các bé sẽ có cảm giác được bao quanh bởi sự thân thuộc của một người bạn vốn đã đồng hành cùng mình qua từng ngày trên các bộ phim hoạt hình, truyện tranh và các loại đồ chơi.

Chăn ga gối dễ thương cho bé gái - 1

Ông Trần Chí Dũng, Giám đốc điều hành Công ty May Sông Hồng cho biết: “Theo nghiên cứu của chúng tôi khi tung ra bộ sưu tập Kitty, việc lựa chọn màu hồng là tông chủ đạo cũng như hình ảnh chú mèo đáng yêu cho chiếc giường của các bé gái không chỉ dừng lại ở một sở thích đơn thuần, mà đó còn là mong mỏi của các bậc cha mẹ khi dày công tạo ra một bầu không khí đầy yêu thương cho con yêu của mình và mang đến cho con điều tốt đẹp nhất”.

Hài hòa màu sắc phòng ngủ của con

Tuy nhiên, các bậc ba mẹ cũng đừng lo ngại khi nghĩ rằng chọn màu hồng cho giường ngủ hay sơn tường làm màu chủ đạo phòng ngủ của con gái yêu sẽ dẫn đến sự nhàm chán, đơn điệu. Bởi bạn hoàn toàn có thể sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau để phối màu với các đồ nội thất khác.

Những màu kết hợp hài hoà nhất với màu hồng sẽ là trắng, tím và đỏ. Các màu xanh và vàng nhạt chỉ nên dùng với một mật độ nhỏ. Tránh sử dụng các màu tối trong những căn phòng của bé gái. Đồng thời, nên quan tâm đến những gì con thích, chẳng hạn, nếu bé thích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì có thể vẽ những chú lùn nho nhỏ cùng nàng Bạch Tuyết điểm xuyết đâu đó trên các bức tường hay kệ sách. Điều này sẽ khiến con gái yêu của bạn thích thú và cảm nhận được sự quan tâm của bạn đến sở thích của bé.

Chăn ga gối dễ thương cho bé gái - 2

Nếu thấy thiếu tự tin, các bậc ba mẹ cũng có thể tham khảo ý kiến của kiến trúc sư, các chuyên gia về nội thất, thậm chí xin họ ý kiến về chỉ định cách phối màu cũng như trang trí phòng ngủ cho bé một cách cụ thể, chi tiết. Khi đó bạn sẽ có thể tạo ra một vương quốc tí hon hoàn hảo cho bé gái của mình trên tông màu hồng bồng bềnh.

Yến Phương.
Nguồn: [Tên nguồn].