Chi mạnh tiền cho con học trường cao cấp, mẹ bức xúc xót xa nhìn bữa ăn của con

Hạ Mây - Ngày 23/05/2021 16:11 PM (GMT+7)

Người mẹ chất vấn: “Học phí trường cao như thế mà nhà trường cũng không thể mua nổi một trái táo cho mỗi bé hay sao vậy cô giáo?”.

Với các bé đến tuổi học mầm non, cha mẹ luôn chú trọng việc tìm trường cho các con vì đa số các bé sẽ dành gần như cả ngày ở trường. Hơn nữa, các con cũng sẽ dùng bữa trưa ở trường nên cha mẹ luôn cố gắng tìm những ngôi trường mẫu giáo thật chất lượng để có thể đảm bảo rằng con mình được chăm sóc chu đáo và có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Tuy nhiên, khi xem xét chọn trường cho con, cha mẹ cần xem xét nhiều yếu tố. Không phải cứ đầu tư thật nhiều tiền cho con học tại những ngôi trường đắt đỏ là lựa chọn chính xác. Điều quan trọng là cha mẹ phải luôn kết nối tốt với nhà trường, nếu có bất kỳ mâu thuẫn hay điều gì chưa hài lòng, cha mẹ cần báo ngay để sớm có thể giải quyết vấn đề và mang đến cho con môi trường học tập tốt hơn.

Chi mạnh tiền cho con học trường cao cấp, mẹ bức xúc xót xa nhìn bữa ăn của con - 1

Việc ăn uống ở trường của con là một trong những điều mà cha mẹ quan tâm nhất. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của người mẹ dưới đây là một trường hợp tương tự.

Theo đó, giống như bao bậc cha mẹ khác đều muốn con được học tại một ngôi trường tốt, mẹ của Hữu Bảo đã không ngại “chi mạnh” cho con học mầm non tại một người trường cao cấp. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi người mẹ vô tình thấy được hình ảnh ăn trưa của con. chị đã vô cùng tức giận.

Trong bức ảnh là khoảnh khắc con chị đang dùng bữa xế với trái cây và sữa. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trên đĩa của bé Hữu Bảo chỉ có vỏn vẹn 1/4 quả táo. Khi con trai về nhà, người mẹ hỏi con thêm một lần nữa và cậu bé trả lời rằng quả thật có chuyện đó.

Chi mạnh tiền cho con học trường cao cấp, mẹ bức xúc xót xa nhìn bữa ăn của con - 2

Người mẹ vô cùng tức giận khi thấy con trai mình chỉ được ăn vỏn vẹn 1/4 quả táo.

Người mẹ vô cùng bức xúc và ngay lập tức vào nhóm chat dành cho phụ huynh để hỏi ngay cô giáo của con trai.

Người mẹ chất vấn: “Học phí trường cao như thế mà nhà trường cũng không thể mua nổi một trái táo cho mỗi bé hay sao vậy cô giáo?”. Hiện tại phía giáo viên và nhà trường chưa lên tiếng phản hồi.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không phải là lỗi của nhà trường. Thực tế, nhiều trường mẫu giáo vẫn áp dụng cách này.

Không phải do không đủ kinh phí, việc nhiều trường mẫu giáo chia trái cây cho các con vì những lý do dưới đây:

1. Trẻ nhỏ không thể ăn hết

Nhìn chung, sức ăn của trẻ ở độ tuổi mẫu giáo còn khá yếu. Một mình các con không thể ăn hết một quả táo lớn. Nếu cho con ăn như thế, việc còn lại thức ăn dư thừa sẽ rất lãng phí.

Chưa kể, ở trường, các bé đã được ăn trưa, bữa xế chỉ là bữa phụ để đảm bảo các con đủ no đến khi ra về.

Chi mạnh tiền cho con học trường cao cấp, mẹ bức xúc xót xa nhìn bữa ăn của con - 3

Nhiều trường mẫu giáo thường chỉ cho các bé ăn một phần nhỏ của một quả vì trẻ không thể ăn hết cả quả to, nên sẽ rất lãng phí.

2. Để trẻ có thể ăn đa dạng nhiều loại trái cây

Nếu cho các bé ăn ¼ quả táo thì trẻ sẽ có thể ăn thêm nhiều ¼ của nhiều loại trái cây khác. Điều này sẽ giúp bổ sung cho trẻ đa dạng các loại vitamin và chất dinh dưỡng từ nhiều loại trái cây khác nhau.

Hơn nữa, mỗi bé có một sở thích ăn uống khác nhau. Việc có nhiều loại trái cây trong bữa ăn sẽ giúp trẻ có thể thưởng thức được những món ăn yêu thích của riêng mình và giúp trẻ ngon miệng hơn.

Bên cạnh đó, nhiều cha mẹ cũng băn khoăn về vấn đề chọn trường cho con. Thực tế, không phải lúc nào trường có học phí cao cũng là lựa chọn tốt nhất.

Để lựa chọn được ngôi trường phù hợp cho cả con và cha mẹ, các bậc phụ huynh có thể tham khảo một số tiêu chí sau:

1. Vị trí

Trường gần nhà là lựa chọn ưu tiên số 1. Cho dù là trường mầm non có chất lượng tốt nhưng ở cách xa nhà thì cũng không nên chọn, vì thời gian đưa đón, sự di chuyển đi lại giữa nhà và trường sẽ có những bất tiện đối với cả cha mẹ và trẻ nhỏ.

2. Chế độ dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện:

Chế độ dinh dưỡng của từng trẻ được chú ý đặc biệt, để không chỉ đảm bảo mỗi suất ăn an toàn nhất (tránh các vấn đề về dị ứng, khó hấp thu…) mà còn giúp trẻ hấp thụ tối đa và cân bằng dinh dưỡng cơ thể, tạo tiền đề để phát triển thể chất và trí tuệ.

3. Chương trình giảng dạy và phương pháp giáo dục

Trường mầm non không chỉ là cái nôi truyền dạy cho bé các kiến thức mới để phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thể chất và tình cảm, mà còn là nơi để bé được vui chơi, hòa nhập với xã hội.

Thế nên, cha mẹ nên tham khảo các trường mầm non có áp dụng các chương trình giáo dục hiện đại, tiên tiến với tiêu chuẩn quốc tế, để có thể giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng quan trọng trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi.

Chi mạnh tiền cho con học trường cao cấp, mẹ bức xúc xót xa nhìn bữa ăn của con - 4

Không phải lúc nào trường có học phí cao cũng là lựa chon chọn tốt nhất cho cả cha mẹ và con. (Ảnh minh họa)

3. Môi trường học tập:

Phòng học là nơi bé ở, sinh hoạt nhiều nhất, vì vậy, cha mẹ nên quan tâm nhiều đến yếu tố này. Tiêu chí phòng học cần thoáng mát, rộng, sạch sẽ, yên tĩnh. Đồ chơi trong phòng không chỉ đa dạng mà còn an toàn cho bé. Những đồ chơi tốt cho bé là đồ chơi phát triển trí tuệ như lắp ghép, đồ hàng, xếp hình, nhạc cụ…

Không gian xung quanh trường cũng là một yếu tố quan trọng bởi điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc học, vui chơi và cả nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của bé. Cha mẹ nên để ý xem không gian xung quanh có yên tĩnh không, có cống rãnh, ao hồ hay các quán xá có lành mạnh hay không.

4. Kết nối giữa gia đình và nhà trường:

Sự liên hệ giữa con, ba mẹ và nhà trường đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển đầu đời. Trẻ cần sự thấu hiểu từ cả hai phía để có thể phát triển tốt nhất. Muốn vậy, phải đảm bảo thông tin và trao đổi liên tục giữa thầy cô và phụ huynh. Khi có sự kết nối chặt chẽ này, trẻ sẽ được yêu thương và hiểu về tình yêu thương.

Cô giáo gửi ảnh con ngủ trưa ở trường, mẹ lập tức nhắn tin: Lộ hết rồi cô ơi
Con gái chị mặc váy đến trường nên khi đi ngủ nếu không được đắp chăn sẽ vừa lạnh mà vừa lộ bộ phận nhạy cảm.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học