Chi nửa tỷ có con với người tình đồng giới, An Nguy chia sẻ 3 điều không nên nói với con, toàn câu cửa miệng quen thuộc

Hạ Mây - Ngày 10/04/2023 14:47 PM (GMT+7)

Theo An Nguy, cần phải lưu ý khi nói những điều này với trẻ dưới 2 tuổi, để không ảnh hưởng đến sự phát triển của con sau này.

Nuôi dạy con là một hành trình dài, không đơn thuần nằm ở những bài học chúng ta dạy con mà còn ở lời ăn tiếng nói và hành động mỗi ngày của bố mẹ. Bởi lẽ, trẻ em là trang giấy trắng. Con sẽ quan sát, ghi nhận và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những người ở bên cạnh mình mỗi ngày. 

Thấu hiểu điều đó, các bố mẹ bỉm sữa ngày này có xu hướng tham khảo rất nhiều sách vở, áp dụng tâm lý học và việc nuôi dạy trẻ. Hot girl An Nguy cũng không ngoại lệ. Với công việc Youtuber và là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bà mẹ một con còn thường xuyên chia sẻ những clip về nuôi dạy con và thu hút sự quan tâm đông đảo của các mẹ bỉm sữa. Mới đây, đoạn clip "Những điều không nên nói với con" của An Nguy đã nhận nhiều chú ý.

Chi nửa tỷ có con với người tình đồng giới, An Nguy chia sẻ 3 điều không nên nói với con, toàn câu cửa miệng quen thuộc - 1

Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của An Nguy

Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của An Nguy

An Nguy công khai việc mang thai và có con với người tình đồng giới vào cuối năm 2020. Đến tháng 3/2021, cô hạ sinh con gái đầu lòng và vô cùng cởi mở khi chia sẻ về gia đình cũng như cuộc sống bỉm sữa. Được biết, hành trình làm mẹ của An Nguy không hề dễ dàng. Người đẹp đã làm IVF để mang thai, chi phí lên đến 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong thời gian bầu bí, người đẹp còn phải chiến đấu với căn bệnh u xơ tử cung. "Em Bay ra đời là một phép màu", bà mẹ một con không khỏi cảm thán.

Từng dính vào không ít thị phi, An Nguy khi làm mẹ dường như dịu dàng và đằm thắm hơn. Cô bộc bạch: "Tôi chỉ nhớ là hồi trẻ mình rất điên rồ, còn bây giờ đã đằm hơn nhiều rồi. Bản thân tôi ngồi đọc lại những bài đăng lúc trước tôi còn không hiểu, tôi không hiểu nổi tôi nữa, không hiểu sao tôi lại viết những cái thứ như thế nữa! Hồi đó bảo gì cũng dám làm, gì cũng chẳng sợ ấy. Bây giờ làm gì cũng rén, có con xong càng rén".

Chi nửa tỷ có con với người tình đồng giới, An Nguy chia sẻ 3 điều không nên nói với con, toàn câu cửa miệng quen thuộc - 3

Con gái An Nguy xinh xắn, đáng yêu ở tuổi lên 2.

Con gái An Nguy xinh xắn, đáng yêu ở tuổi lên 2.

Để nuôi dạy con một cách tốt nhất, An Nguy tìm hiểu  khá nhiều và áp dụng tâm lý học trong dạy trẻ. "Những điều không nên nói với con" là những điều cô đúc kết được trong 2 năm làm mẹ. Những câu nói tưởng chừng như vô hại và là câu cửa miệng của không ít bậc phụ huynh, được An Nguy phân tích vô cùng tỉ mỉ. Bà mẹ một con cũng cho rằng: "Quan điểm dạy con không có một cái chuẩn chung nào cả. Tất cả những điều bọn mình làm đều mong muốn những điều tốt nhất cho con mình thôi. Những chia sẻ này hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân, từ những tài liệu mình đọc được, câu chuyện mình được nghe và trải nghiệm của chính bản thân mình là một người con".

An Nguy chia sẻ 9 điều không nên nói với trẻ dưới 2 tuổi.

An Nguy chia sẻ 9 điều không nên nói với con, trong đó có 3 câu khá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày:

1. Con mẹ giỏi quá

Theo An Nguy, khen con là tốt nhưng khen như thế nào mới là vấn đề. Những lời khen như: "Con giỏi quá", "Siêu quá" tưởng chừng là tốt nhưng nếu nhiều quá sẽ không tốt. Khi con bắt đầu hiểu được ý nghĩa của những lời khen, An Nguy đã nhờ mọi người hạn chế những lời khen vì muốn con làm bất cứ việc gì cũng vì chính bản thân con muốn như thế chứ không chỉ vì những lời khen. 

An Nguy trích dẫn lời nhà giáo dục Maria Montessori: "Thường xuyên khen trẻ trong một thời gian dài sẽ khiến trẻ gặp khó khăn trong việc tự lập vì trẻ quá dựa dẫm vào những lời khen ngợi và sự công nhận của người lớn. Trẻ cần học tập và làm việc dựa trên động lực của bản thân, học cách tự hào về thành tựu của chính mình. Nếu dựa dẫm quá nhiều vào những lời khen ngợi, con sẽ gặp khó khăn trong việc biết được việc mình thích gì và muốn gì". 

An Nguy không đưa ra những lời khen chung chung mà động viên một cách chi tiết như: "Mẹ cảm ơn Bay nhé. Bay mang bình sữa ra cho mẹ rửa. Mình rửa xong mới có bình sữa mới để uống tiếp phải không".  

2. Ngoan thì mẹ yêu hư thì mẹ không yêu nữa

An Nguy thừa nhận đây từng là câu cửa miệng của mình. Dù khi nói ra những lời này, bố mẹ không thật sự có ý không yêu con nhưng trẻ thì chưa đủ nhận thức để hiểu được và có xu hướng tin mọi điều bố mẹ nói. Khi nói: "Ngoan thì mẹ yêu, hư thì mẹ không yêu nữa" vô tình khiến con nghĩ rằng tình yêu bố mẹ dành cho con là có điều kiện. Lâu dần, việc này có thể gây ra cảm giác tự ti, bất an và con không dám đặt niềm tin hoàn toàn vào bố mẹ nữa. 

Khi lớn lên, con sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn và gia đình cần là "hầm trú ẩn an toàn của con", yêu thương con vô điều kiện. Và nếu muốn con tin vào điều này thì bố mẹ cần cho con nghe và cảm nhận những điều này khi con còn bé. 

3. Không sao đâu

An Nguy chia sẻ: "Đây là câu mà Alex và mọi người rất thường hay nói với Bay khi em bị ngã, bị đau hay ức chế một việc gì đấy. Mỗi lần mình nghe mọi người nói như vậy, mình liền lập tức bảo: "Có sao mà" vì rõ ràng là con có đau, có cáu và khó chịu mà người lớn lại bảo em không sao. Mình với tư cách là một người lớn, một người mà em tin tưởng, lại nói với như thế thì không khác nào phủ nhận những gì con cảm thấy, khiến con cảm thấy hoang mang. Rõ ràng mình đau nhưng sao mẹ mình lại bảo là không sao cả. Dần dần sẽ khiến con phủ nhận những điều mình đang cảm thấy". 

Tương tự như câu nói không sao đâu là hành động giả vờ khi em bé khóc để đánh lạc hướng hoặc "đánh chừa cái bàn" khi con vấp té. Theo An Nguy, đây là hành động không nên làm vì có thể khiến con không dám đối diện trực tiếp với những điều gây tổn thương hoặc có tâm lý đổ thừa khi lớn. Vì thế, mỗi khi con ngã đau hoặc ức chế, An Nguy sẽ ở bên cạnh con, ôm con nếu con muốn và nhìn nhận những điều đang xảy ra như: "Ồ mẹ thấy rồi, mẹ thấy em đau, mẹ thấy em ngã. Em có muốn mẹ ôm em không". Và đợi con bình tĩnh lại thì mới nói chuyện với con.

Chi nửa tỷ có con với người tình đồng giới, An Nguy chia sẻ 3 điều không nên nói với con, toàn câu cửa miệng quen thuộc - 5

Có thể, bà mẹ trẻ tỉ mỉ nuôi dạy con trong từng lời ăn tiếng nói hàng ngày. Có lẽ vì vậy mà em bé Bay càng lớn càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, được rất nhiều người yêu mến.

Con gái mua gen lai Tây của An Nguy tròn 1 tuổi: Da trắng, mắt tròn hệt thiên thần
An Nguy và người yêu đã cùng đưa bé Bay về thăm quê hương Việt Nam.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con