Chọn ba lô - Nhớ H.I.P.P.O

Ngày 20/07/2019 18:00 PM (GMT+7)

Gần như 100% phụ huynh không ưng ý với chiếc ba lô con đang đeo. Đó là kết quả cuộc phỏng vấn được thể hiện qua một video clip có độ dài 8 phút đăng tải trên fanpage Mầm Nhỏ, hiện đã thu hút hơn 15 nghìn lượt xem.

Rẻ, nhiều ngăn, nhưng mà…

Nói về chiếc ba lô của con gái, chị Ngọc (30 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh) cho biết chị quyết định mua vì nghĩ ba lô to mới chứa nhiều sách vở. Tuy nhiên chiếc ba lô quá “khủng” nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của cô bé 8 tuổi khi mỗi ngày cõng ba lô đi học đều là một cực hình. Con mệt mỏi, mẹ cũng xót xa nhưng chị đành bấm bụng bởi không có cách nào khác.

Cùng cảnh ngộ, chị Thảo (33 tuổi, nhân viên văn phòng) kể, vì mang vác chiếc cặp quá nặng so với thể trạng nhỏ nhắn của một đứa bé 6 tuổi, mỗi lần đi học về, con chị đều than mỏi vai, mỏi cổ, có ngày tê rần cả bả vai. Chưa kể chiếc cặp còn thấm mồ hôi của bé và bốc mùi khó chịu.

Chọn ba lô - Nhớ H.I.P.P.O - 1

Ba lô cồng kềnh, quá khổ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cong vẹo cột sống

Sau khi nghe được chia sẻ về thực trạng đáng buồn rằng có đến 30% trẻ em Việt Nam bị vẹo cột sống và các vấn đề xương khớp khác, xuất phát từ nguyên do trẻ phải hằng ngày mang vác chiếc cặp sách ba lô có trọng lượng bằng 20% trọng lượng của mình, anh Tú (36 tuổi, kỹ sư) thở dài: “Có lẽ vì tâm lý sợ đắt, muốn mua ba lô lớn để dùng được lâu năm nên ba mẹ thường chuộng mua các loại to nặng, cứng bền. Nhìn các cháu phải vác chiếc ba lô “ngoại cỡ” mà tôi sốt ruột, sợ ảnh hưởng đến cột sống, dáng đi sau này của cháu”. Tuy vậy, anh cũng không biết nên thay đổi thực trạng đó bằng cách nào.

Quy tắc H.I.P.P.O khi chọn mua ba lô cho trẻ

Từ những trải nghiệm khi mua nhầm ba lô kém chất lượng như trên, dưới đây là tổng hợp kinh nghiệm khi chọn mua ba lô đi học cho con bằng Quy tắc H.I.P.P.O” đơn giản, dễ nhớ. Trong đó, “H” là “Hàng có thương hiệu”. Fanpage Mầm Nhỏ lý giải: “Bố mẹ không nên vì ham rẻ mà mua đồ trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chiếc ba lô là vật dụng đồng hành cùng con suốt một năm học, cần đầu tư hàng tốt, thuộc các thương hiệu lớn bởi sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp và thân thiện môi trường, thiết kế trợ lực giúp chống gù hiệu quả, lại còn êm nhẹ với bờ vai của trẻ”.

Chọn ba lô - Nhớ H.I.P.P.O - 2

Quy tắc H.I.P.P.O vô cùng đơn giản và dễ nhớ khi lựa chọn ba lô

Kế đến, “I” là “In ấn”. Đây là tiêu chí đơn giản nhưng bố mẹ thường quên. Trên thực tế, được đeo trên lưng chiếc ba lô được in các hình ảnh mà bé yêu thích như: Transformer, My Little Pony… sẽ khiến bé yêu thích việc đến trường, cảm thấy tự hào và dễ dàng hòa nhập vào thế giới trẻ con của bạn bè đồng lứa.

“P” đại diện cho “Polyester 100%” là một tiêu chí quan trọng khác. “Khi chọn mua ba lô cho con, bố mẹ nên đọc kỹ thành phần, nếu mảnh giấy nhỏ ấy ghi chất liệu PES 100% là duyệt”, Mầm Nhỏ khuyên. Kinh nghiệm mua ba lô cho thấy: một chiếc ba lô làm bằng chất liệu cao cấp khi mở ra sẽ không có mùi nhựa, lại còn hạn chế bám mùi mồ hôi, không những khiến bé cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn mà còn giúp mẹ tiết kiệm công sức giặt giũ.  

Chữ “P” tiếp theo chính là “Phần dây đeo”. Ở đây, phần dây đeo nên có thể căn chỉnh phù hợp với dáng người của bé; và “O” là “Ôm trọn vai bé” với phần quai đeo trợ lực, giúp bé nhẹ vai đến trường.

Dựa trên quy tắc này, bố mẹ nên chọn mua các dòng ba lô chống gù được thiết kế riêng cho trẻ. Như bạn nhỏ Daisy nhà Minh Trang mỗi ngày đến trường bây giờ đều trở nên “nhẹ nhàng” hơn từ khi chuyển qua sử dụng ba lô CLEVER HIPPO được mẹ mua ở My Kingdom. Chiếc ba lô chỉ nặng khoảng 600 gram, có quai đeo ngực trợ lực, có phần đệm lưng giúp bảo vệ cột sống… nên đeo vào rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Đây cũng là chiếc ba lô được “mách nước” cho bố mẹ theo dõi fanpage Mầm Nhỏ. “Kết cấu cân bằng, in hình 3D ấn tượng”, “Dày, chắc chắn, lúc đầu nghĩ là nặng nhưng khi cầm thì nhẹ”, “Nhẹ, mềm mại, nhiều ngăn” là những phản hồi tích cực của bố mẹ sau khi “super soi” ba lô của Clever Hippo, cũng là chiếc ba lô chống gù nhưng trọng lượng chỉ từ 600g mà thôi.

Đại diện công ty Việt Tinh Anh - nhà sản xuất ba lô CLEVER HIPPO cho biết đây là sản phẩm ra đời dựa trên những nghiên cứu bài bản về tính năng và thiết kế phù hợp với thể chất cũng như sở thích của trẻ, được đo vẽ bởi nhà thiết kế người Úc - Brenden Bates, tên tuổi đã làm nên các mẫu mã ấn tượng của IKEA… được thế giới yêu thích.

Xem cảm nhận của các em nhỏ về Ba lô CLEVER HIPPO

Mùa tựu trường sắp tới, fanpage Mầm Nhỏ hy vọng bố mẹ có thể giải thoát các con khỏi nỗi ám ảnh mang tên “ba lô đi học siêu to khổng lồ” để bé có thể nhẹ vai đến trường, bởi trẻ em xứng đáng được tận hưởng cảm giác mỗi ngày đi học thực sự là một ngày vui.

Từ ngày 19/07 đến ngày 04/08, nhãn hàng CLEVER HIPPO tổ chức các hoạt động thú vị với chủ đề “Back 2 School” tại các trung tâm thương mại: Takashimaya (Quận 1), Vạn Hạnh Mall (Quận 10) và Estella (Quận 2), Vincom (Hà Nội và Hải Phòng).

Tại sự kiện sẽ có những ưu đãi hấp dẫn như: Giảm giá; Có quà tặng kèm khi mua Ba lô… Đặc biệt là chương trình rút thăm may mắn “Khung giờ vàng – săn quà hot” trong khung giờ cố định vào những ngày cuối tuần.

Chi tiết xem thêm tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/cleverhippo

Nguồn: [Tên nguồn].