Cô bé tiểu học khoe ảnh nóng trên mạng xã hội, thái độ của phụ huynh mới bất ngờ

Hạ Mây - Ngày 02/12/2021 09:38 AM (GMT+7)

Có nhiều nguồn tin cho rằng tất cả những bức ảnh mà cô bé này chia sẻ trên trang cá nhân đều là do mẹ cô chụp. Nếu điều này là đúng thì thật khó để chấp nhận.

Thời đại công nghệ số, Internet giờ đây trở thành một thứ không thể thiếu đối với cuộc sống của mỗi người. Không thể phủ nhận rằng Internet mang đến cho cuộc sống chúng ta rất nhiều tiện lợi. Không những thế, với sự phổ biến của các trang mạng xã hội, việc trở nên nổi tiếng cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhiều em bé đã trở thành hiện tượng mạng chỉ với vài bức ảnh đáng yêu. Tuy nhiên, song song với đó là nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng luôn tiềm ẩn. Nếu cha mẹ không có những định hướng đúng đắn cho con, các bé sẽ rất dễ có những tư tưởng lệch lạc. Từ đó, có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng hoặc bị xâm phạm quyền riêng tư hay bị lợi dụng hình ảnh cá nhân,…

Trước đây, tại Trung Quốc đã từng xảy ra một trường hợp như thế. Vào năm 2016, một hiện tượng mạng được chia sẻ vô cùng rộng rãi trên khắp mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, những hình ảnh về một bé gái nóng bỏng với đôi chân thon dài luôn mặc những bộ quần áo “thiếu vải” cùng chiếc quần tất gợi cảm được nhiều trang báo và cộng đồng mạng chia sẻ.

Trong tất cả những bức ảnh, bé gái này mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn, thường tạo dáng bên bàn học hoặc trên giường ngủ. Nhìn vào vóc dáng và khuôn mặt, có vẻ người này vẫn còn khá nhỏ. Nhiều người tìm hiểu kỹ hơn và không khỏi há hốc mồm. Trong phần mô tả thông tin của nhân vật này trên trang cá nhân, nhân vật này cập nhật một dòng mô tả ghi ngắn gọn: “Học sinh trường tiểu học Gongkou Sai Gao Ye”. Kể từ đó, từ khóa “học sinh sexy” nhanh chóng trở nên nóng hổi.

Trong tất cả những bức ảnh, bé gái này thường mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn, thường tạo dáng bên bàn học hoặc trên giường ngủ.

Trong tất cả những bức ảnh, bé gái này thường mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn, thường tạo dáng bên bàn học hoặc trên giường ngủ.

Cô bé tiểu học khoe ảnh nóng trên mạng xã hội, thái độ của phụ huynh mới bất ngờ - 2

Từ khóa “học sinh sexy” nhanh chóng trở nên nóng hổi.

Từ khóa “học sinh sexy” nhanh chóng trở nên nóng hổi.

Một điều khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng là cô “học sinh tiểu học” này mới bước sang tuổi 12. Nhiều người không thể ngờ làm sao một cô bé mới 12 tuổi lại có thân hình phổng phao và lại có thể tạo dáng phản cảm như thế.

Cô bé tiểu học khoe ảnh nóng trên mạng xã hội, thái độ của phụ huynh mới bất ngờ - 4

Nhiều người không thể ngờ làm sao một cô bé mới 12 tuổi lại có thân hình phổng phao và lại có thể tạo dáng phản cảm như thế.

Nhiều người không thể ngờ làm sao một cô bé mới 12 tuổi lại có thân hình phổng phao và lại có thể tạo dáng phản cảm như thế.

Nhiều người thắc mắc về thái độ của phụ huynh của cô bé này. Liệu họ có biết được con gái mình đã chia sẻ những hình ảnh quyến rũ đến nỗi nhạy cảm thế này trên mạng xã hội hay không?

Khó ai có thể tin cô bé này mới 12 tuổi.

Khó ai có thể tin cô bé này mới 12 tuổi.

Cũng có nhiều nguồn tin cho rằng tất cả những bức ảnh mà cô bé này chia sẻ trên trang cá nhân đều là do mẹ cô chụp. Nếu điều này là đúng thì thật khó để chấp nhận. Ít ai có thể tin làm sao người mẹ của cô bé lại có thể ủng hộ con gái mình làm những điều như thế. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích nếu quả thật có chuyện cha mẹ của cô bé vì sự nổi tiếng mà chấp nhận đánh đổi hình ảnh và danh dự của con gái mình.

Nhiều nguồn tin cho rằng tất cả những bức ảnh mà cô bé này chia sẻ trên trang cá nhân đều là do mẹ cô chụp. Nếu điều này là đúng thì thật khó để chấp nhận.

Nhiều nguồn tin cho rằng tất cả những bức ảnh mà cô bé này chia sẻ trên trang cá nhân đều là do mẹ cô chụp. Nếu điều này là đúng thì thật khó để chấp nhận.

Bên cạnh đó, trước câu chuyện này, nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra rất lo ngại những hình ảnh này có thể dễ dàng tiếp cận con cái của họ. Những hình ảnh này chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ, dễ gây tò mò, kích thích. Nếu tiếp xúc quá nhiều những hình ảnh tương tự như thế, trẻ sẽ có nguy cơ dậy thì sớm rất cao .

Trước câu chuyện này, nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra rất lo ngại những hình ảnh này có thể dễ dàng tiếp cận con cái của họ.

Trước câu chuyện này, nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra rất lo ngại những hình ảnh này có thể dễ dàng tiếp cận con cái của họ.

Vì vậy, các bậc cha mẹ cần chú ý với những thông tin mà con cái mình tiếp cận trên mạng xã hội. Cha mẹ nên đảm bảo rằng những thông tin mà con mình truy cập hay tiếp cận được phải phù hợp với lứa tuổi của con, đồng thời, cũng cần đảm bảo an toàn cho con trên Internet.

Để dạy trẻ cách dùng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh, cha mẹ có thể tham khảo một số bí quyết sau:

1. Cha mẹ không nên ngăn cấm trẻ tiếp xúc với công nghệ. Bao bọc trẻ quá mức, khiến trẻ không có "sức đề kháng" trước nội dung độc hại trên Internet. Hãy dạy trẻ cách sử dụng Internet an toàn và tích cực.

2. Cha mẹ nên quan tâm đến những nền tảng trên Internet mà trẻ yêu thích. Khi cùng trẻ theo dõi và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, cha mẹ có thể kịp thời phát hiện các ứng dụng nguy hại.

3. Nhiều ứng dụng hiện nay (YouTube, TikTok) được tích hợp các bộ lọc nội dung, chế độ trẻ em hoặc chế độ hạn chế. Các bộ lọc này không đảm bảo an toàn tuyệt đối, tuy nhiên, chúng có thể hạn chế phần lớn các nội dung người lớn, bạo lực có hại với trẻ em.

4. Tạo khung thời gian không dùng điện thoại cho cả gia đình: trong giờ ăn cơm, trong giờ nghỉ trưa, khi ngồi vào bàn học. Các thành viên khác trong gia đình cũng cần làm gương cho trẻ nhỏ.

5. Hướng dẫn trẻ không nên đăng những thông tin cá nhân quan trọng lên mạng như: Họ tên đầy đủ của con, địa chỉ gia đình, số điện thoại, mật khẩu, kế hoạch hàng ngày (giờ đi học của con), sinh nhật…

6. Hướng dẫn trẻ đánh giá sự thật trong các thông tin trên mạng, các dấu hiệu nhận biết các trò chơi, xu hướng nguy hiểm.

7. Không dùng các thiết bị điện tử để thưởng hay phạt trẻ. Trẻ có thể trở nên sợ sệt, không muốn giao tiếp với cha mẹ vì sợ bị phạt.

8. Cân bằng thời gian sử dụng thiết bị điện tử và các hoạt động học tập, vui chơi khác của trẻ.

9. Không giúp trẻ đăng ký tài khoản mạng xã hội khi trẻ chưa đủ tuổi. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube là các nền tảng không dành cho người dưới 13 tuổi.

Bé gái 8 tuổi khoe chuyện yêu bạn trai 13 tuổi, mạng xã hội đăng ngập tràn ảnh 18+
Bé gái công khai hình ảnh ôm, hôn, thậm chí ngủ cùng với bạn trai trên một chiếc giường khiến người dùng mạng xã hội không khỏi bất ngờ.

Người mẫu nhí

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì