Cô gái trẻ không nhường ghế cho con cưng trên xe bus, mẹ Việt quay clip tố “Trông xinh đó, nhưng ý thức kém quá”

Chi Chi - Ngày 01/03/2023 19:04 PM (GMT+7)

Nhiều tranh cãi trái chiều xung quanh câu chuyện cô gái không nhường chỗ cho một bé trai.

Người già, phụ nữ, trẻ em... là những đối tượng thường xuyên được ưu tiên khi ở bất kì không gian công cộng nào. Tuy nhiên mới đây, một bà mẹ Việt đã có những chia sẻ vô cùng bức xúc về chuyện cậu con trai của mình không nhận được sự ưu tiên trong một chuyến xe buýt.

Cụ thể bà mẹ Việt này cho biết gia đình cô di chuyển trên một chuyến xe buýt ở một khu du lịch Phú Quốc. Khi hai mẹ con lên xe thì đã hết chỗ ngồi, người mẹ có nhờ một cô gái xinh đẹp trong chuyến xe nhường chỗ cho con trai nhưng không được. Do đó, bà mẹ Việt đã vô cùng bức xúc cho rằng hành động của cô gái là không thể chấp nhận. "Đây là ảnh mình chụp trên xe bus từ *** về khách sạn *** Phú Quốc. Cả nhà mình lên xe thì đã hết chỗ, mình có nói bạn nữ áo trắng kia nhường chỗ giúp bé nhà mình nhưng bạn đó nhất định không đồng ý. Lúc đầu bạn nữ chưa đeo kính mặt vênh váo lắm, lúc mình chụp thì đeo kính rồi,

Dù mình đã nói là tài xế có nhắc nhường ghế cho người già, trẻ em và phụ nữ có bầu hoặc người lớn bế em bé, vậy mà bạn vẫn nhất quyết không nhường. Mình đã bảo con trai mình ngồi ké vào, nhưng thật sự trông thằng bé ngồi rất tội. Bạn kia trông xinh đó, nhưng ý thức kém quá".

Kèm theo đó, bà mẹ cũng đăng tải bức hình chụp cậu con trai đang ngồi ké ở phần giữa của hai ghế, ngồi bên cạnh con trai cô là một cô gái diện áo sơ mi trắng xinh xắn đang thoải mái chơi điện thoại.

Cô gái trẻ không nhường ghế cho con cưng trên xe bus, mẹ Việt quay clip tố “Trông xinh đó, nhưng ý thức kém quá” - 1

Ảnh H.T

Ảnh H.T

Ngay lập tức, bài chia sẻ của người mẹ đã thu hút sự chú ý của mọi người, gây ra nhiều tranh cãi dữ dội. Thậm chí rất nhiều fanpage đồng loạt chia sẻ lại bài viết của bà mẹ Việt.

Bài viết đã gây nên tranh cãi lớn trong đại đa số cư dân mạng. Trong khi một phía ủng hộ quan điểm của người mẹ cho rằng là người lớn thì nên nhường con trẻ khi đi các phương tiện công cộng như xe buýt. Tuy nhiên số khác lại không đồng tình, họ cho rằng phương tiện xe buýt này thực chất không phải là phương tiện công cộng bình thường mà là phương tiện tại khu du lịch này. Tức là phương tiện chở khách của riêng khu du lịch nên tất cả mọi người đều phải được đối xử công bằng như nhau, cụ thể rằng tất cả mọi người đều trả tiền như nhau thì việc nhường ghế cho trẻ con hay không không quan trọng.

Bên cạnh đó khá nhiều người còn phản bác lại bà mẹ cho rằng việc người mẹ nhất mực yêu cầu người khác phải nhường ghế cho con mình là điều không nên bởi việc này có thể ảnh hưởng đến cách giáo dục, sự trưởng thành của trẻ trong tương lai.

- Trời, người ta bỏ tiền đi xe chị kêu đứng lên cho con chị ngồi. Tài xế nhắc là chỉ nói vậy thôi còn ai thích thì nhường không thôi chứ phải yêu cầu bắt buộc nhường đâu. 

- Thế thì chị này nên xem đoạn clip có bà mẹ hỏi đổi chỗ trên máy bay vì con thích ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trời ấy. Anh khách bảo: Kể cả anh ấy không thích ngắm trời thì cũng sẽ không nhường vì ai cũng hiểu cách mà thế giới vận hành đúng không? Phải dạy cho con mình biết rằng không phải thích cái gì là có được cái đó.

- Con tôi 5 tháng, 2 mẹ con đi xe khách đông nghịt không có chỗ ngồi bế nhau ngồi bệt xuống sàn giữa lối đi lại đây. Người ta nhường thì cảm ơn còn không thì chấp nhận chứ.

- Phải dạy cho con mình biết rằng không phải thích cái gì là có được cái đó, thế giới nó vận hành như vậy đấy. Người ta đâu có nghĩa vụ là phải nhường cho con bạn đâu. Hay sau 1 ngày đi làm mệt sau đó đi bus mất tiền như mọi người xong còn phải đi từ đầu đến cuối xe xem có trẻ con không thì nhường à? Tuy đúng là nhường ghế cho người già và trẻ em là nên làm nhưng đó đâu phải bắt buộc đâu ạ? Con bạn được nhường ghế là do người ta tự nguyện mà. Cứ thích là đăng mặt người ta lên mạng để chỉ trích bàn luận không cần xin phép ai. Hay mình cứ cho mình là đúng, ngta là sai là nó sẽ phải đúng theo ý mình.

- Người ta cũng phải trả tiền đi xe bus thì tại sao phải nhường chỗ cho người khác. Nhường chỗ là sự tự nguyện không phải nghĩa vụ.

- Nhường hay không là quyền của người ta, bạn có thể không hài lòng và đánh giá họ này nọ nhưng về bản chất họ chẳng làm gì sai cả. Thay vì bạn cảm thấy cần phải đưa lên mạng thì bạn nên có cách dạy dỗ con cái của bạn về những trường hợp như vậy trong cuộc, nhìn vậy để sống văn minh hơn nhé.

Trên thực tế trẻ em là đối tượng nên được ưu tiên ở bất kì phương tiện công cộng nào. Tuy nhiên cũng giống như một số người nói, ưu tiên chứ không phải bắt buộc, nghĩa vụ... Bên cạnh đó, với trường hợp thực tế đây chỉ là phương tiện dịch vụ chứ không phải là phương tiện công cộng đúng nghĩa.

Hiện tại vụ việc vẫn đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Là một người mẹ cũng có con nhỏ, bạn nghĩ sẽ lựa chọn thế nào?

Người mẹ thông minh

Dù đã ngỏ ý nhưng người lạ vẫn không nhường ghế cho con, mẹ sẽ làm gì?






Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội