Con nguy kịch sau cái tát: 8 bộ phận mẹ CẤM đánh, cái thứ 5 càng chạm càng thông minh

Ngày 03/12/2018 08:04 AM (GMT+7)
Tức con đến mức bóp cổ thì cha mẹ có thể xứng đáng phải hầu toà. Trẻ bị bóp cổ mạnh sẽ ảnh hưởng đến sụn thanh quản, cản trở quá trình hô hấp, không đưa được oxy lên não. Bị bóp cổ quá 3 phút dù cấp cứu kịp thời trẻ vẫn có thể bị di chứng bại não. 
7. Cổ

Tức con đến mức bóp cổ thì cha mẹ có thể xứng đáng phải hầu toà. Trẻ bị bóp cổ mạnh sẽ ảnh hưởng đến sụn thanh quản, cản trở quá trình hô hấp, không đưa được oxy lên não. Bị bóp cổ quá 3 phút dù cấp cứu kịp thời trẻ vẫn có thể bị di chứng bại não. 

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách