Con gái 6 tuổi đã phát triển ngực, có kinh, bác sĩ chỉ sai lầm lớn từ người mẹ

Ngày 09/07/2019 18:27 PM (GMT+7)

Rất may tình trạng của con gái chị Li được phát hiện sớm nên bác sĩ có thể can thiệp.

Là một bà mẹ rất yêu chiều con, vì thế chị Li (Chiết Giang, Trung Quốc) rất quan tâm đến sự phát triển của con gái mỗi ngày. Tuy nhiên, cũng chính vì chiều con quá đã dẫn đến một hệ lụy sức khỏe mà chị Li ân hận mãi.

Chị kể, bản thân chị thường xuyên ăn yến sào, uống nước mật ong hay ăn nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Mỗi lần ăn, con gái 6 tuổi đều "xin miếng" nên chị chiều theo ý con vì nghĩ rằng đều là chất dinh dưỡng tốt cả thì đương nhiên với con trẻ cũng sẽ rất tốt.

Vì thấy con gái rất thích nên mỗi lần nấu, chị thường nấu nhiều hơn để cả hai mẹ con cùng ăn. Tuy nhiên vào một ngày khi đang tắm cho con chị phát hiện ngực của con gái to hơn bình thường, thậm chí còn cứng cứng ở phía dưới. Thậm chí khi giặt quần áo lót chị còn phát hiện có vệt máu đỏ nhạt đọng lại. Quá lo lắng, chị tức tốc ôm con gái đến bệnh viện để kiểm tra.

Bác sĩ trưởng khoa Nhi - Tiến sĩ Ông đã thực hiện các bài kiểm tra và nhận định con gái chị Li đang gặp tình trạng dậy thì sớm.

Con gái 6 tuổi đã phát triển ngực, có kinh, bác sĩ chỉ sai lầm lớn từ người mẹ - 1

Chị Li cho con gái ăn quá nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng khiến bé bị dậy thì sớm khi mới 6 tuổi.

Chị Li kể lại chuyện ăn uống của con gái, thậm chí còn thường xuyên cho bé ăn thịt nướng. Tiến sĩ Ông cười và nói: "Ăn quá nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng là nguyên nhân khiến trẻ phát triển sớm. Lượng dinh dưỡng quá mức sẽ làm thay đổi môi trường nội tiết tố bình thường của trẻ dẫn đến trục trặc tuyến yên".

"Bình thường các bé trai dậy thì khi 10 - 13 tuổi, bé gái dậy thì trong giai đoạn sớm hơn, 9 - 12 tuổi. Ở độ tuổi này các đặc điểm sinh dục thứ cấp bắt đầu phát triển, tuổi xương "tăng tốc". Tuy nhiên, những thay đổi về môi trường và chế độ ăn uống sẽ dẫn đến tình trạng trẻ dậy thì sớm hơn so với độ tuổi" - bác sĩ cho biết.

Tiến sĩ Ông còn từng gặp trường hợp cậu bé uống 8 chai nước ngọt mỗi ngày và trong thời gian dài cũng đã bị dậy thì sớm.

Tiến sĩ Ông nhắc nhở các bậc cha mẹ cần quan tâm đến những thay đổi cơ thể trẻ như ngực to hơn và xuất hiện kinh nguyệt (ở bé gái) hay thay đổi giọng nói (ở bé trai). Cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị sớm.

Việc dậy thì sớm không chỉ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao. Trẻ dậy thì sớm sẽ cao rất nhanh nhưng xương đóng cửa sớm. Rất may với trường hợp con gái chị Li được phát hiện sớm nên có thể can thiệp được.

Làm gì để ngăn ngừa dậy thì sớm ở trẻ?

Con gái 6 tuổi đã phát triển ngực, có kinh, bác sĩ chỉ sai lầm lớn từ người mẹ - 2

Nên hạn chế cho trẻ ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ. Ảnh minh họa

Cha mẹ nên cho trẻ ít dùng các thực phẩm như mật ong, sữa đậu nành, sữa non và các loại nước ngọt chứa chất phụ gia nhân tạo. Những thứ này có chứa hàm lượng estrogen cao. Ngoài ra cũng không nên ăn rau quả, trái cây trái mùa, không ăn thịt nướng gây dư thừa chất béo, rối loạn nội tiết tố và dậy thì sớm.

Đặc biệt không nên cho trẻ xem các chương trình mang tính cảm xúc, yêu đương sớm cũng dẫn đến việc dậy thì trước tuổi. Nên giúp trẻ giữ được sự ngây thơ, hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Cho con mang cơm trưa đi học, mẹ ân hận vì đó là nguyên nhân khiến bé dậy thì sớm
Khi nghe bác sĩ nói nguyên nhân, người mẹ bật khóc ân hận.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức nuôi con