Con Hồ Ngọc Hà, Khánh Thi chào đời náo loạn bệnh viện, nay lớn phổng phao, xinh đẹp

Chi Chi - Ngày 04/07/2022 05:19 AM (GMT+7)

Con gái Khánh Thi, con gái Mạc Văn Khoa hay cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà đều là những em bé sinh non. Nhưng nhờ bố mẹ “mát tay” chăm bẵm nên các em đều lớn phổng và trộm vía bụ bẫm, xinh xắn.

Là con của những người nổi tiếng lại sinh thiếu tháng, các nhóc tỳ nhà sao Việt khiến bệnh viện náo loạn vì lo lắng.

Bé Lisa và Leon - con Hồ Ngọc Hà

Lisa và Leon là hai bé sinh đôi, kết quả của cuộc hôn nhân giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Ngày Lisa và Leon chào đời, mẹ Hồ Ngọc Hà đã khóc hết nước mắt vì hai bé sinh non phải dùng máy thở và nằm phòng riêng theo dõi. Thậm chí cậu em Leon còn khá yếu ớt, chỉ “ré lên một tiếng rồi im bặt” làm cả bác sĩ và mẹ Hà thót tim. Tình hình lúc đó khiến bác sĩ còn e ngại phán rằng: “10 ngày gia đình mới được gặp con nhé”.

Con Hồ Ngọc Hà, Khánh Thi chào đời náo loạn bệnh viện, nay lớn phổng phao, xinh đẹp - 1

May mắn thay, đến nay cả hai bé Lisa và Leon đều lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu, hoạt bát, thậm chí còn biết đi sớm hơn cả những bạn sinh đủ ngày đủ tháng. Dù mới chỉ được gần 2 tuổi nhưng hai "ngôi sao nhí" của mạng xã hội này đã dần bộc lộ tính cách tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Hai nhóc tì được mẹ chia sẻ lên mạng xã hội khoảnh khắc tự đánh răng, tự lau bàn, tự xúc ăn và còn giúp nhau cầm bình uống sữa.

Con Hồ Ngọc Hà, Khánh Thi chào đời náo loạn bệnh viện, nay lớn phổng phao, xinh đẹp - 2

Bố mẹ rất chịu khó cho các em ra ngoài trải nghiệm.

Bố mẹ rất chịu khó cho các em ra ngoài trải nghiệm.

Hai nhóc Lisa và Leon còn rất chịu khó quan sát và thường xuyên khám phá thế giới xung quanh. Được bố mẹ chăm sóc kĩ lưỡng và khoa học, cũng như đầu tư nhiều giời gian dạy dỗ, đưa ra ngoài khám phá thế giới, Lisa và Leon ngày càng lớn khôn, hiếu động, phát triển đầy đủ về cả thể chất và trí tuệ. Nhìn hai bé nhanh nhẹn, hoát bát thế này chẳng trách nhiều người phải thốt lên thán phục mẹ Hồ Ngọc Hà "chăm con mát tay quá!".

Mặc dù sinh non nhưng hai bé đều phát triển tốt, khỏe mạnh.

Mặc dù sinh non nhưng hai bé đều phát triển tốt, khỏe mạnh.

Bé Anna - Con gái Khánh Thi

Bé Anna Vương Diễm – “trái ngọt” thứ hai của cặp kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển chào đời sớm hơn một tháng rưỡi so với ngay dự sinh. Khi sinh ra cô bé chỉ nặng vỏn vẹn 1,9kg và được chuyển ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt. Những ngày sau sinh, Khánh Thi từng chia sẻ cô liên tục khóc không cầm được nước mắt khi nhìn con gái tím tái, xung quanh cắm toàn dây rợ. Thời điểm ấy, vì quá yếu ớt, bé Anna đã phải nằm viện theo dõi tới 21 ngày.

Anna rất tình cảm với bố mẹ.

Anna rất tình cảm với bố mẹ.

Thế mà chỉ mấy ngày trước đây, khán giả thích thú khi thấy gia đình Khánh Thi chia sẻ hình ảnh bữa tiệc sinh nhật 4 tuổi của Anna. Qua những bức ảnh trên trang cá nhân có thể thấy cô bé nay đã trộm vía lớn xinh và có mái tóc dài yểu điệu tựa công chúa.

Dù còn bé nhưng ái nữ nhà Khánh Thi đã dần lộ gương mặt khả ái, xinh xắn.

Dù còn bé nhưng ái nữ nhà Khánh Thi đã dần lộ gương mặt khả ái, xinh xắn. 

Anna là cô bé thông minh, lí lắc và có nhiều biểu cảm đáng yêu. Em thường xuyên cùng anh trai Kubi tự tin xuất hiện trên những clip chia sẻ khoảnh khắc gia đình cũng như giao lưu với khán giả. Nhiều người xem để lại bình luận rằng nhóc tì có nhiều nét giống bố và càng lớn càng xinh xắn. Nhìn hình ảnh đáng yêu của con gái nữ kiện tướng, không ai nghĩ rằng Anna từng là một em bé sinh non.

Anna vừa được bố mẹ tổ chức sinh nhật tròn 4 tuổi.

Anna vừa được bố mẹ tổ chức sinh nhật tròn 4 tuổi.

Bé Minnie - Con gái Mạc Văn Khoa

Con gái Mạc Văn Khoa chào đời sớm 3 tuần so với ngày dự sinh, nặng 1,9kg và phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Khi mới ra đời, chân tay cô bé nhỏ xíu, nhăn nheo, khiến gia đình và nhiều người hâm mộ cảm thấy lo lắng vì nhìn khá nhỏ bé và yếu ớt.

Minnie bé bỏng trong vòng tay của bố.

Minnie bé bỏng trong vòng tay của bố.

Thế nhưng gần 2 năm trôi qua kể từ ngày chào đời, cô bé ngày nào nay đã lớn phổng và có nhiều nét thay đổi. Minnie trộm vía khá bụ bẫm, nhìn rất lanh lợi, cứng cáp và có phần “nhỉnh” hơn về cân nặng so với các bạn cùng tuổi.

Bố Mạc Văn Khoa rất chiều chuộng công chúa và thường xuyên tự tay chăm sóc cho con gái cưng.

Bố Mạc Văn Khoa rất chiều chuộng công chúa và thường xuyên tự tay chăm sóc cho con gái cưng.

Trên trang cá nhân của Mạc Văn Khoa ngập tràn những bức ảnh của “Cô hai bún đậu” (biệt danh của riêng bố Mạc Văn Khoa gọi con gái). Nhiều khán giả nhận xét Minnie là “bản photocopy” của bố Mạc Văn Khoa vì không chỉ có gương mặt giống bố mà bé còn thường xuyên có những biểu cảm tấu hài khiến nhiều người xem bật cười.

Theo TS. BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, mục tiêu chăm sóc trẻ sinh non tháng, nhẹ cân là để trẻ sống khỏe mạnh như những bé đủ tháng. Vì vậy để đảm bảo cho các bé ngoài phát triển về thể chất còn phải phát triển về thần kinh, tinh thần cho đứa trẻ.

Về vấn đề phát triển thể chất, cha mẹ phải đảm bảo đứa trẻ được dinh dưỡng tốt nhất bằng sữa mẹ. Nếu không có sữa mẹ, trẻ phải dùng sữa thay thế sữa mẹ do bác sĩ tư vấn.

Để tránh bệnh tật cho trẻ, gia đình phải tắm vệ sinh hàng ngày cho cả mẹ lẫn con, vệ sinh sạch sẽ môi trường sống xung quanh, hạn chế thăm nom trẻ. Đặc biệt, cha mẹ nên cho trẻ tiêm chủng đầy đủ đúng lịch khuyến cáo, khám định kỳ của bác sĩ.

Về vấn đề phát triển thần kinh, để não bộ phát triển về thần kinh đòi hỏi con người ta phải có 6 giác quan cùng phát triển: thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác và cảm giác thăng bằng. Trong đó, để tất cả 6 giác quan của trẻ cùng phát triển đòi hỏi người mẹ phải thường xuyên ôm ấp, massage, nói chuyện với con và cho con tiếp xúc ngửi, nếm những thứ xung quanh.

Điều quan trọng nhất vẫn là massage cho trẻ bởi trong massage, người mẹ làm phát triển về xúc giác. Trẻ có thể thông qua massage ngửi được hơi của dầu và của người mẹ phát triển khứu giác. Trong massage, mẹ có thể cho trẻ bú nhẹ nhàng hoặc ngậm vú giả nằm yên tĩnh để phát triển vị giác.

Bên cạnh đó, người mẹ hãy hát, kể chuyện, nói với con khi massage để phát triển thính giác. Vì vậy, massage phát triển về đa cơ quan.

Những cách đơn giản mẹ có thể làm là sự ôm ấp, vỗ về, nụ hôn dành cho con hay việc tắm rửa cho con hàng ngày, đó cũng được gọi là massage.

Ngoài ra, lưu ý trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, bố mẹ cho trẻ sinh non nằm điều hòa cần quan tâm đến nhiệt độ phù hợp vì trẻ có hệ hô hấp kém. Điều hòa nên đặt từ 27-29 độ C, quần áo ít, mát mẻ.

Mạc Văn Khoa sụt cân, gầy rộc vì chăm con sinh non
Vì mải chụp ảnh với con, Mạc Văn Khoa có thể vô tình làm em bé khó chịu.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khánh Thi