Con lén lấy kẹo trong siêu thị bị bảo vệ bắt, mẹ: “Có nhất thiết phải đối xử với một đứa trẻ như vậy không?"

Thùy Dương. - Ngày 02/03/2023 09:41 AM (GMT+7)

Những người chứng kiến cảnh tượng này đều cho rằng cách giải quyết của bà mẹ này thông minh.

Hầu hết trẻ em đều rất thích được đi siêu thị, bởi ở đó bé có thể được cha mẹ mua cho những món đồ chơi hay món ăn yêu thích. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không dạy con một số quy tắc trước khi đi siêu thị thì có thể trẻ sẽ tự ý lấy một vài món đồ trên kệ bỏ vào túi và không thanh toán tiền khiến cha mẹ rơi vào tình huống khó xử.

Cậu con trai nhỏ của Tiểu Ly (sống ở Trung Quốc) rất thích đi siêu thị. Nhân một ngày cuối tuần, bà mẹ này đã đưa con đi siêu thị mua sắm. Trong quá trình đi qua những gian hàng, Tiểu Ly không hề hay biết con trai đã lén lấy một thanh kẹo nhỏ bỏ vào trong túi quần. Đến khi chuẩn bị bước ra khỏi quầy thanh toán thì chuông báo động của siêu thị đột ngột vang lên khiến Tiểu Ly giật nảy mình.

Ngay lập tức, bảo vệ của siêu thị đã xuất hiện, chặn mẹ con Tiểu Ly lại, yêu cầu chị hợp tác kiểm tra lại hàng hóa và lục soát người. Nhìn thanh kẹo được người bảo vệ lấy ra từ túi quần của con, bà mẹ này cuối cùng cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Con trai Tiểu Ly đã bỏ một thanh kẹo ở trong túi mà quên không thanh toán, nên chuông báo động ở siêu thị vang lên khiến cả hai mẹ con đều bị chặn lại (Ảnh minh họa)

Con trai Tiểu Ly đã bỏ một thanh kẹo ở trong túi mà quên không thanh toán, nên chuông báo động ở siêu thị vang lên khiến cả hai mẹ con đều bị chặn lại (Ảnh minh họa)

Lúc này, nhân viên của siêu thị đã lớn tiếng nói rằng con trai của Tiểu Ly là một đứa trẻ ăn cắp, và thân là mẹ, cô phải bồi thường gấp mười lần giá trị của món đồ mà bé đã lấy. Nhìn con đang rụt rè núp sau lưng mẹ với ánh mắt lo lắng, sợ hãi, Tiểu Ly đã nói: “Có nhất thiết phải đối xử với một đứa trẻ như vậy không? Cô nhìn xem, tôi đã mua rất nhiều thứ như vậy, thì liệu con tôi có phải là một đứa trẻ thiếu thốn đến mức đi lấy trộm một thanh kẹo nhỏ như thế này không?

Tôi không quan tâm đến số tiền phải bồi thường, nhưng tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi chấp nhận bồi thường thì không khác gì tôi công nhận lời cô nói là đúng, rằng con tôi là một đứa trẻ ăn cắp. Cô nghĩ xem, sự việc ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con tôi như thế nào? Vì vậy, bây giờ tôi sẽ trả tiền cho thanh kẹo vì con tôi mua nó”.  

Cha mẹ nên giải thích rõ cho con rõ 3 điều không nên làm khi đi siêu thị để tránh tình huống hiểu lầm xảy ra (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nên giải thích rõ cho con rõ 3 điều không nên làm khi đi siêu thị để tránh tình huống hiểu lầm xảy ra (Ảnh minh họa)

Để tránh tình huống khó xử này, cha mẹ cần làm gì trước khi đưa con đi mua sắm?

Con lấy đồ rồi bỏ quên không tính tiền khi đi siêu thị là tình huống có lẽ không ít phụ huynh đã gặp phải. Do đó, để tránh con bị tổn thương về tâm lý và để con hình thành thói quen tốt, cha mẹ cần chú ý dạy con vài điều sau đây trước khi đi mua sắm.

1. Không thể mang về nhà bất cứ thứ gì khi chưa trả tiền

Trước khi bắt đầu đi siêu thị, cha mẹ cần nói rõ với trẻ rằng tất cả những gì được bày bán trong siêu thị đều phải được trả tiền rồi mới được mang về hay sử dụng. Vì vậy, nếu con muốn mua thứ gì thì hãy nói với bố mẹ hoặc bỏ vào trong xe đẩy hàng để được thanh toán.

Bên cạnh đó, để tránh trường hợp hiểu lầm giống như bà mẹ Tiểu Ly, tốt nhất trước khi bước ra quầy thanh toán, cả cha mẹ và trẻ cùng kiểm tra lại trong túi áo, túi quần của mình có món đồ nào mà mình chưa bỏ vào xe đẩy hàng hay không.

2. Không tự ý mở bao bì của mọi thứ ra trước khi thanh toán

Trên thực tế có một số cha mẹ khi đưa con đi siêu thị thì vô tư lấy bánh kẹo, sữa cho con ăn uống trước khi trả tiền. Mặc dù bạn giữ lại vỏ hộp để thanh toán sau đó, nhưng điều này lại khiến trẻ hình thành một thói quen xấu, rằng cứ ăn đi rồi trả tiền sau cũng được. Điều này sẽ đẩy con vào một số tình huống xấu hổ nếu chẳng may nhân viên hoặc bảo vệ của siêu thị phát hiện ra.

Thế nên, cha mẹ nên cương quyết yêu cầu con chờ đợi cho đến khi mua sắm và trả tiền xong rồi mới cho phép con được mở đồ ra chơi hay ăn uống.

3. Không phải thứ gì con thích cũng đều là của con

Hình ảnh trẻ em lăn đùng ngã ngửa ăn vạ trong siêu thị khi bị bố mẹ từ chối không mua cho một món đồ yêu thích có lẽ là hình ảnh không mấy xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, nếu cha mẹ giải thích cho con hiểu rằng những món đồ được bày bán ở siêu thị không phải là của mình nên không được phép tùy tiện lấy nó. Bởi đó là hành vi ăn cắp. Và cũng không phải bất kỳ thứ gì con muốn cha mẹ cũng mua cho con.

Khi được giải thích rõ ràng như thế này thì chắc chắn trẻ sẽ biết mình nên làm gì. Có thể đôi khi con sẽ quên nhưng cha me hãy cứ kiên nhẫn nhắc nhở cho con nhớ. Dần dần, trẻ sẽ hình thành nên những thói quen tốt khi đi mua sắm cùng cha mẹ.

Con làm vỡ đồ trong siêu thị, mẹ đền 700 triệu nhưng vẫn bị mọi người mắng chửi
Thái độ của bậc phụ huynh ảnh hưởng đến cách giáo dục bé trong tương lai.

Dạy con

Theo Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con