Con nói “Mẹ! Con không muốn đi học”, câu đáp của mẹ rất quan trọng, hãy học bà mẹ này!

Ngày 19/11/2018 12:00 PM (GMT+7)

Đừng nói với con “Bố mẹ đã tốn tiền cho con”, hay “Con không đi bây giờ thì từ sau ở nhà luôn”, hãy học bà mẹ này!

Chuyện một buổi sáng đẹp trời, đứa trẻ ngoan ngoãn bỗng dưng dứt khoát không chịu đi học, liên tục mè nheo “Mẹ ơi! Con không muốn đi học” là cảnh mà bất cứ cha mẹ nào có con ở tuổi mẫu giáo, tiểu học đều từng phải trải qua. Trong lúc đang bận rộn, lại chuẩn bị muộn giờ làm mà đứa trẻ vẫn như vậy, nhiều cha mẹ đã lựa chọn cách đáp lời

“Bố mẹ đã làm việc kiếm tiền cho con đi học mà giờ con lại nói vậy?”

“Nếu hôm nay con không đi thì từ sau đừng bao giờ đi học nữa. Ở nhà luôn”

“Thôi con đừng lằng nhằng nữa, mẹ sắp muộn làm rồi đây này”

….

Đương nhiên dù có nói thế nào, đứa trẻ chắc chắn vẫn phải chịu kết quả như nhau: Được bố mẹ đưa đến trường và gửi thẳng cho cô. Kịch bản như vậy không hiếm. Tuy nhiên, cách phản ứng của bố mẹ khi đó chỉ giải quyết tình huống tức thời. Về lâu về dài sẽ càng khiến con chán ghét trường học, không muốn đi học, mất hứng thú với việc học tập…thậm chí căng thẳng, trầm cảm.

Con nói “Mẹ! Con không muốn đi học”, câu đáp của mẹ rất quan trọng, hãy học bà mẹ này! - 1

Khi con nói “Mẹ ơi! Con không muốn đi học”, hãy học bà mẹ này!

Mới đây, chị Hà – một bà mẹ ở Trung Quốc cũng gặp tình huống tương tự. Cách giải quyết của chị khiến nhiều bà mẹ phải giật mình nhìn lại bản thân.

Chị Hà kể:

Hôm đó, con gái tôi cũng nằng nặc không muốn đi học. Tuy nhiên thay vì giục giã con, tôi ngồi xuống nhìn vào mắt bé và hỏi:

“Tại sao vậy con. Nếu không đi học, con ở nhà sẽ làm gì?”

Tại thời điểm đó, đứa trẻ mới bắt đầu kể cho tôi về những dự định khi ở nhà của con, và cả lý do con không muốn đi học.

"Con sẽ ở nhà với bạn gấu! Ở trường bạn ngồi bên cạnh hay giật tóc con."

Tôi lắng nghe và phát hiện ra lý do của bé. Từ đó cùng con giải quyết và kết quả cuối cùng, con đã đến trường – một cách hoàn toàn tự nguyện.

Đừng dùng quyền ép con đi học, hãy giải quyết tận gốc lý do

Trẻ nhỏ không muốn đi học, có nhiều lý do đằng sau mà cha mẹ đôi khi không biết, thờ ơ bỏ qua vì bản tính “tham lam”, cậy quyền làm cha làm mẹ.

Con không muốn đi học, có thể vì đang bị bắt nạt ở trường.

Con không muốn đi học, có thể vì chỉ muốn tìm kiếm sự chú ý từ bố mẹ.

Con không muốn đi học, có thể vì sợ bị cô mắng.

Con không muốn đi học, có thể vì một phần kiến thức nào đó chưa hiểu, bài tập về nhà chưa xong.

....

Con nói “Mẹ! Con không muốn đi học”, câu đáp của mẹ rất quan trọng, hãy học bà mẹ này! - 2

Tại thời điểm này, những gì trẻ là sự đồng cảm, lắng nghe của cha mẹ. Nếu mẹ buộc con đi học, mẹ sẽ chỉ làm tổn thương đứa trẻ về thể chất và tinh thần. 

Một đứa trẻ không muốn đi học – đừng hoảng sợ và lo lắng con sẽ “học dốt” hay con mình khác người. Một đứa trẻ không muốn đi học là chuyện quá bình thường. Thay vì sử dụng quyền của cha mẹ để buộc con bạn đi học, hãy cố gắng lắng nghe tiếng nói của con bạn, chấp nhận cảm xúc của trẻ và đưa ra hướng dẫn thích hợp.

Con đòi hỏi, đừng nói Bố mẹ không có tiền, Nhà mình nghèo lắm, hãy học ông bố này!
Rất nhiều cha mẹ Việt khước từ lời đòi hỏi mua đồ chơi, quần áo… của con bằng câu nói "Nhà mình nghèo", nhưng vậy có nên?
Hạ Mây/SN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con