Con trai 5 tuổi hỏi "Mẹ tắm cùng con không", vợ cũ Việt Anh trả lời ai cũng khen

Chi Chi - Ngày 27/08/2021 09:28 AM (GMT+7)

Bé Đậu làm vẻ mặt nũng nịu, bày tỏ muốn được tắm cùng mẹ.

Trẻ nhỏ dù là bé trai hay bé gái đều muốn được gần gũi, được cha mẹ yêu thương. Tuy nhiên, khi trẻ lớn dần, cha mẹ cần thể hiện sự yêu thương xen kẽ giáo dục giới tính cho bé, dạy sự khác biệt giữa mẹ và con trai, bố và con gái để hình thành những lối suy nghĩ đúng đắn cho con.

Mới đây, hotmom Hương Trần - vợ cũ nam diễn viên Người Phán Xử -  Việt Anh chia sẻ một tình huống có lẽ xảy ra khá thường xuyên trong mọi gia đình nhưng ít người để ý đến. Đó là khi cô cho con trai 5 tuổi Đậu tắm trong bồn. Cậu nhóc tỏ ra vô cùng thích thú nên bày tỏ "Mẹ tắm cùng con không?".

Con trai 5 tuổi hỏi amp;#34;Mẹ tắm cùng con khôngamp;#34;, vợ cũ Việt Anh trả lời ai cũng khen - 1

Con trai 5 tuổi hỏi amp;#34;Mẹ tắm cùng con khôngamp;#34;, vợ cũ Việt Anh trả lời ai cũng khen - 2

Đáp lại nguyện vọng của con trai, vợ cũ Việt Anh thẳng thắn nói với con: "Mẹ con gái, mẹ không tắm được với con trai". Khi con trai vẫn mẹ nheo "Con muốn tắm cùng mẹ cơ". Bà mẹ vẫn cương quyết với quyết định không tắm chung của mình, cô đã nhẹ nhàng an ủi, trấn an bé "Mẹ đứng đây mẹ nhìn Đậu này" để con có thể yên tâm và vui vẻ tắm.

Câu trả lời vừa chính xác vừa có tính giáo dục của Hương Trần được nhiều người khen hết lời bởi trong cùng tình huống ắt hẳn ít bà mẹ có được câu trả lời như vậy. Hoặc chỉ đơn giản "có" - "không". Điều đó sẽ khiến trẻ không thỏa mãn, mè nheo thêm và không hiểu được lý do vì sao mẹ không tắm chung với mình, hay mẹ không yêu mình?...

Con trai 5 tuổi, Hương Trần cương quyết không tắm chung với bé nữa.

Con trai 5 tuổi, Hương Trần cương quyết không tắm chung với bé nữa.

Cô cho rằng, đã đến lúc cần cho con biết khoảng cách giữa con trai - con gái, dù là hai mẹ con.

Cô cho rằng, đã đến lúc cần cho con biết khoảng cách giữa con trai - con gái, dù là hai mẹ con.

Bà mẹ đơn thân được khen ngợi trong vấn đề giáo dục giới tính cho con trai.

Bà mẹ đơn thân được khen ngợi trong vấn đề giáo dục giới tính cho con trai.

Sau khi ly hôn với Việt Anh, Hương Trần đơn thân nuôi con. Bé Đậu thỉnh thoảng vẫn gặp bố.

Sau khi ly hôn với Việt Anh, Hương Trần đơn thân nuôi con. Bé Đậu thỉnh thoảng vẫn gặp bố.

Tắm chung với con, lợi hay hại?

Theo các chuyên gia, việc cho trẻ tắm chung với bố, mẹ (Bé gái tắm chung với mẹ, bé trai tắm chung với bố) nếu biết áp dụng một cách tích cực sẽ là một cách tốt để giáo dục giới tính cho trẻ. Bằng cách tắm chung, những kiến thức về cơ thể, giới tính sẽ được bố/mẹ từ từ dạy bé, ngấm một cách dễ dàng hơn những bài học giới tính cứng nhắc.

Trong khi tắm bố, mẹ có thể trả lời các câu hỏi của các con để các bé hiểu hơn về cơ thể mình, về những vấn đề xoay quanh giới tính.

Tuy nhiên, thường khi bé lớn hơn 10 tuổi không nên có sự tắm chung nữa. Lúc này cần đặc biệt giúp các bé hiểu được phải có sự phân biệt giới tính giữa nam và nữ để hình thành ý thức cho các bé.

Đặc biệt, việc tắm “trộn lẫn” trong cả gia đình là điều không nên vì nó khiến trẻ không có sự phân biệt giữa 2 giới. Ý thức của trẻ về vấn đề tự bảo vệ bản thân và lạm dụng tình dục không được đề cao.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Khi nào nên cho trẻ tắm riêng?

5- 6 tuổi là thời điểm vô cùng quan trọng để cha mẹ giáo dục giới tính cho con. Đây là khoảng thời gian trẻ bắt đầu nhận biết được sự khác biệt trên cơ thể của mình với người khác và rất tò mò về điều này. Chính vì vậy, đây chính là lúc cha mẹ nên rời khỏi phòng tắm của con, để con được thoải mái với không gian riêng tư.

Ở châu Âu, nhật Bản hay Mỹ, trước 3 tuổi, phòng tắm là không gian ấm áp của các bậc cha mẹ với con cái, nhưng sau 3 tuổi cha không thích hợp tắm cho con gái, trong khi mẹ vẫn có thể tắm rửa cho con trai đến năm 6, 7 tuổi.

Sau khi trẻ bước vào tiểu học, nhiều bé đã nhận thức được và tự biết xấu hổ khi có người khác trong phòng tắm. Cha mẹ nên tinh ý nhận ra điều này và chủ động ra khỏi phòng tắm, tôn trọng sự riêng tư của con cái.

Trong trường hợp nhiều cha mẹ, vì quá yêu thương con không hề nghĩ đến ranh giới và thời điểm nên bước ra khỏi thế giới của con, vẫn cùng con tắm rửa khi đã dậy thì, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm lý của trẻ.

Với những trẻ ngại ngùng, biết xấu hổ sẽ cảm thấy thiếu tự tin, bất ổn tâm lý, ngại va chạm nói chuyện chia sẻ với bố mẹ về những thắc mắc của tuổi vị thành niên. Điều này vô tình khiến trẻ thiếu kiến thức về giáo dục giới tính, sau này có những hành vi thiếu kiểm soát, không lường trước kết quả.

Với những trẻ cho rằng việc đó là bình thường, chúng lớn lên mà không có ý thức về việc nam nữ nên có khoảng cách, tôn trọng giới tính các bạn khác giới, điều đó ảnh hưởng đến hành vi, suy nghĩ khi trưởng thành.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Việt Anh