Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố

Chi Chi - Ngày 14/07/2022 09:27 AM (GMT+7)

Cậu bé Nanda sở hữu đôi mắt đẹp hút ánh nhìn.

Gác lại những đam mê về nghệ thuật, nữ diễn viên Nguyệt Ánh hiện tại chuyển hướng kinh doanh để lấy nguồn thu nhập chính nuôi con, thỉnh thoảng cô tham gia show truyền hình. Thế nhưng những chia sẻ của nữ diễn viên trên mạng xã hội vẫn rất được mọi người quan tâm. Nhất là những hình ảnh về bé Nanda - con trai của Nguyệt Ánh và ông xã Ấn Độ.

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 1

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 2

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 3

Mới đây, nữ diễn viên Cổng mặt trời chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp và ấm áp khi cả gia đình tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho bé Nanda. Được biết bữa tiệc đã diễn ra cách đây ít ngày nhưng hiện tại bà mẹ mới đăng tải hình ảnh. "Chàng nhỏ lớn rồi, biết được sinh nhật, cười sướng tít mắt. Hãy thỏa thích khám phá khung trời hồng cục cưng nà. Nụ cười của con là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ" - Nguyệt Ánh xúc động viết.

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 4

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 5

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 6

Ở tuổi mới, Nanda sở hữu vóc dáng người cao ráo nhưng mảnh khảnh, nước da ngăm pha trộn từ cả bố lẫn mẹ. Mặc dù vậy gương mặt điển trai của nhóc tỳ vẫn được mọi người nhanh chóng nhận ra. Nanda cười rất duyên, có đôi mắt to tròn rõ mí giống bố. Cậu nhóc ở tuổi lên 4 tỏ ra khá dạn dĩ khi liên tục làm những biểu cảm đáng yêu để chụp ảnh. Nanda thích thú với chiếc bánh kem đặc biệt và các món quà được mọi người dành tặng.

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 7

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 8

Tuy nhiên nhiều người vẫn luôn thắc mắc khi thiếu vắng sự xuất hiện của bố bé Nanda tại bữa tiệc. Thậm chí trong những chia sẻ trước đó của bà mẹ 1 con, cô cũng đã lâu không đăng tải hình ảnh chồng hoặc đại gia đình. Những bức ảnh cũ đã được đăng tải trước đó thì vẫn được giữ nguyên trên mạng xã hội. Trước những thắc mắc này của mọi người, diễn viên Nguyệt Ánh không có trả lời, bên cạnh đó cô vẫn đăng tải khá nhiều hình ảnh hai mẹ con, đặc biệt là cậu nhóc Nanda ở tuổi mới càng trông bảnh bao hơn.

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 9

Được biết con trai Nguyệt Ánh tên ở nhà là Nanda, tên thật là Thiện Văn, chào đời năm 2018. Bé là con đầu lòng của nữ diễn viên và ông xã Kilaparthy Eswar Rao - là người Ấn Độ, làm thầy dạy yoga.

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 10

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 11

Nanda mang 2 dòng máu Việt - Ấn nên có vẻ ngoài khôi ngô, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Quý tử nhà Nguyệt Ánh có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút giống mẹ, mái tóc đen dày giống bố ngay từ nhỏ. Tuy nhiên càng lớn nước da của Nanda càng được "pha trộn hơn" còn vẻ đẹp trên gương mặt thì không thay đổi.

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 12

Chia sẻ về việc nuôi dạy Nanda, nữ diễn viên Má tôi là đại gia từng cho hay cô luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên cạnh con, yêu thương và dạy dỗ con từ những điều nhỏ nhặt. "Mình không có bí quyết đặc biệt gì hết mà chỉ dành thời gian quan tâm, chăm sóc bé, dạy con những bài học trong cuộc sống. Đây là thời gian quá sớm để dạy con mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng những điều nhỏ nhặt như nếp sinh hoạt của gia đình thì có thể uốn nắn dần.

Đặc biệt là hãy tạo cho bé môi trường đầy ắp yêu thương, tiếng cười. Khi mình buồn phải hạn chế hết mức để không ảnh hưởng đến con". Điều quan trọng nhất là Nguyệt Ánh luôn dạy Nanda phải tự lập trong cuộc sống của mình. Bởi vậy mà ở tuổi lên 4 Nanda có thể tự làm một số công việc nhà, làm vườn và hỗ trợ mẹ.

Con trai lai Ấn Độ của DV Nguyệt Ánh ở tuổi lên 4: Đẹp như thiên thần, lâu không xuất hiện cùng bố - 13

Được bố mẹ chú trọng giáo dục bằng cách mua nhiều sách, đồ chơi  trí tuệ như bảng chữ cái, sách âm thanh, đồng hồ hình học,... Cậu nhóc hoàn toàn có thể kết hợp vừa chơi vừa học ở nhà. Bởi vậy mà Nanda mới 4 tuổi cũng đã bộc lộ nhiều dấu hiệu thông minh vượt các bé cùng tuổi. Mặc dù thế, khi nói về nghề nghiệp tương lai của con trai, nữ diễn viên cho biết bản thân không thể gượng ép con theo nghệ thuật giống mẹ hay thầy giáo giống bố. Cô muốn con tự ra quyết định của cuộc đời mình và bố mẹ ở bên cạnh hỗ trợ, định hướng.

Trên thực tế, không chỉ con trai Nguyệt Ánh lai Ấn sở hữu vẻ đẹp xuất trúng mà hầu hết các bé lai đều rất đẹp. Bố mẹ của những đứa trẻ lai ở hai nước khác nhau khi di truyền gen cho con có sự kết hợp những đặc điểm xuất sắc làm cho những đứa trẻ lai thường nổi trội hơn so với những đứa trẻ bình thường.

Ngoài di truyền tốt về ngoại hình, khả năng mắc các bệnh di truyền của trẻ lai cũng nhỏ hơn.

Về chiều cao, ngoài thực tế cho thấy hầu hết những đứa trẻ lai có chiều cao nổi bật nhưng sự thật là chiều cao của một đứa trẻ lai phụ thuộc vào việc bố và mẹ của chúng có truyền gen tốt cho con hay không. Không dựa vào dòng máu lai của đứa trẻ để xác định được ngoại hình của đứa trẻ.

Về chỉ số IQ, trẻ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ và môi trường sinh sống. Nếu cha mẹ giáo dục con cái đúng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho con phát triển và trưởng thành thì bé cũng sẽ phát triển về mọi mặt, trong đó có chỉ số IQ. Lý do những đứa trẻ lai thường thông minh hơn là bởi chúng lớn lên trong những môi trường khác nhau, bố mẹ có những tư tưởng và quan điểm khác nhau trong cách giáo dục con cái. Họ có sự sàng lọc quan điểm nuôi dạy tốt và chưa tốt để áp dụng phù hợp nhất với con của mình.

Tuy nhiên tựu chung lại, chỉ số IQ và sự phát triển của trẻ dựa vào chính cách bố mẹ giáo dục và môi trường mà họ tạo ra cho con cái. Chính vì thế đừng bao giờ cho rằng "pha trộn giữa các dòng máu" là cách giúp trẻ trở thành đứa trẻ thông minh.

Gia đình chung khung hình mới rõ: Con lai Ấn của Võ Hạ Trâm càng lớn càng y hệt bố
Mọi đường nét trên khuôn mặt Moon "nhặt nhạnh" hết từ bố Ấn Độ.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Nguyệt Ánh