Cường Đôla ôm con gái ngủ nhưng ảnh Đàm Thu Trang chụp lén lúc nửa đêm gây khó hiểu

Chi Chi - Ngày 26/08/2021 19:25 PM (GMT+7)

Đến Cường Đôla khi nhìn lại cũng không thể hiểu được.

Trẻ nhỏ khi ngủ thường lăn lộn và ngủ với nhiều tư thế khác nhau. Chính vì thế, khi bắt đầu đi ngủ, cha mẹ có thể ôm con hoặc đặt con ở một vị trí an toàn nhưng chỉ chốc lát, bé sẽ xoay chuyển sang một tư thế khác. Nhiều bậc cha mẹ sẽ hoảng hốt khi tỉnh dậy giữa đêm không thấy con đâu hoặc con đang nằm ở tư thế quá đáng yêu.

Đó là tình huống của ông bố Cường Đôla mới được chính anh chia sẻ trong ít giờ qua. Cụ thể, doanh nhân phố núi cho biết lúc bắt đầu đi ngủ, anh nhớ rằng đã ôm con gái ngủ rất tình cảm. Thế nhưng bức ảnh bà xã chụp được lúc nửa đêm lại không cho thấy điều đó.

Cường Đôla ôm con gái ngủ nhưng ảnh Đàm Thu Trang chụp lén lúc nửa đêm gây khó hiểu - 1

Con gái nằm với tư thế nằm sấp, chổng mông úp mặt còn bố Cường thì quay người lại phía con gái. Dường như hai bố con chẳng có sự liên quan gì tới nhau. Dù không nói rõ đây là bức ảnh do ai chụp nhưng mọi người đều đoán được rằng người chụp ảnh dìm hàng, tố cáo ông bố chính là vợ anh - Đàm Thu Trang vì chỉ có cô mới có mặt trong căn phòng ngủ này lúc nửa đêm và thấy hai bố con quá đáng yêu nên đã ghi hình lại.

"Nhớ lúc ngủ 2 đứa ôm nhau tình cảm lắm mà sao nửa đêm mỗi đứa một nơi thế này nhỉ?" - Cường Đôla thắc mắc.

Cường Đôla ôm con gái ngủ nhưng ảnh Đàm Thu Trang chụp lén lúc nửa đêm gây khó hiểu - 2

Bức hình quá đáng yêu về cặp cha con đã khiến dân tình xuýt xoa mãi không thôi. Bên cạnh đó, tướng ngủ của Suchin khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải thốt lên "cưng xỉu" vì nó chính là tư thế ngủ đến 99% trẻ nhỏ đều yêu thích.

Ngoài ra, khi được một người đặt câu hỏi thắc mắc vì sao trên giường nhà Cường Đôla lại nhiều gối chèn như vậy, ông bố cho hay: "Dạ em chèn gối tùm lum vì sợ bà nhỏ nửa đêm dậy bò lung tung đó ạ". Điều đó cho thấy cặp cha mẹ chăm con rất kĩ càng.

Cường Đôla ôm con gái ngủ nhưng ảnh Đàm Thu Trang chụp lén lúc nửa đêm gây khó hiểu - 3

Có thể thấy sự xuất hiện của Suchin khiến chàng doanh nhân kín tiếng Cường Đôla của trước kia giờ thay đổi rất nhiều. Anh chăm chỉ cập nhật mạng xã hội với những hình ảnh và câu nói yêu thương dành cho con gái. Không ít hình ảnh tình bể bình của hai cha con nhà Cường Đôla - Suchin khiến ai nấy đều ghen tỵ vì đúng chất bố và con gái, quá đỗi yêu thương.

Trước đó, cũng có nhiều cặp bố con sao Việt có tướng ngủ không chỉ tỉnh cảm, đáng yêu mà còn chuẩn "cha nào con nấy" gây sốt mạng xã hội:

Dương Khắc Linh quá mệt sau 1 đêm dài với 2 quý tử.

Dương Khắc Linh quá mệt sau 1 đêm dài với 2 quý tử.

Hai ba con Lương Thế Thành tướng ngủ y chang.

Hai ba con Lương Thế Thành tướng ngủ y chang.

Ba con Ông Cao Thắng ngủ thôi cũng đẹp.

Ba con Ông Cao Thắng ngủ thôi cũng đẹp.

Không nơi đâu an toàn bằng ngực ba a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ung-hoang-phuc-p1581c20.htmlƯng Hoàng Phúc/a.

Không nơi đâu an toàn bằng ngực ba Ưng Hoàng Phúc.

Cha con Justatee khiến mọi người thốt lên: “Đúng là cha nào con nấy”.

Cha con Justatee khiến mọi người thốt lên: “Đúng là cha nào con nấy”.

Vòng tay ba Kim Lý to lớn đủ để ôm chặt hai con.

Vòng tay ba Kim Lý to lớn đủ để ôm chặt hai con.

Nằm sấp với tư thế chổng mông sấp mặt là tư thế được nhiều trẻ yêu thích. Tuy nhiên tư thế này đem lại nhiều mặt lợi và hại. Cha mẹ cần biết để điều chỉnh cho con.

Ưu điểm:

- Có cảm giác an toàn: Thai nhi ở trong bụng mẹ với tư thế cuộn tròn, do đó tư thế ngủ nằm sấp dễ khiến bé cảm thấy an toàn hơn. Đây là tư thế tự nhiên nhất của trẻ, có tác dụng cải thiện giấc ngủ bé. 

- Hình dạng đầu đẹp: Khi nằm sấp, mặt sau của đầu bé hướng lên trên, điều này sẽ không làm cho đầu bị biến dạng.

- Giúp phát triển cơ thể: Nằm sấp sẽ nâng đầu và ngực của bé, thúc đẩy sự chuyển động, tăng cường các nhóm cơ lớn như cổ, ngực, lưng và chân tay. Điều đó có lợi cho các hoạt động bò, tập đi của bé trong tương lai. 

- Giảm nôn trớ: Khi nằm sấp ngủ, ngay cả khi bé trớ sữa, các chất nôn sẽ chảy dọc theo khóe miệng bé, bạn không phải lo lắng chúng tràn vào các cơ quan khác gây ngạt thở. 

Nhược điểm:

- Khó quan sát: Bé nằm úp mặt xuống không có lợi cho cha mẹ quan sát những biểu hiện trên khuôn mặt và tình trạng cơ thể của con, không nắm được kịp thời những nhu cầu của em bé.

- Tư thế không thoải mái: Tay và chân của em bé bị bó buộc khiến bé không thoải mái.

- Dễ gây ngạt thở: Trẻ sơ sinh chưa nâng được cổ, không thể quay đầu hoặc lật tự do, mũi và miệng dễ bị chặn bởi gối, khăn, gây cản trở đường thở, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

- Khó tản nhiệt: Ngực và bụng bé áp sát vào giường không có lợi cho việc tản nhiệt, dễ khiến nhiệt độ cơ thể bé tăng lên hoặc bị chàm do mồ hôi tích tụ ở ngực và bụng. 

Lưu ý:

- Không mặc quần áo có cúc hoặc phần trước gây cộm, điều này sẽ khiến bé ngủ không thoải mái.

- Giường hoặc gối không được quá mềm, nếu không mũi và mũi của em bé có thể bị che lấp.

- Gối ngủ phải là loại thông khí.

- Tốt nhất không nên để bé ngủ sấp khi bị cảm lạnh hoặc bị bệnh.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố và con gái