Đăng video ngủ khỏa thân cùng con trên mạng, bà mẹ nói 1 câu khiến công an vào cuộc

Hạ Mây - Ngày 26/12/2021 09:37 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng cho biết đã vào cuộc điều tra kênh video nhạy cảm này.

Với các bậc cha mẹ, con cái là một món quà vô cùng quý giá. Nhìn con lớn lên từng ngày, vui vẻ và khỏe mạnh là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Các ông bố bà mẹ nào cũng muốn đồng hành cùng con trong mọi khoảnh khắc và luôn là người gần gũi nhất với các con. Tuy nhiên khi càng trưởng thành, nếu cha mẹ vẫn đối xử với con như khi còn bé, luôn gần gũi với con mà không có giới hạn thì điều này thực sự rất đáng lo ngại.

Mới đây theo tờ Beijing Youth Daily, một tài khoản video có tên là L.G.T đã đăng tải những video video ngập tràn những cảnh 18+ khi ghi lại cảnh mẹ và con khoả thân ôm nhau đi ngủ gây ra nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Theo đó, tài khoản L.G.T này đã đăng tải một đoạn video mang tên “Khoảnh khắc thường ngày của cô con gái nhỏ”. Tài khoản tự nhận là của một người mẹ muốn lưu giữ những hình ảnh đời thường của con gái. Tuy nhiên, dù mang tiêu đề về một em bé gái nhưng video này lại ngập tràn những hình ảnh 18+ khi người mẹ ôm cô con gái hoàn toàn không mặc quần áo trên giường. Dân mạng còn nhanh chóng nhận ra, ngoài những video này, vẫn còn nhiều video chứa hình ảnh nhạy cảm như cả mẹ và con gái khoả thân khi ngủ, còn người quay lại chính là bố hoặc mẹ cô bé đó.

Dù mang tiêu đề về một em bé gái nhưng video này lại ngập tràn những hình ảnh 18+

Dù mang tiêu đề về một em bé gái nhưng video này lại ngập tràn những hình ảnh 18+

Ngay lập tức, tài khoản này nhanh chóng nhận được 300.000 follow và 3 triệu lượt thích và rất nhiều bình luận chỉ trích.

Sau khi tài khoản nhận được nhiều sự chú ý trên MXH, chủ tài khoản - người tự xung là mẹ của đứa trẻ đã lên tiếng phân trần trong 1 buổi phát sóng rằng: Ý định ban đầu thực hiện kênh video này là để ghi lại quá trình trưởng thành của con, đồng thời cũng mong kiếm được chút tiền từ đó.

Bà mẹ cho hay đây đều là trẻ con, sẽ không suy nghĩ quá nhiều nên mong cộng đồng mạng bớt "ném đá" kênh của gia đình họ.

Tuy nhiên những lời nói này càng khiến dân mạng thêm bức xúc. Họ cho rằng người mẹ đang gián tiếp sử dụng thân thể con gái hòng trục lợi kiếm tiền.

Cơ quan chức năng ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cho biết đã vào cuộc điều tra kênh video nhạy cảm này. Đại diện cơ quan có thẩm quyền cho hay: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra kênh video này. Bước đầu xác nhận cả mẹ lẫn con gái đều không có dấu hiệu bệnh tâm thần. Cũng chưa thể kết luận được những đoạn video này có mang tính gợi tình hay không".

Nhiều bậc phụ huynh đã lên tiếng cảnh báo và cấm con cái vào xem những kênh video 18+ thế này. Nhiều cha mẹ cho rằng cần phải thanh lọc sớm các nội dung rác trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu người mẹ kia dừng ngay hành động đem con gái ra câu like:

- "Nếu con gái tôi xuất hiện với cơ thể bán khoả thân như vậy, tôi đã đau đớn lắm rồi. Đằng này còn tự cho hình ảnh của con lên video".

- "Người mẹ này còn chút lý trí không? Tại sao có thể đem con gái ra làm dụng cụ kiếm tiền như vậy".

- "Không biết đứa trẻ này có đang đi học hay không? Nhưng dám chắc khi trưởng thành, cô bé sẽ rất xấu hổ khi thấy hình ảnh này của mình".

Thực tế, việc chia sẻ hình ảnh của các con trên mạng xã hội là điều không ít các bậc cha mẹ đang làm. Đơn giản chỉ là các ông bố bà mẹ chỉ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc của con. Tuy nhiên, cha mẹ nên hạn chế điều này. Không nên chia sẻ các hình ảnh của con, đặc biệt là những hình ảnh nhạy cảm, bởi vì điều này mang đến nhiều hậu quả tai hại.

Vì sao cha mẹ không nên chia sẻ hình ảnh con trên mạng xã hội?

1. Ảnh hưởng đến lòng tự trọng và quyền riêng tư của con

Việc cha mẹ tự mình đăng tải những hình ảnh của con vì nghĩ con còn bé nên sẽ chưa ý thức được quyền riêng tư là gì. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần biết rằng trẻ dù còn nhỏ nhưng cũng có lòng tự trọng và sự xấu hổ.

Mỗi người đều có những nguyên tắc riêng, ngay cả trẻ em cũng có không gian bí mật và điểm mấu chốt của riêng mình, nhưng nhiều bậc cha mẹ đã bỏ qua chúng.

Có thể nói, việc cha mẹ thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con hoàn toàn chỉ đến từ mục đích để ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên con. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không cẩn thận, điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ và xâm phạm quyền riêng tư của con.

Những hình ảnh nhạy cảm không những xâm phạm quyền riêng tư của con mà còn khiến trẻ dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

Những hình ảnh nhạy cảm không những xâm phạm quyền riêng tư của con mà còn khiến trẻ dễ bị kẻ xấu lợi dụng.

2. Nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng

Trong những năm gần đây, các vụ bắt cóc thành công thường xuyên xảy ra do bạn bè của cha mẹ đăng tin về con của họ.

Thông qua những thông tin và hình ảnh về con được cha mẹ chia sẻ trên mạng xã hội, kẻ xấu có thể dễ dàng thu thập được thông tin về đứa bé như tên và sở thích của trẻ để dụ dỗ các bé đi theo mình. Nhờ vậy, kẻ bắt cóc có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của trẻ và bắt cóc trẻ.

Ngoài ra, vẫn còn một tác hại khá nghiêm trọng nếu cha mẹ vô tình đăng tải những hình ảnh của con trên mạng xã hội. Nhiều bậc cha mẹ đôi khi không cẩn thận nên vô tình đăng tải những hình có phần nhạy cảm của con như lộ vùng nhạy cảm hay không mặc quần áo. Đừng nghĩ trẻ còn nhỏ sẽ không sao, những hình ảnh này sẽ tăng nguy nguy cơ trẻ có thể trở thành mục tiêu của những kẻ ấu dâm và các trang web khiêu dâm.

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội