Dạy học cho trẻ trước tuổi đến trường

Ngày 15/05/2013 10:23 AM (GMT+7)

3 năm đầu đời, cha mẹ hoàn toàn có thể dạy bé vừa học vừa chơi đơn giản mà hiệu quả.

Trong 3 năm đầu đời, não của trẻ phát triển và có khả năng tiếp thu rất nhanh. Trong giai đoạn này, cha mẹ hoàn toàn có thể dạy cho bé vừa học vừa chơi với phương pháp phù hợp để tạo thói quen thích tư duy cũng như trang bị một số kiến thức cơ bản cho bé trước khi đến trường.

Phương pháp và thời điểm thích hợp

Phát triển thể chất và trí tuệ là một quá trình lâu dài và quan trọng trong suốt cuộc đời của trẻ. "Dạy học trước tuổi đến trường giúp trẻ tích lũy được nhiều điều, từ việc làm quen với các con số, chữ cái, hình dạng... và quan trọng hơn là giúp trẻ học được cách giao tiếp, chia sẻ cũng như đóng góp cho xã hội", Tiến sĩ Kathleen McCartney, hiệu trưởng Harvard Graduate School of Education (Cambridge, Massachusetts, Mỹ) nói.

Chính vì vậy, việc dạy học cho trẻ trước tuổi đến trường điều cần thiết nhằm sớm kích thích sự phát triển kỹ năng của trẻ.

Dù không có một quy chuẩn rõ ràng từ các chuyên gia về thời điểm nhất định cho việc dạy trẻ học, nhưng theo kinh nghiệm của các bậc phụ huynh thì phần lớn họ đều bắt đầu việc này khi bé được 2 tuổi. Để bắt đầu dạy con học trước tuổi đến trường, bạn sẽ cần chuẩn bị một không gian đủ lớn dành riêng cho việc học tập. Không gian này phải có rất nhiều giấy và bút chì màu, cũng như đủ lớn để bạn và con có thể di chuyển, tô màu, ca hát, nhảy múa, ăn uống, chơi và làm bài. Ngoài ra cũng không thể thiếu một phương pháp sư phạm hiệu quả. Nếu không biết phải bắt đầu từ đâu, bài viết này sẽ gợi ý cho bạn một phương pháp sư phạm đơn giản nhưng hiệu quả.

Dạy học cho trẻ trước tuổi đến trường - 1
Cho bé những giờ học vui vẻ giúp bé sáng tạo (Ảnh minh họa).

Mở đầu vui vẻ

Bạn nên bắt đầu mỗi buổi học với con bằng một câu chào, bài hát, lời chúc hay bất cứ thứ gì mà bạn cảm thấy thoải mái để có thể bắt đầu một buổi học. Điều này sẽ giúp con bạn biết rằng đã đến lúc bắt đầu học.

Quyển lịch dễ thương

Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại lịch nào để dạy trẻ học về các ngày trong tuần. Tốt nhất, bạn hãy dùng hoặc tự vẽ ra một cuốn lịch thật lớn để có thể tương tác và hỗ trợ tốt hơn trong việc dạy trẻ về các ngày trong tuần, tháng, các con số đếm v.v…  Để đơn giản hơn, mẹ con bạn cũng có thể cùng nhau hát theo một bài hát tự sáng tác về ngày trong tuần, chẳng hạn như “Hôm nay là thứ hai, hôm nay là thứ hai, thứ hai nguyên một ngày, hôm qua là chủ nhật, và ngày mai sẽ là thứ ba, nhưng hôm nay là thứ hai, thứ hai là ngày đầu tuần".

Phân biệt thời tiết

Sau khi dạy trẻ về ngày trong tuần, bạn có thể nói với con về thời tiết hôm nay như thế nào và khi trẻ trả lời, bạn hãy để trẻ chỉ nó ra trên biểu đồ thời tiết. Nếu con lớn hơn một chút, mẹ con bạn cũng có thể cùng làm một biểu đồ thời tiết và đánh dấu có bao nhiêu ngày mưa hay nắng đẹp trong suốt thời gian qua. Để có thêm tương tác cho chủ đề, bạn cũng có thể thảo luận cùng con về hình thù của những đám mây hoặc những cơn mưa vừa qua, hay nhiệt độ không khí là bao nhiêu.

Mỗi tuần một chữ cái

Mục đích của điều này là tập cho con bạn làm quen và nhận biết các chữ cái. Trước hết, bạn sẽ cần đến một tờ giấy thật lớn, treo lên và viết lên giấy một chữ cái in hoa. Trường hợp nếu con bạn đã lớn hoặc đã học các chữ cái in hoa, bạn hãy vẽ cả chữ cái in hoa và in thường.

Tập đọc chữ cái

Tùy thuộc vào trình độ của con mà bạn sẽ hỏi hoặc nói cho con nghe chữ cái trên tờ giấy ở trên, như cách đọc như thế nào, rồi mẹ con bạn hãy cùng tập đọc với nhau nhiều lần.

Từ điển bằng hình

Trên tờ giấy lớn, bạn hãy vẽ những bức tranh đơn giản của các từ bắt đầu bằng chữ cái và để trẻ đoán. Bạn cũng có thể dùng bút nhiều màu có thể xóa được để các con bạn tự vẽ hình rồi lần lượt đố nhau. Bạn cũng có thể đề xuất một từ vựng để trẻ vẽ thành hình hoặc đôi lúc bạn hãy để trẻ tự vẽ những gì trẻ thích và sau đó đặt cho bức vẽ một cái tên bắt đầu bằng chữ cái của tuần. Chẳng hạn với tuần M, bạn có thể gọi bức ảnh của con bạn vẽ là mèo, hoặc sang tuần N thì gọi là nai, rồi sang đến tuần B thì mẹ con cùng vẽ những đường sọc và ngang vào rồi gọi nó là banh. Ý tưởng là như vậy và bạn có thể suy nghĩ và tự phát huy thêm “phương pháp sư phạm” của mình cho phù hợp.

Các hoạt động

Cuối cùng, bạn hãy dành toàn bộ thời gian còn lại cho các hoạt động phát triển trí tuệ khác cho trẻ. Nhấn mạnh với trẻ biết các từ dùng để chỉ từng hoạt động đó và phát âm chữ cái tạo nên từ đó. Để buổi học thêm vui vẻ, đồng thời kích thích sự phát triển trí não cho trẻ, bạn có thể kết hợp các hoạt động với nhau sao cho thấy hợp lý nhất. Bạn cũng có thể thực hiện cùng một trật tự chương trình học cho mỗi ngày, chẳng hạn như đầu tiên bạn dạy trẻ về khoa học, sau đó đến nghệ thuật, rồi đến thể chất, tiếp đến kể cho trẻ nghe những câu chuyện giáo dục phù hợp với lứa tuổi, rồi dạy cho trẻ về âm nhạc, và thực phẩm, hoặc thay đổi các hoạt động mỗi ngày tùy theo tâm trạng của con bạn.

Tuy nhiên, do có sự hạn chế về thời gian và khả năng tiếp thu, bạn cũng tránh việc dạy trẻ tất cả mọi hoạt động về mỗi lĩnh vực trong ngày. Thay vào đó, bạn nên chia các lĩnh vực ra cho phù hợp thời lượng, nhưng cũng đừng quên những lĩnh vực quan trọng như thực phẩm và thể chất.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con