Được mai mối chồng Hàn Quốc, cưới về mới biết giàu, 10X Hải Dương sinh đôi được thưởng 100 triệu

Hạ Mây - Ngày 25/01/2022 05:14 AM (GMT+7)

Nhật Vi có cuộc sống làm mẹ bỉm sữa đẹp như mơ trên đất Hàn, được ông xã và bố mẹ chồng hết mực yêu thương.

Làm mẹ ở tuổi đôi mươi lại sống xa quê hương, nuôi dạy 2 đứa trẻ cùng lúc là một trải nghiệm khó khăn với bất kỳ ai. Dù vậy, Nhật Vi (21 tuổi, quê Hải Dương) lại may mắn tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn khi có con sinh đôi long phụng, được chồng chiều chuộng từ vật chất đến tinh thần. 

Chị Vi và ông xã vừa lên chức bố mẹ bỉm sữa vào đầu năm 2021.

Chị Vi và ông xã vừa lên chức bố mẹ bỉm sữa vào đầu năm 2021.

Mong đợi 2 năm được con sinh đôi viên mãn

Chị Nhật Vi và ông xã người Hàn Quốc - anh Dongjin (45 tuổi, chủ nhà hàng) quen nhau thông qua mai mối. Ấn tượng đầu tiên của 10X Hải Dương về ông xã là... lầm tưởng anh nghèo. Chị kể: "Lần đầu gặp ông xã, mình thấy anh mặc bộ quần áo ngủ màu xám. Hai vợ chồng đi ăn với nhau xong, anh ấy nhận trả tiền mà lúc anh rút ví ra, mình thấy ví cũ lắm rồi, còn rách nữa. Quần áo giản dị cũng dễ hiểu nhưng ví tiền tả tơi như vậy nên mình nghĩ anh nghèo lắm (cười)".

Dù vậy, sự hiền lành của anh Dongjin đã chinh phục được chị Nhật Vi khi ấy vừa tròn 18 tuổi. Chị cảm nhận được người đàn ông Hàn Quốc lớn hơn 24 tuổi đối xử với gia đình và mình rất tử tế, lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, cả gương mặt toát lên vẻ phúc hậu, ai cũng quý mến. Đặc biệt dù có khoảng cách tuổi tác lớn nhưng anh Dongjin lại trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bố mẹ chị Vi ban đầu còn ngỡ con rể chưa đến 30.

"Gia đình cũng cùng quan điểm với mình, chỉ cần cái đức hiền lành đặt lên đầu nên cuộc gặp mặt diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người không bàn tán gì cả, nếu có thì mình cũng kệ vì cuộc sống mà, ai hạnh phúc người đó thắng nên già hay trẻ đều được, miễn sao mình hạnh phúc", chị Vi tâm sự.

Dù cách biệt 24 tuổi nhưng anh Dongjin trông rất trẻ trung, phong độ.

Dù cách biệt 24 tuổi nhưng anh Dongjin trông rất trẻ trung, phong độ.

Sau đám cưới được tổ chức ở Việt Nam và Hàn Quốc, chị Vi theo chồng về xứ sở kim chi sinh sống mới biết gia cảnh chồng không như mình nghĩ. Vì ông xã đã lớn tuổi nên cô gái Hải Dương quyết định có con ngay sau khi kết hôn. Vợ chồng vô cùng mong ngóng nhưng phải 2 năm sau, "trái ngọt" mới đến với gia đình Việt - Hàn. Chị Vi từng trải qua một lần mất con vì sảy thai. Trong lần thứ 2 có bầu, chị bị chẩn đoán thai ngoài tử cung nhưng may mắn chỉ là chẩn đoán sai. Khi các con thuận lợi chào đời, vợ chồng chị không giấu được niềm hạnh phúc.

Cặp sinh đôi chào đời ngày 2/4/2021, bé gái sinh trước, được đặt tên Talri và bé trai tên Byeolri. Cả 2 con đều thừa hưởng nhiều nét đẹp của ông bố Hàn Quốc như da trắng bóc, khuôn mặt bầu bĩnh, mắt một mí đáng yêu. Thương vợ vất vả, còn trẻ đã làm mẹ bỉm sữa của một cặp sinh đôi, chồng chị Vi hào phóng "thưởng nóng" 100 triệu đồng. Hiện tại, Talri và Byeolri đã được hơn 9 tháng tuổi, trộm vía khoẻ mạnh và cứng cáp. Dù là con sinh đôi nhưng các bé lại có nét tính cách khác nhau, bé gái có phần nghịch ngợm hơn, còn bé trai lại khá ngoan ngoãn. 

Sau 2 năm chờ đợi, chị Vi mỹ mãn có cả con gái và con trai đáng yêu.

Sau 2 năm chờ đợi, chị Vi mỹ mãn có cả con gái và con trai đáng yêu.

Cặp sinh đôi tròn 100 ngày tuổi.

Cặp sinh đôi tròn 100 ngày tuổi.

Được mai mối chồng Hàn Quốc, cưới về mới biết giàu, 10X Hải Dương sinh đôi được thưởng 100 triệu - 5

Các con hiện tại có nhiều nét giống bố, là 2 nhóc tì lai xinh xắn.

Các con hiện tại có nhiều nét giống bố, là 2 nhóc tì lai xinh xắn.

Chồng đi làm cả ngày, đêm thức trông con giúp vợ

Thời gian đầu mới sinh con, mẹ đẻ chị Vi từ Việt Nam sang Hàn đỡ đần con gái chăm cháu. Tuy nhiên sau này mẹ bận, chị tìm người trông con giúp, họ chỉ phụ vào buổi sáng, vợ chồng chị chia nhau chăm con buổi tối. Người mẹ trẻ kể: "Bình thường trong tháng đầu, mỗi bé sẽ có 2 người hỗ trợ nhưng vợ chồng mình mỗi người chăm một bé. Hồi đó cứ 2 tiếng là con ăn một lần nên xem như thức trắng đêm".

Dù vậy ông xã chị Dongjin chẳng hề nề hà, còn giành phần việc vất vả hơn để vợ được nghỉ ngơi. Chị Vi nhớ mãi một lần chồng thức trông con đến 5 giờ sáng, chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ đi làm. Chị bảo chồng tranh thủ ngủ một chút, để 2 con nằm cạnh mẹ. Vậy mà khi vừa mới chợp mắt được một chút, chị Vi tỉnh dậy thì chỉ còn một bé. Sang phòng khác kiếm, thấy chồng đang ngồi bế con ngủ gục, bên cạnh là bình sữa. "Chắc anh ấy vừa mới cho con ti xong. Khi đó mình cảm thấy bản thân rất may mắn vì đã chọn đúng người", chị Vi xúc động chia sẻ.

Ông xã chị Vi chiều vợ thương con, thường thức đêm trông con sinh đôi.

Ông xã chị Vi chiều vợ thương con, thường thức đêm trông con sinh đôi.

Anh Dongjin còn rất chiều chuộng người vợ Việt Nam. Anh vẫn thường dành tặng bà xã những bất ngờ như túi hiệu, mỹ phẩm, hoa,... Chị Vi hài hước cho biết khi nhận những món quà đắt tiền mới biết chồng không hề nghèo như mình nghĩ.

Được mai mối chồng Hàn Quốc, cưới về mới biết giàu, 10X Hải Dương sinh đôi được thưởng 100 triệu - 8

Trong gia đình đa văn hoá, quan niệm nuôi dạy con có nhiều khác biệt. Dù vậy, ông xã chị Vi lại tỏ ra thoải mái, để vợ toàn quyền quyết định chuyện con cái, miễn sao vợ con đều khoẻ mạnh và hạnh phúc. Đối với nhiều người, lấy chồng nước ngoài hơn 24 và có con ở tuổi đôi mươi có lẽ khá "mạo hiểm" nhưng với người mẹ quê Hải Dương, chị đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết bên chồng chiều con ngoan.

Được mai mối chồng Hàn Quốc, cưới về mới biết giàu, 10X Hải Dương sinh đôi được thưởng 100 triệu - 9

Được mai mối chồng Hàn Quốc, cưới về mới biết giàu, 10X Hải Dương sinh đôi được thưởng 100 triệu - 10

Học hết lớp 12, cô dâu Việt kiếm tiền gấp 5 chồng Hàn, nhà chồng nhận chăm cháu dọn nhà
Đằng sau thành công đáng mơ ước của chị Thanh Nhi chính là những nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm khởi nghiệp khi đang là mẹ bỉm sữa.

Mẹ đảm, con ngoan

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan